Cần Thơ vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp

Sau thời gian triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Cần Thơ bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình hoạt động ổn định, bền vững.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên (đứng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp trực tuyến với các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Trương Cảnh Tuyên (đứng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp trực tuyến với các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt

Đến nay, thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp và đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào vận hành đồng bộ trên toàn địa bàn. Việc chuyển đổi mô hình không chỉ là yêu cầu tất yếu trong tiến trình cải cách hành chính, mà còn là bước đi quan trọng nhằm xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát dân hơn.

Ngay từ đầu, thành phố đã chủ động xây dựng đề án, lộ trình và phương án tổ chức bộ máy phù hợp với đặc thù từng địa phương, bảo đảm quá trình chuyển đổi không gây xáo trộn lớn đến hoạt động quản lý nhà nước và đời sống người dân. Các khâu sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự được thực hiện thận trọng, đồng bộ, tuân thủ quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức.

Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều khâu trung gian được cắt giảm, thẩm quyền của chính quyền cơ sở được mở rộng. Các xã, phường được trao quyền giải quyết trực tiếp nhiều thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, an sinh xã hội, đăng ký kinh doanh… Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng đối với dịch vụ công.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-285.png
Đồng chí Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với cán bộ chủ chốt xã Vị Thanh 1.

Hiện nay, cấp xã của thành phố có 299 phòng chuyên môn và 1.102 đơn vị sự nghiệp. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức cấp xã là 37.290 người, trong đó có 4.379 cán bộ, công chức và hơn 32.900 viên chức.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được duy trì ổn định, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành không bị gián đoạn khi mô hình mới đi vào vận hành.

Theo kết quả rà soát của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, mặc dù bộ máy cơ sở đã được kiện toàn, song tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ có nơi vẫn còn diễn ra. Cụ thể, có nơi thừa đến gần 30 cán bộ, trong khi địa phương khác lại thiếu hơn 20 người. Các xã vùng xa, điều kiện làm việc còn khó khăn gặp nhiều trở ngại trong thu hút cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn; ngược lại, khu vực đô thị lại có xu hướng dư biên chế sau sắp xếp. Thực trạng này khiến một bộ phận cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, áp lực công việc tăng lên, ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng giải quyết công việc.

Một khó khăn khác trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp là áp lực công việc tại cấp xã ngày càng lớn. Khi được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, chính quyền cơ sở phải đảm nhận khối lượng công việc nhiều và phức tạp hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng hành chính, công nghệ thông tin và giao tiếp với người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

Song song với kiện toàn tổ chức bộ máy, thành phố Cần Thơ đặc biệt chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Nhiều dịch vụ công trực tuyến được triển khai, cho phép người dân nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả qua môi trường mạng, góp phần công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ tận tình hướng dẫn người dân.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được tăng cường đào tạo, tập huấn về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Nhờ đó, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên, chính quyền cơ sở thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của thành phố trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, vẫn còn một số vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành. Cụ thể, sau sáp nhập, một số xã, phường chưa được cấp tài khoản đăng ký giấy phép kinh doanh, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hiện chưa có nghị định quy định cụ thể về việc thành lập hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, cũng như danh mục dịch vụ công thiết yếu, gây lúng túng cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten3.png
Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ luôn lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.

Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thành phố đang chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn nhân sự, sắp xếp, điều chuyển cán bộ giữa các xã, phường theo hướng “đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn”, bảo đảm tính kế thừa và phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế.

Thành phố sẽ tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với những người có chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu công việc, ưu tiên các lĩnh vực đang thiếu hụt như công nghệ thông tin, kế toán, địa chính, xây dựng. Đồng thời, đẩy mạnh thi tuyển, xét tuyển công chức theo quy định, khuyến khích tuyển dụng những người có kinh nghiệm thực tiễn.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, tài chính-đầu tư, tư pháp, địa chính-xây dựng, nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Trong quá trình vận hành, nếu phát hiện việc bố trí nhân sự chưa phù hợp, thành phố sẽ kịp thời điều chỉnh để phát huy tốt nhất năng lực cá nhân và hiệu quả chung của bộ máy.

Thực tế triển khai cho thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Cần Thơ đã mang lại những kết quả tích cực bước đầu, góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường sự gần gũi giữa chính quyền với người dân. Dù vẫn còn không ít khó khăn, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố đang từng bước khắc phục những bất cập, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức bộ máy.

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ xác định tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; đồng thời có chính sách thu hút, đãi ngộ phù hợp để cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn yên tâm công tác lâu dài tại cơ sở. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, hiệu quả, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (bên trái) nhận sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" từ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những trang sách ký ức của người thầy

Hơn 60 năm trước, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov người Azerbaijan đã sang Việt Nam để gieo những hạt giống đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng. Mùa hạ năm nay, ông đã trở lại đất nước Việt Nam hằng yêu mến qua cuốn sách của mình cùng cuộc hội ngộ thiêng liêng tình thầy trò.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.