Học giả Trung Quốc dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh

Nhờ những nỗ lực của Chính phủ, dòng vốn đầu tư nước ngoài liên tục đổ vào Việt Nam, hạ tầng công nghiệp không ngừng hoàn thiện, khả năng tham gia hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu được nâng cao, góp phần quan trọng để giúp nền kinh tế ít chịu ảnh hưởng của các biến động của thị trường bên ngoài.
Ảnh minh họa: Quảng Ninh đón chuyến tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2024.
Ảnh minh họa: Quảng Ninh đón chuyến tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2024.

Đây là nhận định của học giả Chu Mật, nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc trong bài viết với tựa đề "Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh" đăng trên tờ Thương mại quốc tế (Trung Quốc) mới đây.

Theo đó, năm 2023, tuy mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, chủ yếu do thiếu động lực xuất khẩu, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn có những biểu hiện nổi bật, cho thấy sức sống mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tốc độ tăng trưởng thực tế cao hơn 0,35 điểm phần trăm so mức dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Nền kinh tế Việt Nam có những biểu hiện nổi bật, cho thấy sức sống mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tốc độ tăng trưởng thực tế cao hơn 0,35 điểm phần trăm so mức dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Dẫn số liệu thống kê cho biết có khoảng 159.000 doanh nghiệp thành lập mới ở Việt Nam trong năm 2023, tăng 7,2% so năm trước, nhà nghiên cứu Trung Quốc đánh giá, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tương đương với doanh nghiệp tạm đóng cửa cho thấy nhiều doanh nghiệp quan tâm thị trường Việt Nam, cũng như sự cạnh tranh quyết liệt khiến các doanh nghiệp thay đổi cấu trúc kinh doanh, lựa chọn thâm nhập thị trường Việt Nam.

Là nền kinh tế có độ mở cao, phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu, kết quả tăng trưởng năm 2023 gắn chặt với các hoạt động thương mại quốc tế vốn chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu thị trường yếu cũng như việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Bù lại, ngành du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, với lượng du khách quốc tế tăng vọt từ 3,6 triệu lượt người năm 2022 lên 12,6 triệu năm 2023. Dưới tác động của phục hồi du lịch, giá trị bán lẻ toàn xã hội tăng trưởng tới 9,6%.

Ngành du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, với lượng du khách quốc tế tăng vọt từ 3,6 triệu lượt người năm 2022 lên 12,6 triệu năm 2023. Dưới tác động của phục hồi du lịch, giá trị bán lẻ toàn xã hội tăng trưởng tới 9,6%.

Dẫn số liệu tăng trưởng kinh tế tăng dần qua 3 quý cuối năm 2023 (lần lượt đạt 4,25%, 5,47% và 6,72%), cho thấy xu thế phục hồi tăng trưởng rất rõ nét, ông Chu Mật đánh giá ngành dịch vụ có mức đóng góp tới 42,54% cho nền kinh tế, cho thấy đây chính là nguồn động lực quan trọng của kinh tế Việt Nam.

Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được sức sống mạnh mẽ, trong đó công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất, bảo đảm cho các hoạt động xuất khẩu. Tháng 1, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3% song cùng kỳ năm ngoái, cao hơn hẳn mức tăng của năm 2023 (-10%). Trong bối cảnh sức ép lạm phát tương đối nhẹ và xuất khẩu được phục hồi, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong năm 2024.

Theo học giả Chu Mật, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam luôn duy trì ở mức độ cao. Với sự hỗ trợ của các kênh logistics lớn, các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á khác cũng được hưởng lợi từ thương mại xuyên biên giới và hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Việt Nam, từ đó hình thành sự phát triển đồng bộ và hiệu ứng quy mô rõ nét hơn.

Với việc ngành du lịch tiếp tục phục hồi với lượng khách ngày càng tăng cao và dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng duy trì thậm chí tăng tốc tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024.

Học giả Chu Mật, nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc

Việt Nam cũng đẩy mạnh thương mại với Mỹ, tích cực xuất khẩu các sản phẩm trung gian và hàng hóa linh kiện sang thị trường Mỹ trong bối cảnh nước này tăng cường phát triển ngành sản xuất.

Theo vị học giả Trung Quốc, những yếu tố nêu trên, cùng với việc ngành du lịch tiếp tục phục hồi với lượng khách ngày càng tăng cao và dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng duy trì thậm chí tăng tốc tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.