Đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sáng 26/10, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Vũ Đại Thắng.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Vũ Đại Thắng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y điều động đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và phát biểu chúc mừng đồng chí Vũ Đại Thắng nhận nhiệm vụ, trọng trách mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định, đồng chí Vũ Đại Thắng được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương; là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, sâu sát cùng cơ sở, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Trung ương tin tưởng giao giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị trên cương vị, trọng trách mới, đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm những đồng chí tiền nhiệm, với năng lực trí tuệ cùng bản lĩnh chính trị vững vàng của mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Quảng Ninh có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế quốc phòng-an ninh và đối ngoại, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn nhưng đảng bộ tỉnh vẫn đoàn kết, nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao và là tỉnh đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nhiều năm liên tục đứng đầu cả nước về công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền liêm chính, sáng tạo.

Đặc biệt là tỉnh đi đầu trong đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội cũng được quan tâm, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng được quan tâm, đẩy mạnh, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quảng Ninh có nhiều cách làm mới, mô hình hay hiệu quả được Trung ương đánh giá cao, nhất là đóng góp được những kinh nghiệm hay, là địa phương đi đầu trong cả nước về đột phá trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; rất chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tập thể lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh chúc mừng đồng chí Vũ Đại Thắng.

Tập thể lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh chúc mừng đồng chí Vũ Đại Thắng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Ninh cũng cần nghiêm túc nhìn lại những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiềm năng chưa được khai thác hết, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, chưa tương xứng với thế mạnh của tỉnh; đòi hỏi đảng bộ chính quyền tỉnh phải nghiêm túc nhìn lại, đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phải xây dựng được những mục tiêu trọng tâm, cụ thể; thách thức lớn nhất của Quảng Ninh vẫn là nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đoàn kết tập trung xử lý những vấn đề tồn tại.

Quảng Ninh là một trong những đầu tàu kinh tế, vì vậy cần tập trung, nỗ lực cao nhất trong việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, cảng biển, logistics… quan tâm phát triển văn hóa con người, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; cảm ơn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tín nhiệm, ủng hộ giúp đỡ nhận trọng trách mới, đồng thời hứa phát huy những thành tích của địa phương, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.