Đổi thay trên quê hương hạt giống đỏ Đồng Xuân

94 năm trước, chỉ trong vòng 8 tháng, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, vào ngày 5/10/1930, tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai) huyện miền núi Đồng Xuân, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên ra đời. Tự hào là quê hương hạt giống đỏ, Đảng bộ và nhân dân huyện miền núi Đồng Xuân đã và đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một góc thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân hôm nay.
Một góc thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân hôm nay.

Đến nay, kết cấu hạ tầng quan trọng điện đường, trường trạm được xây dựng kiên cố, tạo đà cho bước phát triển kinh tế-xã hội các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn, nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đóm lửa hồng chói lọi

Những ngày đầu tháng 10, phố núi thị trấn La Hai rợp cờ hoa, cán bộ và nhân dân huyện Đồng Xuân nói riêng và cả tỉnh Phú Yên hân hoan hướng về di tích lịch sử quốc gia - nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Hồ Văn Mười, Bí thư huyện ủy Đồng Xuân cho biết, cách đây 94 năm, chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ngày 5/10/1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên đã ra đời tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân).

Chi bộ có 9 đồng chí, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu sự hình thành và phát triển của phong trào cách mạng tại tỉnh nhà, mở ra trang sử hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ngôi nhà của đồng chí Phan Lưu Thanh (Bí thư chi bộ đầu tiên) đã trở thành di tích lịch sử quốc gia, là điểm đến tham quan của du khách gần xa khi đặt chân đến vùng đất Đồng Xuân anh hùng. Hằng năm, cũng vào dịp này Tỉnh ủy Phú Yên long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao giải cho các tác giả đạt giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2024.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao giải cho các tác giả đạt giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2024.

Đặc biệt, Lễ dâng hương kỷ niệm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên năm nay vừa diễn ra vào ngày 3/10, Tỉnh ủy Phú Yên cũng tổ chức tổng kết, trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2024. Nhà báo Dương Thu Thủy, đang công tác tại báo Phú Yên là người con của La Hai vừa được nhận giải A viết về xây dựng Đảng phấn khởi nói: “Tôi rất tự hào là người con của quê hương cách mạng, mỗi lần về Đồng Xuân tôi rất vui mừng khi quê hương đang đổi thay từng ngày”.

Đến bước đi lên hiện đại, ngời sáng.

Con đường cửa ngõ từ cầu La Hai vào trung tâm huyện Đồng Xuân đã được mở rộng, bê-tông phẳng lỳ, hai hàng cây rợp mát xen lẫn những bồn hoa đủ sắc màu tạo nên nét rất riêng của của phố núi La Hai đầy thơ mộng đã đi vào thơ ca:

"...Đến La Hai nghe thơm mật ngọt

Nước giếng trong hơn trên nguồn xa

Rẫy nương bao la đẹp lòng ta

Hòa tiếng ca ai kia bên cầu

Em qua cầu qua thăm phố núi

Sương tan rồi phố núi nhìn em

Ừ em yêu, yêu nơi này, em ở lại đây..."

Cầu đường sắt bắc-nam và cầu đường bộ dẫn vào thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên đã được nâng cấp an toàn.

Cầu đường sắt bắc-nam và cầu đường bộ dẫn vào thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên đã được nâng cấp an toàn.

Theo đồng chí Hồ Văn Mười, Bí thư huyện ủy Đồng Xuân, trong điều kiện khó khăn chung của một huyện miền núi, thường xuyên bị thiên tai, đời sống của đồng bào các dân tộc còn khó khăn... Nhưng với truyền thống cách mạng vẻ vang, cán bộ đảng viên và nhân dân toàn huyện đã và đang ra sức vượt khó, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Cụ thể như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 17% (Nghị quyết 15-20%/năm). Công nghiệp bước đầu hình thành và phát triển, đã thành lập được cụm công nghiệp Phước Hòa, nhà máy sản xuất gạch Tuynen (Công ty Việt Tân Lợi) đi vào hoạt động có hiệu quả. Hoạt động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng như: cơ khí, mộc, hàn, sản xuất các công cụ cầm tay, sản xuất vật liệu xây dựng (gạch taplo) hoạt động ổn định; dịch vụ vận tải hàng hóa đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được bảo đảm ổn định. Các mặt hàng hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần Kế hoạch 91-KH/ĐU, ngày 30/5/2022 của Đảng ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Đồng Xuân không ngừng nâng cao các tiêu chí về đời sống văn hóa của người dân. Đặc biệt các giá trị văn hóa, phong tục truyền thống người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng bảo tồn, gìn giữ. Người dân các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn như Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Đa Lộc không chỉ được tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, mà còn gìn giữ, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc.

Nổi bật là nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm Trống đôi, cồng ba, chiêng năm là bộ nhạc cụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần, nhất là trong những sinh hoạt văn hóa và lễ hội của đồng bào các dân tộc Chăm H'roi, Bahnar ở huyện Đồng Xuân đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành niềm tự hào, điểm nhấn thu hút nhiều lượt khách du lịch đến với huyện Đồng Xuân…

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã có Quyết định công nhận Làng nghề Dệt thổ cẩm của người Ba Na thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh là làng nghề truyền thống của tỉnh.

Dệt thổ cẩm của người dân tộc Ba Na, thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân được công nhận là làng nghề truyền thống.

Dệt thổ cẩm của người dân tộc Ba Na, thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân được công nhận là làng nghề truyền thống.

“Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện về mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đến nay, 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết đề ra. Kinh tế huyện phát triển ổn định, đời sống Nhân dân được đảm bảo; quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường,... Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ và Nhân dân ổn định. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chỉ đạo quyết liệt; chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, tinh thần trách nhiệm từng cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị của toàn huyện được nâng lên rõ rệt, kết quả phát triển đảng viên mới, đã kết nạp được 555 đảng viên, bảo đảm tăng từ 3-4%/năm so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ”, đồng chí Hồ Văn Mười cho biết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân Đặng Văn Trọng cho biết, thời gian qua huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, kêu gọi sự đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo Đồng Xuân hôm nay đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận.

Đến nay, toàn huyện Đồng Xuân có 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và Xuân Sơn Nam là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian này, huyện đang tập trung mọi nguồn lực để đưa xã Xuân Phước về đích nông thôn mới nâng cao, trở thành xã thứ 2 của huyện Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xã Xuân Phước cho biết, xã có 5 thôn Phú Xuân A, Phú Xuân B, Phước Hòa, Phú Hội và thôn Suối Mây. Toàn xã có 2.424 hộ, 7.343 khẩu; trong đó, có 119 hộ, 415 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Suối Mây. Cách đây 10 năm, xã còn nghèo, đời sống của đại bộ phận người dân còn khó khăn, số hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới Đảng bộ và nhân dân xã đã cùng đồng sức, đồng lòng xây dựng đạt các mục tiêu như mong đợi. Quá trình thực hiện, nhiều công trình dự án phúc lợi công cộng được triển khai xây dựng với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng như: sửa chữa nâng cấp chợ Xuân Phước, nâng cấp, bê tông hóa toàn bộ các tuyến đường nối từ trung tâm xã về các thôn xóm; kiên cố hóa hệ thống kênh mương; Công nghiệp bước đầu hình thành và phát triển, đã thành lập được cụm công nghiệp Phước Hòa, nhà máy sản xuất gạch Tuynen đi vào hoạt động có hiệu quả.

Đến cuối 2023 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,82% (44 hộ). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52,8 triệu đồng/người/năm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Theo ông Đặng Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân, trong xây dựng nông thôn mới, việc phát huy lợi thế để triển khai các mô hình phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân được các địa phương triển khai có hiệu quả. Cùng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi người dân đã xác định được các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để đầu tư phát triển mang lại thu nhập khá, bình quân thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước, kinh tế địa phương ngày phát triển.

Ngôi trường mang tên đồng chí Bí thư chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Phú Yên - Trường trung học cơ sở Phan Lưu Thanh, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân đạt chuẩn quốc gia từ 2015.

Ngôi trường mang tên đồng chí Bí thư chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Phú Yên - Trường trung học cơ sở Phan Lưu Thanh, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân đạt chuẩn quốc gia từ 2015.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước được hoàn thiện đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, cảnh quan môi trường được quan tâm đúng mức, góp phần làm khởi sắc bộ mặt nông thôn. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; quốc phòng, an ninh được ổn định và giữ vững; niềm tin và sự hài lòng của người dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ngày càng được củng cố.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trên quê hương hạt giống đỏ, Bí thư huyện ủy Đồng Xuân Hồ Văn Mười cho biết: "Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra, Đảng bộ huyện đã tiếp tục tập trung lãnh đạo, rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, từ đó xác định các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra…"

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.