Đoàn công tác của Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Bình Phước

Chiều 15/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2023.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng đã báo cáo tình hình của tỉnh với đoàn. Theo đó, ngày 30/9/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa Bình Phước chuyển từ vị trí “dự trữ phát triển” thành một động lực phát triển của vùng Đông Nam Bộ, với 6 nhóm giải pháp lớn.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành chủ trương, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực một cách toàn diện, đồng bộ với 58 kết luận, nghị quyết, chỉ thị, đề án về: Phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp; thương mại, dịch vụ; nông nghiệp; khoa học, công nghệ; đô thị; chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; huy động nguồn lực đầu tư; phát triển văn hóa, xã hội, du lịch; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

2022 là năm phục hồi sau đại dịch Covid-19, Bình Phước đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 8,42% và tạo đà cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Riêng 2 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 1.764 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện 3.656,5 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư được 623,4 tỷ đồng; thu hút đầu tư trong nước được 10 dự án, với số vốn 1.707 tỷ đồng.

Đoàn công tác của Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Đoàn công tác của Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Song song với nhiệm vụ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ tỉnh chú trọng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu quy định của ngành…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung, như: Đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc-nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP; quy hoạch 8 khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú tại địa bàn 2 xã Tân Lập và Tân Hòa, huyện Đồng Phú với quy mô khoảng 4.000ha.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Bình Phước đạt được, nhất là xây dựng các chương trình hành động cụ thể, rõ ràng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết triệt để các vụ án đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường sống lành mạnh cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bình Phước cần lưu ý tiếp tục quán triệt các Nghị quyết Trung ương Đảng vào cuộc sống; thực hiện nghiêm các mặt công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho rằng, việc triển khai thành công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một (Bình Dương)-Chơn Thành và cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành sẽ góp phần để Bình Phước bứt phá, cất cánh nhanh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.