Đoàn công tác Tòa án Nhân dân tối cao Lào thăm và làm việc tại Đà Nẵng

Chiều 11/7, Đoàn công tác Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khăm phăn Bun-Pha-Khôm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.
Đoàn công tác Tòa án Nhân dân tối cao Lào thăm và làm việc tại Thành ủy Đà Nẵng.
Đoàn công tác Tòa án Nhân dân tối cao Lào thăm và làm việc tại Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và đại diện các sở, ban, ngành liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Khăm phăn Bun-Pha-Khôm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Khăm phăn Bun-Pha-Khôm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Khăm phăn Bun-Pha-Khôm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết, trong buổi sáng 11/7, Đoàn đã thăm và trao đổi kinh nghiệm với Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, gắn bó giữa 2 ngành tòa án, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử.

Đảng, Nhà nước Lào-Việt Nam đang tích cực trong công tác cải cách tư pháp trong đó đặc biệt là cải cách trong lĩnh vực tòa án các cấp. Tòa án các cấp của thành phố Đà Nẵng và Tòa án cấp cao thành phố Đà Nẵng là các cơ quan có sự đổi mới mạnh mẽ trong thời gian vừa qua, từ công tác cán bộ đến hoạt động xét xử.

Các hoạt động xét xử của tòa án các cấp và cấp cao góp phần quan trọng cho sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đại dịch, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Tòa án các cấp của thành phố Đà Nẵng cũng như Tòa án cấp cao tại thành phố đang làm rất tốt vai trò xét xử các vụ án hành chính.

Thành phố luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Thông tin với Đoàn công tác Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tóm tắt những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng thời gian qua, kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng đến các tỉnh Nam Trung Lào.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Chuyến thăm của đồng chí Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp cho quan hệ giữa ngành tòa án 2 nước cũng như Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và cơ quan, đơn vị thành phố và nước bạn Lào tiếp tục có sự phát triển gắn bó chặt chẽ hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.