Học sinh xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) dậy sớm đến trường vào ngày khai giảng năm học mới.
Học sinh xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) dậy sớm đến trường vào ngày khai giảng năm học mới.

Dọc ngang sông nước ngày khai giảng ở Đất Mũi-Cà Mau

Cùng với cả nước, sáng 5/9, hơn 700 trường học các cấp trên địa bàn vùng sông nước Cà Mau đồng loạt khai giảng năm học mới 2025-2026, với thông điệp đầy niềm tin và khát vọng “đổi mới-sáng tạo-đoàn kết”.

Lãnh đạo cấp tỉnh, xã, phường ở Cà Mau được bố trí đến dự lễ khai giảng ở hầu hết các điểm trường.

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại đến dự tại Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt (xã Phước Long), cũng là nơi được chọn làm điểm cầu cấp tỉnh kết nối trực tuyến với điểm cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

ndo_br_de-an-4-9488.jpg
Học sinh Cà Mau rạng ngời trong ngày khai giảng năm học mới.

Tại Trường Tiểu học Hòa Bình A (xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đến tận nơi dự và chúc mừng ngày khai giảng.

Cũng tại đây, trước khi lễ khai giảng chính thức diễn ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng.

de-an-1-205-9042.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (đi giữa) dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Hòa Bình A (xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) vào sáng 5/9.

Không khí hân hoan của ngày đầu năm học cũng hiện diện trên gương mặt của đội ngũ giáo viên, cùng hơn 3.300 học sinh trên địa bàn xã Đất Mũi, nơi cực nam Tổ quốc thân yêu.

ndo_br_dm-5-8832.jpg
Học sinh nơi cực nam Tổ quốc đến trường khai giảng bằng đò chuyên chở học sinh.
ndo_br_dm-21-3882.jpg

Ở đó, các em phải dậy từ khá sớm để kịp những chuyến đò đưa đón đến trường. Trong ngày khai giảng, nhiều phụ huynh còn đích thân chở con em mình bằng xuồng, dọc ngang sông nước để giúp con em mình có được con chữ.

ndo_br_dm-1-8725.jpg
Con đường đến trường của học sinh xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau gian nan trên những xuồng dọc ngang vùng sông nước.
ndo_br_dm-10-5988.jpg
ndo_br_dm-22-9442.jpg

Thầy Đoàn Văn Tiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), chia sẻ: “Năm học mới này, trường có gần 800 học sinh nhưng khoảng 100 trong số đó phải đến lớp bằng những chuyến đò đưa rước học sinh, hoặc gia đình dùng xuồng cá nhân đưa đến tận nơi, đi lại rất vất vả”.

ndo_br_dm-16-1539.jpg
Gần 800 học sinh Trường Tiểu học 1 Đất Mũi thì có khoảng 100 trong số đó phải đến lớp bằng những chuyến đò đưa rước học sinh

Chia sẻ trước những khó khăn của học sinh vùng sông nước Cà Mau, nhân dịp khai giảng năm học mới, khá nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tài trợ học bổng, xe đạp, tặng thêm sách vở và đồ dùng học tập, chung tay cùng cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp sức học sinh đến trường.

ndo_br_de-an-11-8120-4414.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng học bổng cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.
ndo_br_dm-23-9366.jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng ven biển.
ndo_br_dm-11-1653.jpg
Sự chung tay, tiếp sức của cộng đồng doanh nghiệp tiếp thêm động lực cho học sinh vùng sông nước Cà Mau bám trường, bám lớp.

Trong số đó, Chương trình “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã trao tặng 55 suất học bổng (mỗi suất trị giá 4,5 triệu đồng), tặng 8 chiếc xe đạp, 8 suất quà, cùng hơn 11.500 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng ven biển Cà Mau nhân dịp khai giảng năm học mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Saigontourist Group ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh: LINH BẢO)

Hợp tác đưa du lịch Vĩnh Long cất cánh

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Saigontourist Group và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030 là bước đi tiên phong nhằm đưa các quyết sách của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đi vào thực tiễn.

Ra quân cứng hóa mặt đường nông thôn trên địa bàn xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau vào sáng 15/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau ra quân làm đường giao thông, mở lối phát triển vùng nông thôn

Sáng 15/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã chia thành nhiều đoàn công tác đồng loạt xuống 19 xã trên địa bàn tỉnh để tham dự và chỉ đạo Lễ ra quân khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy số lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi theo quy định. (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang tập trung ứng phó đỉnh dịch bệnh

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Đứng trước dự báo đỉnh dịch bùng phát mạnh trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vị Thanh giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại cơ sở. (Ảnh: VĂN ÚT)

Vị Thanh tiên phong chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Công an phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và cải cách hành chính, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả.

Lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy, hải sản góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tín hiệu khởi sắc về tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức chung từ tình hình thế giới và trong nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo, điều hành, đưa nền kinh tế quý III và chín tháng năm 2026 bứt phá mạnh mẽ.

Nông dân chăm sóc cây khoai môn trong vùng sản xuất mùa nước nổi ở Hội An Đông.

Vùng rau màu giữa mùa nước nổi

Tận dụng lợi thế đê bao khép kín, nông dân Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hội An Đông, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp duy trì sản xuất hoa màu trong mùa nước nổi, mang lại kinh tế cao so với trồng lúa.

Tham quan mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, giá trị kinh tế cao ở xã Vĩnh Mỹ.

Làm giàu từ vùng đất thuần nông

Xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ ba xã là Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Bình và Minh Diệu. Đây là xã thuần nông với thế mạnh là trồng lúa.

Các sản phẩm từ huyền phách.

Níu giữ nghề huyền phách

Theo thời gian, một số nghề thủ công truyền thống đang thu hẹp dần. Nghề huyền phách ở đất Hà Tiên (tỉnh An Giang), nổi tiếng hàng trăm năm nay đứng trước nguy cơ mai một do thiếu lực lượng kế thừa.

Nông dân xã Mỹ Thành (tỉnh Đồng Tháp) tiêu thụ lúa qua kênh thương lái.

Đổi mới cách tiêu thụ nông sản

Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Tháp là nền tảng quan trọng để địa phương chuyển đổi toàn diện từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Cán bộ địa phương đánh giá hiệu quả sau học nghề của bà Thị Chương (giữa), ngụ ấp Tà Yểm, xã Giồng Riềng.

Phụ nữ vươn lên làm chủ kinh tế

Các đề án, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trở thành điểm tựa giúp hàng nghìn phụ nữ An Giang khẳng định vị thế, làm chủ kinh tế và vươn lên làm giàu bền vững.

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long Triệu Quốc Hiếu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong được xét xử công tâm và minh bạch

Ngày 13/10, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại xã Vĩnh Xuân. Vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội bởi tính chất nghiêm trọng cũng như những yêu cầu đòi hỏi sự khách quan, chính xác trong quá trình tố tụng.