Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thực hiện kế hoạch số 356 của UBND thành phố, ngành y tế chính thức phát động đợt cao điểm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân thành phố được khám sức khỏe, có hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Đây cũng là dịp sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành y tế thành phố.
Sau gần hai tháng triển khai, đến nay đã có hơn 550 nghìn người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng để bước vào giai đoạn tăng tốc của chương trình. Hiện có hơn 480 cơ sở khám, chữa bệnh cùng hơn 10 nghìn cán bộ, nhân viên y tế đã được tập huấn, sẵn sàng tham gia chương trình. Tại đây, các bệnh viện thuộc bộ, ngành như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân y 175, Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đến các bệnh viện tuyến cuối, các bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế khu vực, bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố như Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Trưng Vương, An Bình, Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt đã ký kết với các phường, xã, đặc khu, sẵn sàng bước vào đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 16/7.
Để đạt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe, từ nay đến ngày 15/12, thành phố cần hoàn thành khám sức khỏe cho khoảng 13 triệu người còn lại. Thành phố đang triển khai các giải pháp phù hợp với từng nhóm người dân. Theo lộ trình, tháng 8 là giai đoạn tăng tốc, bứt phá. Tháng 9 và 10, các cơ quan, đơn vị, trường học hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe.
PGS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, điểm mới của mô hình lần này không chỉ là bổ sung nguồn nhân lực khám sức khỏe mà còn thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và chính quyền địa phương. Trong khi địa phương chịu trách nhiệm rà soát danh sách dân cư, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và bố trí địa điểm khám thì các bệnh viện sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia các tổ khám lưu động, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, chuyển tuyến và theo dõi các trường hợp cần quản lý lâu dài. Mục tiêu của sự huy động tổng lực này là phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân thành phố được khám sức khỏe, được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Xa hơn, mô hình bệnh viện đồng hành cùng địa phương sẽ tiếp tục được duy trì sau chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, trở thành nền tảng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng.
Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu và đúng tiến độ, Sở Y tế đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch, trên cơ sở đó, các đơn vị y tế sẽ chủ động điều phối nhân lực, trang thiết bị và tổ chức khám thường xuyên, liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia.