Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam đối thoại lý luận với đảng SPD của Đức

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), ngày 16/5, tại Berlin, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đã tiến hành cuộc Đối thoại lý luận lần thứ 7 với đoàn đại biểu Đảng SPD do ông Alexander Schweitzer, Ủy viên Trung ương Đảng SPD, Bộ trưởng Lao động, Xã hội, Chuyển đổi và Số hóa bang Rheinland-Pfalz làm trưởng đoàn.

Quang cảnh cuộc Đối thoại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Dân chủ Xã hội Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Quang cảnh cuộc Đối thoại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Dân chủ Xã hội Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Cuộc đối thoại này có chủ đề “Tăng trưởng xanh gắn với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Đức”.

Tham gia đối thoại còn có các diễn giả là đại biểu Quốc hội hai nước, các chuyên gia, nhà nghiên cứu của Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại cuộc Đối thoại, hai bên đã tiến hành 3 phiên tham luận và trao đổi về: “Tăng trưởng Xanh”, “Năng lượng tái tạo ở Việt Nam và Đức” và “Nông nghiệp Xanh”.

Trong bầu không khí thẳng thắn và cởi mở, các đại biểu hai bên đã thảo luận và trao đổi các ý kiến sâu sắc về các vấn đề lý luận và thực tiễn của hai Đảng, hai nước.

Trong số đó, hai bên đã thảo luận về chiến lược chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước hiện thực hóa cam kết quốc tế; phát triển nền nông nghiệp xanh của Việt Nam trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; mô hình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số địa phương Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về định hướng tiến tới nền kinh tế thị trường sinh thái xã hội, những bước phát triển, thuận lợi và thách thức trong chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền nông nghiệp xanh của Đức; tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng đối với người lao động và các biện pháp hỗ trợ của Công đoàn.

Cũng trong khuôn khổ cuộc đối thoại, Đoàn đã hội kiến ông Lars Klingbeil, đồng Chủ tịch SPD.

Chủ tịch SPD nhiệt liệt đón chào đoàn, nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam năm 2012, khẳng định Đối thoại chính trị lần thứ 7 là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hơn nữa trong bối cảnh thế giới đang phải đương đầu với nhiều thách thức mà một quốc gia đơn độc không thể giải quyết về kinh tế, chính trị, bảo vệ môi trường, năng lượng, việc làm…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của Đức trong khu vực và thế giới, mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở hợp tác trong các quá trình chuyển đổi cơ cấu năng lượng, tăng trưởng xanh, nông nghiệp xanh… lấy con người làm trung tâm, xử lý hài hòa các vấn đề kinh tế-xã hội-môi trường, an ninh, đóng góp vào hòa bình, đối thoại, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Trước đó, ngày 14/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đã thăm và làm việc với lãnh đạo Công viên Năng lượng Mainz, nghiên cứu mô hình sản xuất hydro bằng phương pháp điện phân sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo; làm việc với ông Alexander Schweitzer cùng lãnh đạo Đảng bộ SPD tại bang Rheinland-Pfalz, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực; tình hình hai Đảng, hai nước và phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Các cuộc trao đổi còn bàn về các biện pháp tăng cường sự tham gia của người dân và chính quyền địa phương vào quá trình chuyển đổi và sử dụng năng lượng hiệu quả; các chính sách quản lý bảo vệ khí hậu, chuyển đổi cơ cấu năng lượng và tạo nguồn thu ngân sách thông qua việc sử dụng năng lượng tái tạo ở cấp độ địa phương ở Đức.

Trong các ngày tiếp theo, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc với các lãnh đạo của các cơ quan Chính phủ và Quốc hội; Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức và Viện Friedrich Ebert (FES).

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.