Đồng chí Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi chủ trương của Trung ương về sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân 3 địa phương.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi làm việc.

Sáng 21/5, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, theo sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có buổi làm việc với Ban thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với xây dựng, hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự.

Tham dự buổi làm việc, có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi chủ trương của Trung ương về sáp nhập 3 tỉnh được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi chủ trương của Trung ương về sáp nhập 3 tỉnh được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi chủ trương của Trung ương về sáp nhập 3 tỉnh được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân địa phương; lãnh đạo các tỉnh rất đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao, phối hợp nghiêm túc, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ về sáp nhập, sắp xếp bộ máy, chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội Đảng các cấp. Tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập sẽ có không gian phát triển rất lớn, đây chính là ý Đảng hợp lòng dân.

Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc.

Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của 3 tỉnh thời gian qua trong sắp xếp bộ máy; chủ động xây dựng các văn kiện hợp nhất cũng như chỉ đạo xây dựng các văn kiện tiến tới đại hội của các xã.

Đồng chí mong muốn, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ chung, nhất là trong xây dựng văn kiện đại hội; bố trí, sắp xếp nhân sự cho đại hội, cho các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc.

Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; bố trí nhân sự hài hòa, bảo đảm tiêu chuẩn, hướng đến lợi ích chung; tiến hành rà soát các chỉ tiêu của nhiệm kỳ để tăng tốc thực hiện; xử lý những tồn đọng, vướng mắc trước sáp nhập; quan tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số; sắp xếp, bố trí sử dụng các trụ sở dôi dư theo hướng ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức công tác tại tỉnh Lâm Đồng mới…

Đồng chí lưu ý, cùng với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 về sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh phải đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Về công tác bố trí, sắp xếp nhân sự, đây là nhiệm vụ cấp bách, các địa phương phải bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước để làm đúng, chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch. Phải đặt vấn đề về tiêu chuẩn cán bộ lên hàng đầu, bảo đảm tiêu chuẩn năng lực, uy tín và sự hài hòa giữa các địa phương; chú trọng việc bố trí cán bộ chủ chốt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Công tác cán bộ vừa làm từ trên xuống và làm từ dưới lên để bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra để sớm hình thành bộ máy mới, bảo đảm bộ máy mới hoạt động tốt khi có quyết định thành lập cấp chính quyền mới.

Các địa phương tiếp tục phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp tỉnh mới, không phải là sự tích hợp cơ học của 3 văn kiện cũ, mà phải thể hiện tầm nhìn, định hướng phát triển mới phù hợp với không gian, quy mô mới thực sự có tính đột phá, có điểm nhấn và cụ thể, rõ ràng.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội Đảng của cấp xã theo đúng quy định, hướng dẫn.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trong bối cảnh tổ chức chính quyền đang được sắp xếp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ hiện tại, đồng thời tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, hướng dẫn, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, nhất là các nội dung liên quan đến giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng, xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp; các trọng tâm cần tập trung thúc đẩy triển khai thực hiện về tinh gọn, sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chủ trương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; bố trí cán bộ về làm việc tại chính quyền cấp xã…

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Nghị quyết số 60, ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất phương án nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành tỉnh mới lấy tên là Lâm Đồng, trung tâm hành chính-chính trị tỉnh mới đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đến nay, 3 tỉnh đã phối hợp trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội về nhiệm vụ hợp nhất 3 tỉnh và xem xét, quyết định số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng mới, dự kiến là 124 xã, phường.

Đồng thời, giao cơ quan chức năng liên quan tham mưu, xây dựng dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới; xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp tỉnh) bảo đảm theo hướng dẫn.

15/15 ban, sở, ngành thuộc tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các ban, sở, ngành của tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông hoàn thành việc xây dựng đề án sáp nhập các ban, sở, ngành của 3 tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cũng có các báo cáo cụ thể về công tác phối hợp chuẩn bị các phương án về nhân sự, biên chế, cơ sở vật chất để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, không để gián đoạn, trì trệ trong quá trình chuyển giao, sắp xếp bộ máy; công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhất là công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng cấp tỉnh, cấp xã.

Tất cả các nội dung, nhiệm vụ đã và đang triển khai đều hướng đến tạo cho tỉnh Lâm Đồng mới có các điều kiện thuận lợi để cất cánh trong tương lai.

Tất cả các nội dung, nhiệm vụ đã và đang triển khai đều hướng đến tạo cho tỉnh Lâm Đồng mới có các điều kiện thuận lợi để cất cánh trong tương lai.

Trước đó, ngày 19/4, tại tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông về nội dung thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với xây dựng, hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự.

Tất cả các nội dung, nhiệm vụ đã và đang triển khai đều hướng đến tạo cho tỉnh Lâm Đồng mới có các điều kiện thuận lợi để cất cánh trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.