Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia bền bỉ vượt khó

Theo số liệu thống kê, sau dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp của Việt Nam duy trì hoạt động tại Vương quốc Campuchia khoảng 200 công ty. Điều đó cho thấy năng lực, sự bền bỉ và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại đây.
Sinh viên Trường đại học Bách khoa quốc gia Campuchia tham quan, tìm hiểu Trung tâm Điều hành kỹ thuật của Metfone.
Sinh viên Trường đại học Bách khoa quốc gia Campuchia tham quan, tìm hiểu Trung tâm Điều hành kỹ thuật của Metfone.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới của Campuchia. Việt Nam hiện có hơn 200 dự án đầu tư có hiệu lực ở Campuchia, với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Theo ông Leng Rithy, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, đất nước Chùa Tháp hiện có tiềm năng phát triển kinh tế đáng kể, đang dần đa dạng hóa các ngành, nghề đầu tư. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực du lịch và dịch vụ; nông nghiệp và chế biến thực phẩm; bất động sản và đô thị hóa; công nghiệp sản xuất và xây dựng, cũng như năng lượng tái tạo và công nghệ thông tin.

“Sự thúc đẩy của Chính phủ Campuchia đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thuế suất hấp dẫn sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế đầu tư và phát triển tại đây. Riêng năm 2023, Campuchia thu hút 268 dự án FDI, tạo hơn 307 nghìn việc làm; đã thu hút 4,92 tỷ USD đầu tư tài sản cố định, tăng 22% so với mức 4,03 tỷ USD hồi năm 2022”, ông Leng Rithy cho biết.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, vị doanh nhân gốc Việt, tuổi ngoài 60, được Quốc vương Campuchia phong tước hiệu Oknha cao quý từ gần 30 năm trước, bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp lớn của Việt Nam tại Campuchia, như Công ty Viettel Cambodia (Metfone), BIDC, Agribank, Angkor Milk... đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách quan trọng của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Theo Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Metfone quyết tâm đồng hành, góp phần giúp hoạt động chuyển đổi số của Chính phủ, các bộ, ngành và người dân Campuchia được tốt hơn.

“Để làm tốt hoạt động chuyển đổi số thì phải có hạ tầng viễn thông thật tốt. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là nỗ lực tiếp tục duy trì mạng lưới thật tốt, bảo đảm hạ tầng để đáp ứng phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số của Chính phủ và các bộ, ngành. Tiếp đó, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, đặc biệt ưu tiên làm trước trong lĩnh vực giáo dục và y tế”, ông Cao Mạnh Đức chia sẻ.

Được biết, qua 15 năm chính thức đầu tư kinh doanh tại thị trường nước bạn, Metfone lũy kế có 12,5 triệu thuê bao điện thoại. Tính đến năm 2023, doanh nghiệp đã nộp ngân sách hơn 1 tỷ USD, nằm trong Top 5 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất tại Campuchia; đặc biệt, đóng góp cho các hoạt động xã hội lũy kế đạt hơn 120 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.