Đổi mới tư duy phát triển Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với giai đoạn mới

Chiều 17/12, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị công bố báo cáo với chủ đề: “Ở lại hay di cư: cuộc sống vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam”.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tham dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng Thế giới và các nhà khoa học, doanh nghiệp gắn bó với vùng.

Báo cáo nhận định, đồng bằng sông Cửu Long đang ở giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển. Trong nhiều thập kỷ, vùng này là một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm và đóng vai trò trung tâm trong công cuộc giảm nghèo quốc gia. Nhưng trong những năm gần đây, tỷ lệ nghèo bắt đầu tăng trở lại sau nhiều năm giảm liên tục.

Thu nhập nông hộ suy yếu. Các hộ gia đình ngày càng dễ bị tổn thương trước các rủi ro khí hậu và môi trường, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn và nắng nóng cực đoan. Điều này làm gia tăng tình trạng người dân di cư khỏi vùng để tìm việc làm, sinh kế.

Vùng đang đối mặt với những thách thức và tổn thương từ hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19 đã đẩy nhiều hộ gia đình quay trở lại tình trạng nghèo đói và làm suy giảm tài sản. Gần một nửa dân số vùng sống trong khu vực chịu nhiều loại rủi ro, với tình trạng xâm nhập mặn và sụt lún đất ngày càng nghiêm trọng.

Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn cao hơn đáng kể so với các khu vực khác của Việt Nam. Điều này cho thấy, trong khi Việt Nam đã trải qua quá trình chuyển đổi cơ cấu nhanh chóng, chuyển lao động từ nông nghiệp sang các ngành có năng suất cao hơn, nhưng đồng bằng sông Cửu Long lại chậm hơn.

img-2025-12-17-173710.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Nhiều người vẫn làm việc trong các ngành có năng suất thấp. Ngay cả khi rời khỏi nông nghiệp, thu nhập họ nhận được vẫn thấp hơn so với các vùng khác. Điều này hạn chế tăng trưởng thu nhập chung và khiến các hộ gia đình dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc.

Báo cáo cũng khuyến nghị, các cấp, ngành cần quan tâm đầu tư đồng bộ vào con người, hạ tầng và nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Nông nghiệp cần chuyển đổi sang cây trồng giá trị cao, hệ thống đa dạng, dịch vụ khuyến nông hiện đại; giảm chi phí logistics, nâng cấp hạ tầng giao thông, năng lượng và số hóa; cần bảo đảm nhà ở, việc làm, dịch vụ để người di cư không bị thiệt thòi…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị công bố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định: Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy phát triển đối với đồng bằng sông Cửu Long: chuyển từ cách tiếp cận theo từng ngành, từng địa phương sang cách tiếp cận tích hợp, liên vùng; từ "ứng phó" sang chủ động thích ứng; và nhất quán coi con người là trung tâm của phát triển. Ở phương diện này, có thể thấy những phân tích và khuyến nghị trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới rất tương đồng và bổ trợ cho những định hướng lớn của nghị quyết.

Vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long không phải là việc người dân "ở lại hay di cư", mà là làm sao để người dân có thể "sống tốt hơn" dù lựa chọn ở đâu.

Từ góc độ chiến lược quốc gia, vấn đề cốt lõi là tạo ra một môi trường phát triển đủ hấp dẫn, an toàn và bao trùm, để người dân đồng bằng sông Cửu Long có thể yên tâm gắn bó, hoặc chủ động tìm kiếm những cơ hội phát triển mới, mà không rơi vào tình thế dễ bị tổn thương. Tinh thần này cũng được thể hiện rõ trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, khi nhấn mạnh yêu cầu phát triển bao trùm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khả năng chống chịu của nền kinh tế-xã hội trước các cú sốc bên ngoài, đặc biệt là biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài trải nghiệm làng nghề mỹ nghệ Tân Phong.

Du lịch cộng đồng ở làng nghề mỹ nghệ Tân Phong

Làng nghề mỹ nghệ Tân Phong, xã Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp) tạo sinh kế bền vững cho người lao động địa phương và trở thành điểm du lịch cộng đồng độc đáo của vùng đất cù lao. Từ đôi tay khéo léo của người thợ, những sợi lục bình mộc mạc được kết thành giỏ, khay, vật dụng sinh hoạt và nhiều sản phẩm trang trí tinh xảo.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc chăm sóc vườn tùng giống.

Kỹ sư, cử nhân về quê khởi nghiệp nông nghiệp

Những năm gần đây, tại vùng sản xuất cây giống, hoa kiểng (cảnh) Vĩnh Thành, Chợ Lách, Phú Phụng (tỉnh Vĩnh Long), ngày càng nhiều kỹ sư, cử nhân trở về quê hương để khởi nghiệp. Với kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, những người trẻ đã tạo luồng gió mới cho cách làm nông nghiệp hiện đại tại địa phương.

Đường dây 110kV An Biên-Xẻo Nhàu-Lại Sơn.

An Giang khởi công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn

Ngày 17/12, Tổng công ty Điện lực miền nam tổ chức khởi công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội khu vực biển đảo.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh (thứ hai, từ trái qua) vận động nhân dân bàn giao đất để triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.

Người dân đặc khu Phú Quốc đồng hành vì APEC 2027

Còn hơn một năm nữa để hoàn thành các công trình phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, với sự vận động của chính quyền địa phương, người dân dần đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai các dự án, biến khát vọng vươn tầm quốc tế của Phú Quốc thành hiện thực.

Một tiết mục được thiếu nhi Đồng Tháp biểu diễn tại chương trình nghệ thuật.

Giai điệu tự hào, sâu lắng tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Tối 16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Các em thiếu nhi tại không gian triển lãm tài liệu.

Thiếu nhi cùng đọc, giới thiệu sách ở Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Từ ngày 14-16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật; hoạt động đọc sách; hội thi Giới thiệu sách “Nhớ ơn Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”; hoạt động thực hành từ sách và STEM khoa học vui với chủ đề “Thư viện-Hành trình kết nối du lịch xanh”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (bìa trái) nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Đồng Tháp: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng 16/12 (nhằm 27/10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Công an làm việc với T đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin cá sấu xuất hiện trên kênh Xáng Nàng Mau là sai sự thật

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã mời làm việc đối với C.T (19 tuổi, ngụ xã Phú Hữu) để làm rõ hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan việc cá sấu xuất hiện trên kênh Xáng Nàng Mau, thuộc địa bàn xã Phú Hữu.

Điểm tham quan vườn quýt hồng Bá Chuốt ngày đầu mở cửa phục vụ khách.

Quýt hồng vào mùa đẹp nhất năm, mở cửa đón khách

Các vườn quýt hồng Lai Vung ở Đồng Tháp đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, bắt đầu mở cửa đón du khách đến tham quan, chụp ảnh. Cùng với đó, sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương và nhà vườn, du lịch vườn quýt hồng đang dần trở thành điểm nhấn đặc trưng của địa phương.