Đồng chí Lê Hoài Trung hội kiến các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày 22/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã có các cuộc hội kiến đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.
Đồng chí Lê Hoài Trung hội kiến đồng chí Thái Kỳ.
Đồng chí Lê Hoài Trung hội kiến đồng chí Thái Kỳ.

Tại các cuộc hội kiến, đồng chí Lê Hoài Trung thông tin về chuyến thăm Trung Quốc và cuộc gặp thường niên giữa hai Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng lần này nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; trao đổi ý kiến về việc tham mưu với Trung ương hai Đảng trong việc tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác trên kênh Đảng, phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Hoài Trung thông tin khái quát về những kết quả trong 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và các định hướng công tác chính trong thời gian tới; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là “hạt nhân” đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XX, đặc biệt là trong 10 năm thời đại mới, Trung Quốc vừa qua đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ hai Lưỡng hội khóa XIV.

Đồng chí Lê Hoài Trung hội kiến đồng chí Vương Nghị.

Đồng chí Lê Hoài Trung hội kiến đồng chí Vương Nghị.

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực, kể từ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam.

Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị hai bên cùng nỗ lực thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực; hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là giữa lãnh đạo cao nhất; thúc đẩy giao lưu giữa các ban đảng ở Trung ương và cấp ủy địa phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, phối hợp củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp cho quan hệ song phương.

Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ vui mừng trước những tiến triển quan trọng, thực chất và toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau hai chuyến thăm lịch sử của hai Tổng Bí thư trong năm 2022 và năm 2023 và việc hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Đồng chí Lê Hoài Trung làm việc tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc.
Đồng chí Lê Hoài Trung làm việc tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc.

Đồng chí Thái Kỳ bày tỏ tin tưởng dưới sự định hướng của hai đồng chí Tổng Bí thư hai Đảng, hai bên sẽ vượt qua mọi thách thức, thúc đẩy sự nghiệp mỗi nước phát triển, đóng góp vào phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới; khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và trên trường quốc tế, nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Đồng chí Vương Nghị đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực giao lưu, hợp tác ở tất cả các cấp, các ngành ngày càng hiệu quả, cân bằng, bền vững, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước; nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và kiểm soát, xử lý tốt các vấn đề bất đồng trên biển theo nhận thức chung cấp cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Bắc Kinh, đồng chí Lê Hoài Trung cũng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Tạ Xuân Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đảng Trung ương Trung Quốc, tọa đàm với các chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Học hội Ngoại giao Trung Quốc; khảo sát Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc; thăm và làm việc với tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đồng chí Lê Hoài Trung thăm và làm việc với tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đồng chí Lê Hoài Trung thăm và làm việc với tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.