Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sáng 28/4, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm.
Đồng chí Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hải Hà, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng công bố Quyết định số 2077, ngày 25/4/2025 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng thời, công bố Quyết định số 2080, ngày 25/4/2025 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XV, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực. Trong đó, có đóng góp của đồng chí Nguyễn Thái Học.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 17/3, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhận trọng trách mới, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng được đào tạo cơ bản, có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, cao cấp lý luận chính trị; trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác, được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực về công tác xây dựng Đảng, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và sâu sát cơ sở; trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực của mình, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tin tưởng giao phó. Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trong toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, cùng chia sẻ, ủng hộ, hỗ trợ và giúp đỡ để đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đồng chí Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế-xã hội; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy liên quan để triển khai tốt đề án sáp nhập tỉnh, xã và các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong các tổ chức chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là trách nhiệm lớn lao để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, văn hóa đậm đà bản sắc của xứ sở ngàn hoa, đại ngàn thông reo chung tay tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng tỉnh Lâm Đồng năng động, phát triển nhanh và bền vững, ngày càng hiện đại và đáng sống, đổi mới sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ, luôn nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi và phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và trong nhân dân, quyết tâm đưa Lâm Đồng phát triển nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm sinh năm 1973, quê quán thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk; cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản lý công.

Trong quá trình công tác, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã kinh qua nhiều vị trí công tác, như Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó trưởng phòng Cơ sở Đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 1/2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; tháng 6/2021, Đại biểu Quốc hội khóa XV; tháng 7/2021, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada (tháng 11/2021).

Có thể bạn quan tâm

Buôn Akǒ Dhông, phường Buôn Ma Thuột, buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, văn hóa, bán sản phẩm thủ công và ẩm thực… Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức người dân về gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh thái…

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.