Đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tặng quà hộ nghèo tại Gia Lai

Đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 vừa tổ chức hoạt động thiện nguyện “Trao yêu thương – Lan tỏa nhân ái” trong khuôn khổ cuộc thi. Đoàn đã trao tặng những phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Pleiku.

Đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương – Lan tỏa nhân ái” tại Gia Lai.
Đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương – Lan tỏa nhân ái” tại Gia Lai.

Chương trình diễn ra tại Cơ sở 2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Tham dự chương trình, có bà Nguyễn Thị Thường, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Pleiku.

Về phía Ban tổ chức cuộc thi có Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Hạnh Nguyên, Trưởng Ban tổ chức cùng các thành viên và Top thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Bên cạnh đó còn có sự đồng hành của các nhà tài trợ, mạnh thường quân.

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Thường bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng của Ban tổ chức và các doanh nhân. Bà cho biết, hoạt động trao những suất quà đến các hộ gia đình yếu thế trên địa bàn là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn. Thay mặt Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, bà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức, đồng thời chúc cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp.

hoahaudn3.jpg
Ban tổ chức cùng các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Ban tổ chức, Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên chia sẻ rằng bên cạnh việc tôn vinh nhan sắc và trí tuệ của nữ doanh nhân Việt, cuộc thi luôn hướng đến những giá trị nhân văn bền vững. “Mỗi hành trình thiện nguyện tuy nhỏ bé nhưng sẽ góp phần gieo mầm niềm tin và nghị lực để cùng vượt qua khó khăn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành, mạnh thường quân và các nữ doanh nhân đã chung tay tạo nên hoạt động ý nghĩa hôm nay, để tinh thần tương thân tương ái của người Việt tiếp tục được lan tỏa” – Bà Nguyễn Hạnh Nguyên bày tỏ.

hoahaudn1.jpg

Ban tổ chức cùng các thí sinh đã trao 30 suất quà gồm gạo, mì tôm và phong bì tiền mặt đã được Ban tổ chức cùng các thí sinh trực tiếp trao đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thường đã trao Thư cảm ơn cho đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 cùng các nhà tài trợ, mạnh thường quân đã đồng hành thực hiện chương trình.

Trước mắt, các thí sinh sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho Đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra vào tối 14/3 tại phố đi bộ đường Anh Hùng Núp, đối diện Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tại Gia Lai còn mang ý nghĩa đồng hành cùng các hoạt động quảng bá văn hóa-du lịch của địa phương, đặc biệt là Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

hoahaudn2-3258.jpg

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện, đánh dấu mùa giải thứ tám của sân chơi được giới trong nghề gọi là “hoa hậu của các hoa hậu doanh nhân”. Với lịch sử thương hiệu chính thống, phát triển bền vững qua nhiều mùa giải trên cả nước và luôn đề cao sự hài hòa giữa sắc-tài-tâm, cuộc thi còn được xem là “chính cung” trong hệ thống các đấu trường sắc đẹp dành cho nữ doanh nhân tại Việt Nam.

Ở mùa giải trước, Hoa hậu Hoàng Thu Thủy đã đăng quang thuyết phục tại Hưng Yên, ghi dấu ấn bằng hình ảnh nữ doanh nhân ngành tài chính bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 9 đến 14/3 tại Pleiku, Gia Lai. Chương trình có bản quyền số 865/2019/QTG (Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và được tổ chức theo các văn bản chấp thuận của địa phương: 2429/UBND-KGVX ngày 5/3/2026, 707/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 5/3/2026, cùng văn bản hỗ trợ 578/UBND-KTHTĐT ngày 9/3/2026.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.