Đồng chí Đỗ Hữu Huy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Sáng 26/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố Quyết định về công tác cán bộ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đến tham dự có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía tỉnh Bình Thuận có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận; đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã đọc quyết định của Ban Bí thư quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025; và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiều đại biểu tham dự hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh, nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt tình hình địa phương. Trên cương vị công tác mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy cần trân trọng kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm các các lãnh đạo tiền nhiệm, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, sâu sát cơ sở;

Tận tâm, tận lực, đổi mới cả tư duy và cách làm, cùng với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 là hai con số (10%) theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Trước mắt, tỉnh tập trung, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 về tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị quan trọng này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng đề nghị, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm, cộng tác, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Đỗ Hữu Huy hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Hữu Huy.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Hữu Huy.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu: "Tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của cá nhân tôi cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước yêu cầu và mục tiêu đưa Bình Thuận tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Với điều kiện và lợi thế riêng, Bình Thuận được xác định là một trung tâm công nghiệp về năng lượng sạch và du lịch biển là kinh tế mũi nhọn, gắn với du lịch sinh thái. Bình Thuận là một trong những điểm đến trên con đường di sản miền Nam Trung Bộ. Bình Thuận có đầy đủ yếu tố, cơ hội để trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh, bền vững, làm giàu từ biển.

Trên cương vị công tác mới, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tại Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV.

Để thực hiện được những mục tiêu này, tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan trung ương; sự quyết tâm, đồng thuận của tập thể Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh, của Ban Thường vụ tỉnh và sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân; tỉnh Bình Thuận sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững; mạnh, giàu từ biển".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Hữu Huy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Hữu Huy.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy (sinh năm 1980, quê Hải Phòng) từng đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có trình độ: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Trước đó, đồng chí Đỗ Hữu Huy từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Bộ Công thương), Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công thương); Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.