Phát huy vai trò kênh Đảng trong định hướng chiến lược cho quan hệ Việt-Trung

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 18/3, tại tỉnh Cát Lâm, đồng chí Trưởng đoàn Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã hội đàm với đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Lưu Kiến Siêu trước hội đàm.
Đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Lưu Kiến Siêu trước hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; cùng đánh giá những bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc từ sau các chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối năm 2022 và của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào cuối năm 2023.

Hai bên đi sâu trao đổi về phương hướng quán triệt nhận thức chung cấp cao, tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại; nhất trí về việc tiếp tục duy trì đà giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; phát huy hơn nữa hiệu quả quan hệ kênh Đảng để định hướng chiến lược cho quan hệ hai nước; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các kênh Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh và các địa phương; thúc đẩy giao lưu nhân dân, tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Hai Ban Đối ngoại/Liên lạc đối ngoại Trung ương, với tư cách là hai cơ quan tham mưu chiến lược về đối ngoại của hai Đảng, sẽ tăng cường phối hợp, hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy định hướng chiến lược của kênh Đảng nhằm tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phục hồi và phát triển kinh tế; chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ hai Lưỡng hội khóa XIV.

Đồng chí Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân và tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, sớm hoàn thành mục tiêu “100 năm thứ hai”, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của mình, Việt Nam coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược của Việt Nam. Đồng chí Lê Hoài Trung cũng đã thông tin về những kết quả đạt được trong việc thực hiện đường lối của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam trong các lĩnh vực và một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội đàm.

Toàn cảnh hội đàm.

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội XIII và các công tác lớn trong thời gian tới.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu bày tỏ vui mừng trước đà phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là việc các ngành, các cấp hai nước đã tích cực, chủ động quán triệt thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu chia sẻ các ý kiến của Việt Nam, khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam là sự lựa chọn chiến lược, ủng hộ Việt Nam tự chủ chiến lược, phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và trên thế giới. Đồng chí Lưu Kiến Siêu thông tin về tình hình thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XX Đảng cộng sản Trung Quốc và kỳ họp Lưỡng hội khóa XIV.

Về vấn đề trên biển, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị hai bên củng cố nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển, phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao, giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982; phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả DOC, thúc đẩy xây dựng COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Cát Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung sẽ hội kiến với đồng chí Cảnh Tuấn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Nhân đại tỉnh Cát Lâm; trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch giữa tỉnh Cát Lâm với các địa phương của Việt Nam; thăm và khảo sát một số cơ sở kinh tế, văn hóa của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.