Đồng chí Trần Hồng Thái được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ được được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ (bên trái) được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Đồng chí Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ (bên trái) được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Sáng 23/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

    Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

    Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu ý kiến tại hội nghị.

    Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu ý kiến tại hội nghị.

    Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Hồng Thái nhận trọng trách mới, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, đồng chí Trần Hồng Thái là cán bộ được đào tạo bài bản, có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ; Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

    Quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, nhanh, nhạy trong công tác lãnh đạo điều hành, trách nhiệm cao với công việc; luôn giữ đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị từng công tác; có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dù ở bất cứ cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều danh hiệu khen thưởng.

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị.

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị.

    Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Trần Hồng Thái tiếp tục phát huy bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, cùng với tập thể thường trực, ban thường vụ và Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.

    Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu nhận nhiệm vụ.

    Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu nhận nhiệm vụ.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Hồng Thái khẳng định, với trọng trách được giao, đồng chí sẽ nỗ lực cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả trong phát triển kinh tế-xã hội của Lâm Đồng trong những năm qua.

    “Trên cơ sở thành tựu đã đạt được của tỉnh Lâm Đồng, tôi nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm công tác của mình, chung sức, đồng lòng cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chung tay xây dựng vì sự phát triển của tỉnh nhà, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân Lâm Đồng”, đồng chí Trần Hồng Thái phát biểu.

    Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại hội nghị.

    Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại hội nghị.

    Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học gửi lời cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thời gian qua đã chăm lo kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng, nhất là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

    Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

    Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

    Chúc mừng đồng chí Trần Hồng Thái đã được Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng giới thiệu, quyết định để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy để bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đồng chí tin tưởng, với khả năng, năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm công tác, đồng chí Trần Hồng Thái sẽ nỗ lực, cố gắng cùng với Ban thường vụ, Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm để sớm đưa Lâm Đồng vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Đồng chí Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ; tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

    Trong quá trình công tác, đồng chí từng là nghiên cứu viên ở Viện Khí tượng Thủy văn, sau đó trở thành lãnh đạo đơn vị này. Năm 2014, đồng chí được điều chuyển làm Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia; khi trung tâm này chuyển đổi thành Tổng cục Khí tượng thủy văn, đồng chí giữ chức Phó Tổng cục trưởng.

    Tháng 4/2018, đồng chí Trần Hồng Thái được phân công phụ trách Tổng cục; tháng 3/2019, được bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Khí tượng Thủy văn. Ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

    Có thể bạn quan tâm

    Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

    Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

    Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

    Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

    Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

    Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

    Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

    Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

    Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

    80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

    Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

    Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

    Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

    51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

    Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

    Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

    Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

    Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

    Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

    Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.