Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023

Thực hiện Chương trình Đối ngoại quốc phòng năm 2023, ngày 19/9, tại Lầu năm góc (Hoa Kỳ), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Tiến sĩ Ely Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023.
Hội nghị Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023, tại Hoa Kỳ.
Hội nghị Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023, tại Hoa Kỳ.

Tại Đối thoại, hai Trưởng đoàn thống nhất đánh giá, trên cơ sở kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng năm 2022, đặc biệt là các lĩnh vực được hai bên thống nhất tại đối thoại như: khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh hàng hải, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, quân y... đã được triển khai theo kế hoạch, đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là trụ cột và điểm sáng trong quan hệ song phương, giúp xây dựng lòng tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm gia tăng ý nghĩa cho Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ (2013-2023).

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn phía Hoa Kỳ đã chính thức nâng khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa từ 183 triệu USD lên 300 triệu USD, thông qua việc hai Bên ký kết điều chỉnh Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại bản hạn chế (LSGA) của Dự án vào ngày 7/9/2023. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần hoàn thành giai đoạn 1 xử lý khu đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai hoạt động hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, mất tin trong chiến tranh (MIA) một cách hiệu quả nhất.

Đặc biệt, năm 2023 cũng là dấu mốc quan trọng trong hợp tác MIA, khi hai bên kỷ niệm 50 năm thành lập Cơ quan Tìm kiếm người mất tích (1973-2023) và 35 năm triển khai hoạt động MIA hỗn hợp (1982-2023).

Trên bình diện đa phương, hai bên nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của nhau trong khuôn khổ hợp tác của Hội nghị ADMM+, tiếp tục là thành viên tích cực, chủ động của Hội nghị ADMM+.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao việc Hoa Kỳ đã cử đoàn tham dự Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng thống nhất, cũng như các văn bản, thỏa thuận hai bên đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn hiện có; quân y; an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực, nhất là trong khuôn khổ ADMM+, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực và thế giới...

Ký biên bản làm việc giữa hai đoàn Việt Nam-Hoa Kỳ.

Ký biên bản làm việc giữa hai đoàn Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa và cho biết, với khối lượng đất ô nhiễm dioxin tại đây, dự án cần thêm khoảng 150-200 triệu USD để xử lý toàn bộ đất nhiễm dioxin và mong phía Hoa Kỳ nghiên cứu hỗ trợ.

Hai bên tiếp tục tích cực triển khai các nội dung hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, các hoạt động truyền thông về hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin và Bản ghi nhớ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh mà hai bên đã ký kết. Mở rộng phạm vi, quy mô hỗ trợ người khuyết tật nhiễm dioxin ở các tỉnh, thành phố khác.

Để bảo đảm triển khai hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam theo tinh thần Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trưởng đoàn Hoa Kỳ ghi nhận các đề xuất của Việt Nam và cho biết sẽ trao đổi với Quốc hội để nghiên cứu tìm nguồn hỗ trợ thêm cho Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò, vị thế của ASEAN, cũng như các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị; đa phương hóa, đa dạng hóa; đối ngoại quốc phòng tiếp tục giữ vững nguyên tắc “bốn không”. Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời Ngài Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cùng các doanh nghiệp Quốc phòng Hoa Kỳ sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Kết thúc Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Tiến sĩ Ely Ratner đã ký Biên bản làm việc; nhân dịp này Trưởng đoàn Việt Nam đã trao cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ một số kỷ vật của quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

*Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến chào xã giao Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, Chủ tịch Tiểu bang Nội vụ, Môi trường và các Cơ quan liên quan, Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp,Thượng nghị sĩ Jeff Merkley chào mừng đoàn sang tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng năm 2023; nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ trong thời gian tới. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục kế thừa những di sản mà các Thượng nghị sĩ trước đây của Hoa Kỳ để lại, góp phần thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào xã giao và tặng quà lưu niệm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Merkley.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào xã giao và tặng quà lưu niệm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Merkley.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Thượng nghị sĩ Jeff Merkley đã dành thời gian đón tiếp; khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đã được hai bên triển khai hiệu quả theo tinh thần các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Quốc hội Hoa Kỳ đã quan tâm, hỗ trợ các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, đã quan tâm ủng hộ việc nâng khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa từ 183 triệu USD lên 300 triệu USD.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ triển khai các lĩnh vực hợp tác quốc phòng giữa hai nước theo văn bản thỏa thuận đã ký kết, ưu tiên các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc hỗ trợ nguồn lực để nhanh chóng làm sạch dioxin tại sân bay Biên Hòa; đồng thời đề nghị ủng hộ ký kết Bản ghi nhớ về khắc phục hậu quả chiến tranh; mở rộng quy mô và phạm vi hỗ trợ người khuyết tật nhiễm chất độc dioxin.

Thượng nghị sĩ Merkly ghi nhận các đề xuất của Trưởng đoàn Việt Nam và khẳng định sự ủng hộ của cá nhân trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc hai bên xây dựng và ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực hợp tác này.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Quốc hội và đồng chí Bùi Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Thanh Xuân.

[Ảnh] Cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình hân hoan tham gia Ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, cử tri các phường Thanh Xuân và Khương Đình đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu tại phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tổng Bí thư thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe Ban tổ chức phổ biến Quy chế phòng bỏ phiếu và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân

Sáng sớm 15/3, tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lá đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.