Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Trung Quốc

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 11 đến 15/11/2024.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tại Thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đã hội kiến đồng chí Lý Hy, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; hội đàm với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc.

Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, đồng chí Phan Đình Trạc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Trung Quốc đạt được trong 75 năm xây dựng, phát triển nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và từ sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử. Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam coi trọng và ưu tiên hàng đầu cùng Trung Quốc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt” và phương hướng “6 hơn”, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Lý Hy chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; bày tỏ tin tưởng và khẳng định ủng hộ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai bên nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của các chuyến thăm song phương của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, mà gần đây nhất là chuyến thăm Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm; đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, thực chất, toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực, nhất là giao lưu cấp cao duy trì thường xuyên, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tăng trưởng đột phá, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển lên tầm cao mới.

Khẳng định quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng quan trọng định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ hai nước, lãnh đạo hai bên đi sâu trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ Việt-Trung thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư hai Đảng. Hai bên nhất trí nâng cao tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, tăng cường hợp tác kênh Đảng; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác song phương ngày càng hiệu quả, thực chất, sâu sắc, cân bằng, bền vững, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước; phối hợp chặt chẽ hơn trên các vấn đề khu vực và quốc tế; tổ chức tốt “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025” nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ Việt-Trung; cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên cơ sở phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

Hai bên chia sẻ kết quả và kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của hai Đảng trong công tác xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Chính pháp Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và các cơ quan nội chính của Trung Quốc; đồng thời xác định các phương hướng hợp tác giữa cơ quan nội chính, chính pháp hai Đảng trong giai đoạn tới.

Trong thời gian tại Bắc Kinh, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Đoàn cũng đã thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, Khu mới Hùng An, là những địa điểm tiêu biểu phản ánh quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc và định hướng phát triển chất lượng cao, hiện đại hóa ngày nay của Trung Quốc.

Trong những ngày tiếp theo, Đoàn sẽ đi thăm và làm việc tại tỉnh Phúc Kiến.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đến thăm Khu mới Hùng An.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đến thăm Khu mới Hùng An.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu khi đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu khi đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.