Đồng chí Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ngày 14/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho đồng chí Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho đồng chí Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Thanh Lâm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Thanh Lâm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, đồng chí Trần Thanh Lâm được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến Trung ương Đoàn, tham gia lĩnh vực báo chí làm lãnh đạo tại Báo Tiền Phong.

Sau đó, đồng chí về Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật. Nay được Ban Bí thư xét, quyết định đồng chí thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là quá trình được các cấp thẩm quyền chuẩn bị kỹ lưỡng về xem xét công tác cán bộ, sự đồng thuận của Ban Bí thư; sự đồng tình, ủng hộ của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như của tỉnh Bến Tre.

Đạt được kết quả này, trước hết là sự phấn đấu của đồng chí Trần Thanh Lâm. Trong công tác nhiệm vụ nào, hoàn cảnh nào đồng chí cũng cùng tập thể nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, khi về Bến Tre, đồng chí Trần Thanh Lâm phải xác định là người con của Bến Tre, phải tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người, nhiệm vụ của Bến Tre trong thời kỳ đổi mới.

Với mong muốn như thế, sự nỗ lực của đồng chí Trần Thanh Lâm, sự quan tâm cả Trung ương, sự ủng hộ của địa phương là nền tảng quan trọng để đồng chí làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cá nhân đồng chí Trần Thanh Lâm và tập thể Ban Thường vụ cũng như Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục quán triệt sâu sắc, vững tin thành quả của đất nước, cũng như tỉnh Bến Tre đã đạt được.

Đồng thời, nhìn thẳng vào sự thật những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là cán bộ của chúng ta có những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực mà chúng ta đang chống quyết liệt.

Tuy nhiên, chúng ta không hoang mang, không dao động, không lo lắng và vững tin những khó khăn chúng ta sẽ vượt qua để tiến lên. Tin rằng đồng chí Trần Thanh Lâm sẽ hòa mình vào cùng Thường trực, Thường vụ, với Tỉnh ủy, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp thêm sức mạnh để Bến Tre vững vàng vươn lên cùng với thành tựu chung của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thanh Lâm.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thanh Lâm.

Đối với Tỉnh ủy Bến Tre dù khó khăn nhưng vẫn kiên định, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao. Đồng thời, chúc Đảng bộ, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân Bến Tre sẽ nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu có nhiều khát vọng vươn lên để tiếp tục phát huy truyền thống rất vẻ vang của quê hương Bến Tre.

Tiếp tục xây dựng quê hương Bến Tre phát triển kinh tế, xã hội; văn hóa phát huy bản sắc đặc sắc của Bến Tre; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố.

Đặc biệt, Đảng bộ và hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ của Bến Tre ngày càng vững vàng, trưởng thành để dẫn dắt, lãnh đạo sự nghiệp của tỉnh nhà giành nhiều thành công mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tích cực nghiên cứu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm các thế hệ lãnh đạo tiền bối; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, tận tâm, tận lực…

Đồng thời, dốc sức cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi, có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Thanh Lâm sinh ngày 11/9/1973, quê quán tỉnh Hà Nam. Trình độ lý luận: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị thông tin.

Quá trình công tác: Từ năm 1993-1999: Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Hà Nam, kiêm Bí thư Đoàn trường; Từ năm 1999- 2002: Cán bộ Tỉnh đoàn Hà Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên Tỉnh đoàn Hà Nam.

Từ năm 2002- 2012: Cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn; Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Bí thư thứ nhất; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ năm 2012-2017: Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Từ năm 2017- 2021: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ năm 2021- 3/2024: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.