Đối ngoại - trụ cột kiến tạo môi trường hòa bình và phát triển cho kỷ nguyên phát triển mới

Chia sẻ bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng, nhấn mạnh vai trò trọng yếu của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực quốc tế và mở rộng không gian phát triển.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân bên lề Đại hội.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân bên lề Đại hội.

Phóng viên: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được coi là dấu mốc quan trọng với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Là một đại biểu tham dự Đại hội, Đại sứ có thể chia sẻ một số cảm nhận về sự kiện chính trị quan trọng này?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Cá nhân tôi, cũng như tất cả các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đều hết sức vinh dự, tự hào và phấn khởi. Vinh dự, trước hết bởi chúng tôi được tham dự một kỳ Đại hội có thể nói là mang tính lịch sử, diễn ra vào thời điểm then chốt của đất nước. Đại hội lần này sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới để lãnh đạo đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ hai, chúng tôi cảm thấy hết sức vinh dự bởi Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đất nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thế và lực của đất nước đã khác trước rất nhiều. Các văn kiện trình Đại hội lần này được chuẩn bị công phu, đi sâu phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những phương hướng, phương châm lớn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và mạnh trong thời gian tới. Đây là điều khiến chúng tôi, trước hết, cảm thấy hết sức vinh dự và tự hào.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với nguyên các lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025), ngày 25/8/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm với nguyên các lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025), ngày 25/8/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Cảm nhận thứ hai, không chỉ của riêng cá nhân tôi mà của rất nhiều đại biểu khác, đó là niềm tin rất lớn. Trước hết là niềm tin vào đường lối của Đảng - một đường lối rất rõ ràng, nhất quán và có tầm nhìn dài hạn. Lần này, Đại hội không chỉ nhìn lại quá trình phát triển của đất nước, nhìn lại 40 năm Đổi mới, mà còn định hướng phát triển trong tầm nhìn rất dài hạn. Những nội dung này đã được thể hiện rất rõ trong Báo cáo các văn kiện trình Đại hội do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, tạo nên sự phấn khởi, đồng thuận rất lớn.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra. Đây là cảm nhận chung của cá nhân tôi cũng như của đông đảo đại biểu tham dự Đại hội.

Phóng viên: Theo tinh thần của Đại hội XIV, đối ngoại được xác định giữ vai trò rất quan trọng, cùng với quốc phòng, an ninh là những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tạo động lực thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Đại sứ cảm nhận và đánh giá như thế nào về yếu tố này?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Có thể nói rằng, ngay từ khi thành lập nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn hết sức coi trọng công tác đối ngoại. Trong tất cả các kỳ Đại hội của Đảng mà tôi có vinh dự được tham dự, đối ngoại luôn được đặt ở vị trí xứng đáng. Thực tiễn 80 năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, cho thấy đối ngoại đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước.

Nếu nhìn lại giai đoạn đầu xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên - đã trực tiếp lãnh đạo công tác đối ngoại trong bối cảnh đất nước vô cùng khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Người, đối ngoại đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần đưa đất nước vượt qua giai đoạn gian khó khăn ban đầu. Trong suốt quá trình đó, đối ngoại đã tham gia ký kết nhiều hiệp định quan trọng, từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris, góp phần tạo nền tảng cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội, cũng như trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng với quốc phòng, an ninh, xác định là những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là chủ trương lớn mà cá nhân tôi cũng như nhiều cán bộ đối ngoại hết sức tâm đắc..

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi

Trong giai đoạn phá thế bao vây, cấm vận, cũng như suốt 40 năm Đổi mới, đối ngoại đã thực sự mở đường, tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển. Đặc biệt, tại Đại hội XIV lần này, nhiệm vụ then chốt đặt ra cho đối ngoại là bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để đất nước tập trung phát triển. Trong dự thảo các văn kiện Đại hội, cũng như trong Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng với quốc phòng, an ninh, xác định là những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là chủ trương lớn mà cá nhân tôi cũng như nhiều cán bộ đối ngoại hết sức tâm đắc.

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là yêu cầu, trách nhiệm rất cao. Nghị quyết của Đại hội đặt ra đòi hỏi ngành đối ngoại phải làm tốt hơn nữa vai trò của mình. Trước hết là phải xây dựng lại tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Thứ hai, bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay đang diễn biến rất nhanh, rất phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực để tham mưu kịp thời, chính xác cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương là nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng vô cùng quan trọng, nhằm bảo đảm sự phát triển của đất nước diễn ra đúng hướng, trong một môi trường quốc tế thuận lợi.

Thứ ba, để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng hai con số, đối ngoại phải góp phần huy động và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, trên cơ sở phát huy tối đa nội lực. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rất rõ trong Báo cáo chính trị rằng mục tiêu cao nhất là mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Muốn vậy, kinh tế phải phát triển nhanh, khoa học-công nghệ phải có những đột phá. Đây là những nhiệm vụ mới, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đối ngoại.

Thứ tư, đối ngoại cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác truyền thống, trên cơ sở xây dựng và củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác thực chất. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, vai trò của ngoại giao cấp cao ngày càng quan trọng, song song với đó là vai trò tham mưu chiến lược của Bộ Ngoại giao đối với Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy quan hệ với các nước.

Một điểm mới rất đáng chú ý tại Đại hội XIV là nội dung ngoại giao phục vụ phát triển, đặc biệt là ngoại giao khoa học-công nghệ, được nhấn mạnh mạnh mẽ hơn. Đây được xác định là một nguồn lực mới để tạo đột phá, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tất cả những điều đó cho thấy sự tin tưởng cao hơn của Đảng và Nhà nước đối với ngành đối ngoại, đồng thời đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm cao hơn. Điều này đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là đội ngũ đại sứ, cán bộ đại diện ở nước ngoài, phải bám sát địa bàn, nắm vững tình hình, chủ động tham mưu, kiến nghị, thúc đẩy quan hệ. Bên cạnh đó, công tác bảo hộ công dân, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện đúng tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Toàn cảnh phiên họp ngày 21/1/2026 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Toàn cảnh phiên họp ngày 21/1/2026 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phóng viên: Trên cơ sở các chủ trương, định hướng lớn về đối ngoại và hội nhập quốc tế được đưa ra trong các văn kiện Đại hội Đảng, ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về hội nhập quốc tế trong tình hình mới”. Vậy theo Đại sứ, việc ban hành Nghị quyết số 59 có ý nghĩa như thế nào trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ Việt-Nga?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Nghị quyết 59 là một nghị quyết hết sức quan trọng. Nghị quyết này tổng hợp, kế thừa và phát triển các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong suốt thời gian qua, đồng thời phản ánh một bước đánh giá mới, sát thực tiễn về bối cảnh và vị thế của Việt Nam hiện nay.

Sau hơn 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã có thế và lực khác trước rất nhiều, uy tín và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao. Việt Nam hiện nay có sức mạnh tổng hợp của cả quốc gia, được nhiều đối tác, bạn bè quốc tế mong muốn tăng cường hợp tác. Thực tiễn công tác tại địa bàn cho thấy, các nước đánh giá rất cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp.

Nghị quyết 59 ra đời rất kịp thời, phản ánh đúng phán đoán, đánh giá chiến lược của Đảng về tình hình thế giới và vị thế của Việt Nam, từ đó đề ra những quyết sách mới nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa đối nội và đối ngoại, giữa nội lực và ngoại lực, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đối với quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, đây là mối quan hệ có bề dày lịch sử hơn 70 năm, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị cao. Liên bang Nga, trước đây là Liên Xô, đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ rất to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác khoa học-công nghệ, năng lượng, dầu khí.

Việc triển khai Nghị quyết 59 tại địa bàn Liên bang Nga sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa giữa hai nước, dù trong bối cảnh thế giới hiện nay còn không ít khó khăn, thách thức. Điều quan trọng là chủ trương đã đúng, đường lối đã rõ, thì chúng ta sẽ có cơ sở để nỗ lực triển khai thành công, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 26/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đến chúc mừng Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV.

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Nhìn từ tổng thể các văn kiện, thảo luận và thông điệp chính trị được phát đi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở tầm nhìn phát triển mà còn ở yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy mục tiêu sang tư duy hành động.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.

Ảnh minh họa: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chuyên gia Nga: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn

Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Petr Tsvetov nhận định, các kỳ Đại hội gần đây cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều chỉnh chính sách một cách khoa học, nhất quán vì mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi vầng dương - Rạng ngời khát vọng” mang thông điệp sâu sắc.

Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tối 24/1, thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi vầng dương - Rạng ngời khát vọng”, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.