Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí đại diện lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị:

Bộ Chính trị quyết định, đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

trinhvanquyet.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lê Minh Trí.

Chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công, giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian qua, với quyết tâm chính trị rất lớn, cả nước đã cơ bản hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; hoàn thành tốt đẹp Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương và hiện đang tích cực chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự, căn cứ vào những tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung, Bộ Chính trị đã xem xét rất thận trọng, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

leminhtri.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Các đồng chí vừa được phân công, điều động đều đã được rèn luyện qua thực tiễn, là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, có chuyên môn đào tạo và có quá trình, kinh nghiệm công tác tương đối phù hợp. Các đồng chí cũng đã có những thành tích, kết quả, sản phẩm trong lĩnh vực công tác, đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của các chức danh theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trịnh Văn Quyết đều là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, được đào tạo cơ bản và đã trải qua nhiều cương vị, vị trí công tác khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung của các cơ quan Trung ương, của quân đội. Trong thời gian qua, các đồng chí cũng đã tích cực cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước và góp phần quan trọng đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Tin tưởng các đồng chí với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tạo nên thành quả của công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Trí cũng là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ pháp luật. Trên cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất xây dựng mô hình Tòa án nhân dân các cấp phù hợp với chính quyền địa phương 3 cấp, đảm bảo các hoạt động của hệ thống Tòa án liên tục, hiệu quả, không bị gián đoạn công việc, không bỏ sót nhiệm vụ. Đồng chí cần tiếp tục phát huy kết quả công tác đã đạt được, nhanh chóng nắm bắt công việc mới, triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị trước mắt, các đồng chí cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan tập trung tham mưu cho Trung ương chuẩn bị cho tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, đảng viên trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương cùng các cơ quan của Đảng tiếp tục ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ các đồng chí lãnh đạo mới của các cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí mới nhận nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách lớn. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyên giáo và dân vận, công tác nội chính đều là những mặt công tác hướng tới mục tiêu chung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí khẳng định, mỗi cá nhân đều đã ý thức rất rõ trách nhiệm trong nhiệm vụ mới, sẽ chủ động tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội; xây dựng nền tư pháp liêm chính, trong sạch; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bản thân mỗi người không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu gương trong hành động, cùng với tập thể cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp công tác tốt với các cơ quan liên quan, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại biểu dự hội nghị thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 19/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Việc tích hợp nhằm tổ chức lại cấu trúc các chương trình theo nhóm vấn đề cần giải quyết, khắc phục chồng chéo, dàn trải, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bài học về công tác cán bộ

Trong các nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, công tác cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc hiện thực hóa thời cơ lịch sử thành chiến thắng thực tiễn.