Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự gặp mặt các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự buổi gặp mặt giữa Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Pháp, Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) với các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ.
Toàn cảnh cuộc gặp mặt (Ảnh: quochoi.vn).
Toàn cảnh cuộc gặp mặt (Ảnh: quochoi.vn).

Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực đánh giá, hoạt động của Phân ban Việt Nam trong APF rất hiệu quả, có nhiều sáng kiến. Nhất là sự kiện đăng cai tổ chức Hội nghị Vùng thứ 10 Vùng châu Á-Thái Bình Dương trong APF từ ngày 28 đến 30/11/2022 tại Đà Nẵng. Đồng thời, hoan nghênh những sáng kiến và sự tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Pháp, Phân ban Việt Nam trong APF, cùng với sự đóng góp tích cực của các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, đã triển khai những hoạt động hết sức có hiệu quả.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng thông qua cuộc gặp mặt, thông qua ngôn ngữ chung là tiếng Pháp, sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và các đối tác. Đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và mở ra những trao đổi, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các nước.

* Chiều 14/11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, Mông Cổ do ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp chưa từng có tiền lệ, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ tiếp tục đạt được một số tiến triển mới, nhất là trong hợp tác chính trị, an ninh và quốc phòng.

Nhằm tiếp tục góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa địa phương hai nước nói riêng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo hai tỉnh Tuv và Hòa Bình hợp tác chặt chẽ triển khai trong các lĩnh vực nông nghiệp; công nghiệp và thương mại, giáo dục-đào tạo; văn hóa và du lịch.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv Ts.Jambalsuren cho biết mục đích chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn là trao đổi kinh nghiệm; cụ thể hóa các nội dung Biên bản ghi nhớ đã ký kết với HĐND tỉnh Hòa Bình; từ đó, triển khai mạnh mẽ hơn các nội dung đã thỏa thuận trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững dành cho hai địa phương, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.