Đón tiếp, tặng quà động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Đồng Nai

Ngày 5/4, tại ga Biên Hòa, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đón tiếp, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Đông đảo người dân tỉnh Đồng Nai đứng hai bên đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, đón lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Đông đảo người dân tỉnh Đồng Nai đứng hai bên đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, đón lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Ga Biên Hòa là điểm cuối hành quân của các đoàn tham gia diễu binh, diễu hành để tổng hợp luyện tại sân bay Biên Hòa trong những ngày tới, trước khi hành quân lên Thành phố Hồ Chí Minh tổng duyệt.

Tại ga Biên Hòa, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các đơn vị, sở, ngành và đông đảo nhân dân địa phương đã đón tiếp chu đáo lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Có mặt tại ga Biên Hòa, ông Võ Quang Ngọc, quê tỉnh Quảng Bình, hiện ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, cho biết, cách đây 50 năm về trước, khi 21 tuổi ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ khối sĩ quan hải quân tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mừng đất nước thống nhất, vào ngày 2/9/1975.

Ông Võ Quang Ngọc chia sẻ cảm xúc với các phóng viên, nhà báo.

Ông Võ Quang Ngọc chia sẻ cảm xúc với các phóng viên, nhà báo.

Do đó, khi nghe tin các lực lượng diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước hành quân bằng tàu hỏa vào ga Biên Hòa, ông đã đến từ rất sớm với nhiều cảm xúc về một thời tuổi trẻ:

“Hồi đó chúng tôi được chọn vào đội hình ai cũng cảm thấy vinh dự, tự hào nên quá trình tập luyện ai cũng cố gắng hết sức. Hôm nay, khi thấy lực lượng diễu binh, diễu hành tôi lại cảm thấy tự hào, phấn khởi, nhớ lại thời trai trẻ của mình”.

Người dân thành phố Biên Hòa nồng nhiệt đón lực lượng diễu binh, diễu hành.

Người dân thành phố Biên Hòa nồng nhiệt đón lực lượng diễu binh, diễu hành.

Còn cô giáo Đỗ Thanh Tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, cho biết, để đón các đoàn diễu binh, diễu hành tại ga Biên Hòa, đơn vị đã huy động hơn 1.600 học sinh từ các trường trên địa bàn: Được đi đón các đoàn diễu binh là niềm vui, phấn khởi của các thầy cô giáo và học sinh.

"Bản thân tôi một người con quê hương Phú Thọ vào Đồng Nai sinh sống, làm việc, chồng tôi là sĩ quan quân đội đang công tác tại miền bắc, do đó, hôm nay được đi đón các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành hành tôi cảm thấy xúc động, tự hào", cô giáo Đỗ Thanh Tâm chia sẻ.

Cô giáo Đỗ Thanh Tâm (thứ hai từ trái qua) cảm thấy xúc động bên các nữ sĩ quan tham gia diễu binh, diễu hành.

Cô giáo Đỗ Thanh Tâm (thứ hai từ trái qua) cảm thấy xúc động bên các nữ sĩ quan tham gia diễu binh, diễu hành.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 5 và 6/4, có 5 đoàn tàu chở cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành đến điểm cuối là ga Biên Hòa.

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tặng quà động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tặng quà động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Sau khi xuống ga Biên Hòa, các đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị quân binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng đưa về doanh trại để ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và bắt đầu bước vào các buổi tập luyện và tổng hợp luyện tại sân bay Biên Hòa trong những ngày tới.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, tặng quà động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại ga Biên Hòa.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, tặng quà động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại ga Biên Hòa.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng, bày tỏ cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt của lãnh đạo, người dân tỉnh Đồng Nai đã dành cho các lực lượng, đồng thời nhấn mạnh, đây là động lực, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.