Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 13

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và ông John Noh, quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 13.
Quang cảnh Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 13. (Ảnh: NINH CƠ)

Quang cảnh Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 13. (Ảnh: NINH CƠ)

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, đối thoại chính sách quốc phòng lần này diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Thời gian qua, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ được triển khai tích cực, hiệu quả, đạt được kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực như: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại-tham vấn; hợp tác công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, được lãnh đạo cấp cao hai nước cam kết mạnh mẽ và coi đây là ưu tiên trong quan hệ hai nước.

Việt Nam đánh giá cao việc Hoa Kỳ công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD dành cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, qua đó, nâng tổng mức viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD.

Các chương trình hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam được mở rộng. Hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích (MIA) được triển khai có hiệu quả; theo đó, từ lần đối thoại trước đến nay, hai bên đã phối hợp thực hiện 4 đợt khai quật hỗn hợp kết hợp đơn phương trao trả 8 hòm hài cốt được cho là liên quan đến quân nhân Hoa Kỳ. Từ tháng 8/2024, đến nay, với sự hỗ trợ của Đại học Havard (Hoa Kỳ), hai bên đã phối hợp tổ chức trao trả 43 bộ hồ sơ kỷ vật cựu chiến binh Việt Nam trong chiến tranh liên quan đến bộ đội Việt Nam cho thân nhân các liệt sĩ và các

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả một số trọng tâm hợp tác sau: trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại- tham vấn đã có; đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng đa phương, góp phần khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Đối thoại. (Ảnh: NINH CƠ)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Đối thoại. (Ảnh: NINH CƠ)

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh các quân nhân Hoa Kỳ sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và Lớp quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Việt Nam mong muốn các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục được triển khai theo lộ trình đã thống nhất; đề nghị thúc đẩy công tác tuyên truyền về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, để dư luận trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về hình mẫu quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc này, góp phần “gác lại quá khứ, mở ra tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển” giữa hai nước.

Dịp này, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; kiên trì Chính sách Quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là cần tuân thủ tập quán và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982; tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Nhắc lại cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước vào tháng 2/2025, ông John Noh cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth khẳng định ủng hộ Việt Nam hùng cường và độc lập.

Về hợp tác quốc phòng song phương, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đánh giá cao kết quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hiệu quả hoạt động MIA, đồng thời khẳng định, những hoạt động này thể hiện thiện chí và mong muốn của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác hòa bình và xây dựng với Việt Nam.

Ông John Noh nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực, đồng thời mong muốn tăng cường, thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thư của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gửi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. (Ảnh: NINH CƠ)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thư của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gửi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. (Ảnh: NINH CƠ)

Kết thúc đối thoại, hai bên ký Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 13 và bàn giao Hồ sơ kỷ vật chiến tranh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thư của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gửi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, trong đó đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ủng hộ, tác động để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán thương mại, thuế quan phù hợp lợi ích hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.