Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, thể chế hóa các chủ trương của Đảng

Chiều 11/5, đến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội nghiên cứu, chủ động phối hợp tham mưu xây dựng hai Nghị quyết của Bộ Chính trị và hai Chương trình mục tiêu quốc gia về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: trong điều kiện Đảng bộ mới thành lập, phải tập trung nhiều nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, nhưng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã được chuẩn bị rất khẩn trương, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đúng tiến độ và đúng tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Quốc hội.

Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội và phát biểu tham luận của các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tâm huyết và sâu sắc của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định, tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định, tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập và kế thừa nhiệm vụ của Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trước đây, Ủy ban Văn hóa và Xã hội chịu trách nhiệm khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, nhiều lĩnh vực có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới đời sống hằng ngày của mỗi gia đình và người dân trong xã hội.

Thời gian qua, theo báo cáo, Ủy ban đã tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và từng bước hoàn thiện đồng bộ, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nhất là việc quán triệt việc đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo tại Đại hội cũng chỉ rõ, công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc; duy trì sinh hoạt đảng nền nếp; chú trọng công tác tư tưởng; thực hiện tốt công tác cán bộ. Nhiều tập thể, cá nhân của Đảng bộ đã nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất với những nội dung cơ bản, phương hướng nhiệm vụ nêu trong Báo cáo với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và hai nhóm chỉ tiêu với sáu chỉ tiêu cụ thể của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

23 luật, nghị quyết trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách đã được ban hành; nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ủy ban đã chủ trì thẩm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện 4/5 Chương trình mục tiêu quốc gia. Các hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới, tiến hành thường xuyên, hiệu quả…

Đề cập một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng.

Theo đó, Đảng bộ cần thường xuyên quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết thực chất, chân thành. Mỗi cán bộ, đảng viên có thể cá tính khác nhau nhưng tất cả phải vì công việc, nhiệm vụ chung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đơn vị nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng đã ban hành; các nội dung liên quan lĩnh vực phụ trách trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, văn kiện Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 193 của Quốc hội về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 1343 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030, và tới đây là thực hiện Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, “xem đây là chìa khóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ”.

Đề cập vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo giao các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu hai Nghị quyết của Bộ Chính trị và hai Chương trình mục tiêu quốc gia về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và tạo đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; theo Chủ tịch Quốc hội: Đây là các chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đề nghị Đảng bộ Ủy ban tập trung nghiên cứu, chủ động phối hợp, chuẩn bị thật tốt trong quá trình tham mưu xây dựng chính sách và nhiều luật khác để từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng bộ Quốc hội chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025 -2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định: Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội gồm ba đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư, đồng chí Lâm Văn Đoan giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Mỗi đảng viên trong Đảng bộ, nhất là các đảng viên lãnh đạo phải luôn gương mẫu, không ngừng nỗ lực rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, theo sát các diễn biến và nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đóng góp ý kiến vào các quyết sách quan trọng của Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Quyết định và tặng hoa, chúc mừng Bí thư Đảng ủy, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định rõ phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 là: Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất và các định hướng lớn của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, xã hội đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và các nhiệm vụ khác.

Tập thể Đảng bộ Ủy ban luôn giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; đảng viên gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.