Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Ngày 31/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đồng chí Tanaka Yu, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Quyền Trưởng Ban Bí thư, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Tanaka Yu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Tanaka Yu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đồng chí Trần Cẩm Tú hoan nghênh đồng chí Tanaka Yu dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản sang thăm lại Việt Nam và tiến hành Trao đổi lý luận lần thứ 11 giữa hai Đảng với chủ đề “Kiến tạo hòa bình và bảo đảm quyền con người trong bối cảnh thế giới mới”.

Đồng chí đánh giá chuyến thăm Việt Nam lần này là minh chứng rõ ràng của quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 29, không ngừng phát triển lớn mạnh, nâng cao uy tín, vị thế trong xã hội và trên chính trường Nhật Bản.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trên tất cả kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội, kể từ sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”; nhấn mạnh hoạt động Trao đổi lý luận thường niên giữa hai Đảng là điểm sáng trong quan hệ hợp tác, giao lưu.

Đồng chí đồng thời đề xuất một số trọng tâm hợp tác nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc ủng hộ phát triển, làm sâu sắc và toàn diện hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế, độc lập tự chủ.

Đồng chí Tanaka Yu vui mừng được sang thăm lại Việt Nam và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được, chuyển lời cảm ơn của đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đối với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng Cộng sản hai nước trong thời gian qua.

Nhắc lại lịch sử quan hệ và sự gắn bó chặt chẽ giữa hai Đảng từ những năm 60, đồng chí Tanaka Yu đánh giá cao thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Đại thắng mùa Xuân 1975 của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, đem lại sức mạnh động lực đứng lên giành tự do cho nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Nhất trí với những ý kiến về những ưu tiên, trọng tâm thúc đẩy quan hệ hai Đảng trong thời gian tới, đồng chí Tanaka Yu chia sẻ lập trường của Đảng Cộng sản Nhật Bản đối với vấn đề hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Trong lịch sử hơn 100 năm phát triển, Đảng Cộng sản Nhật Bản luôn phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình, xây dựng đoàn kết với các nước láng giềng; mong muốn tiếp tục hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trong các nội dung như kiến tạo hòa bình, vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ, năm 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 80 năm thành lập nước, 50 năm giải phóng miền nam, là năm nước rút hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XIII, khẩn trương chuẩn bị các nội dung và tài liệu cần thiết cho việc tổ chức Đại hội lần thứ XIV.

Với chủ trương quyết sách đúng đắn, sự quyết tâm và đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển quan trọng, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, đồng thời tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Tanaka Yu cũng đã thông báo về tình hình xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Nhật Bản gần đây; cảm ơn về lời mời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV vào năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.