Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, làm việc với Ban Tổ chức Hội sách Frankfurt 2024

Ngày 15/10, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội sách Frankfurt 2024, do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Tổ chức Hội sách Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức.
Đoàn Việt Nam làm việc với ban tổ chức Hội sách Frankfurt. (Ảnh Sở Thông tin và Truyền thông)
Đoàn Việt Nam làm việc với ban tổ chức Hội sách Frankfurt. (Ảnh Sở Thông tin và Truyền thông)

Tiếp Đoàn công tác của thành phố có bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Frankfurt Bookfair và bà Nicole Grüner, phụ trách khu vực Đông Nam Á của Frankfurt Bookfair.

Tại đây, đoàn nghe bà Claudia thông tin về Hội sách, số lượng nhà triển lãm và đại lý tác quyền tham dự, các sự kiện nổi bật, cũng như khách mời danh dự của Hội sách.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cảm ơn cá nhân bà Claudia cũng như Ban Tổ chức Frankfurt Bookfair luôn quan tâm đến thị trường xuất bản của Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như có nhiều hỗ trợ cho các gian hàng của Việt Nam tham gia Hội sách Frankfurt hằng năm.

Được biết, trước dịch Covid-19, bà Claudia đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như tổ chức hội thảo về bản quyền, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức Hội chợ, tham dự Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh…

Về phía Đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ tình hình xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, cũng như các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc của thành phố.

Ông cũng bày tỏ mong muốn được nghe thêm về kinh nghiệm tổ chức những sự kiện về sách và văn hóa mang tầm quốc tế, đặc biệt cách thức để kết nối và thu hút các đối tác xuất bản trên thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh dự định tổ chức Hội chợ sách quốc tế lần thứ 1 vào năm 2026, trước đó là sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2025. Đây là những sự kiện lớn về sách và văn hóa đọc của thành phố nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đoàn Việt Nam trao đổi với Ban Tổ chức Hội sách Frankfurt. (Ảnh Sở Thông tin và Truyền thông)

Đoàn Việt Nam trao đổi với Ban Tổ chức Hội sách Frankfurt. (Ảnh Sở Thông tin và Truyền thông)

Ông Nguyễn Ngọc Hồi gửi lời mời bà Claudia Kaiser cũng như Ban Tổ chức Hội sách Frankfurt cùng tham gia với thành phố trong các sự kiện trên.

Ngoài ra, Đoàn công tác cũng đã hỏi thông tin về những điều kiện và tiêu chuẩn để Việt Nam sớm trở thành Guest of Honor (Khách mời danh dự) của Hội sách Frankfurt Bookfair.

Theo bà Claudia, để trở thành Khách mời Danh dự thì quốc gia đó cần có lộ trình chuẩn bị cả về thủ tục lẫn nội dung, đặc biệt là lượng sách tiếng Việt được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức đủ nhiều để giới thiệu thường xuyên tại Hội sách trong một khoảng thời gian.

Trong chuyến công tác, đoàn đã có hoạt động đến thăm và tặng sách cho Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, nhằm kết nối văn hóa giữa thành phố và cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Theo đó, Lãnh sự quán Việt Nam xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh nhằm quảng bá những hoạt động ngoại giao của Bác, đồng thời cộng đồng người Việt có thể đến đây tìm hiểu các tài liệu về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Được biết, từ ngày 13-22/10, Thành phố Hồ Chí Minh có Đoàn công tác tham gia Hội sách Frankfurt 2024 tại thành phố Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức và học tập trao kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc tại thành phố Bologna, Cộng hòa Italia.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.