Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Bộ Chính trị phân công, điều động đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thể hiện sự tin tưởng của Đảng, sự kỳ vọng của nhân dân. Với trọng trách là người đứng đầu Thủ đô, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo của thành phố trong thời gian sớm nhất, để bộ máy bắt tay ngay vào nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai ngay chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Tổng Bí thư nêu rõ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã có nhiều năm công tác tại Công an thành phố Hà Nội, kinh qua nhiều vị trí công tác và có nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước. Thời gian vừa qua, đồng chí rất tích cực cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần đưa đất nước tiến bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng chí cũng đã có nhiều đóng góp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Văn phòng Trung ương Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia…

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng đồng chí Nguyễn Duy Ngọc với kinh nghiệm thực tiễn công tác tại thành phố Hà Nội, hiểu thành phố, sẽ tiếp tục cùng với Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã đề ra. Trước mắt, đồng chí cần tập trung phối hợp các cơ quan Trung ương bảo đảm thật tốt các điều kiện cơ sở, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xứng đáng vị trí Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị, trung tâm phát triển, trung tâm tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của thành phố Hà Nội cần tiếp tục ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Duy Ngọc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để Hà Nội phát triển xứng tầm, thực sự tiêu biểu, có tính chất dẫn dắt, lan tỏa tới các địa phương khác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định được phân công công tác tại Thành ủy Hà Nội, giữ trọng trách người đứng đầu là sự tin tưởng của Đảng, của tổ chức và cũng là lời nhắc nhở về bổn phận, trách nhiệm phải đem hết tâm huyết, trí tuệ phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng chí bày tỏ, bản thân luôn tâm niệm người cán bộ của Đảng phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết, ở bất cứ cương vị nào, bất cứ nơi đâu cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dấn thân, gánh vác và hoàn thành trọn vẹn.

Đồng chí cho biết sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm, toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; giữ vững sự đoàn kết thống nhất, lấy lợi ích chung làm trọng, lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.