Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm và làm việc tại Campuchia

Từ ngày 30/11 đến 3/12, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Campuchia.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Quốc vụ khanh thường trực Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sea Kosal.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Quốc vụ khanh thường trực Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sea Kosal.

Ngày 1/12, Đoàn đã có các cuộc chào xã giao với Quốc Vụ khanh thường trực Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sea Kosal; Quốc vụ khanh thường trực Bộ Nội vụ Campuchia Mao Chandara; làm việc với Đại tướng Keat Chantharith, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và Phó Đô trưởng Phnom Penh Nuon Pharat.

Tại các cuộc tiếp xúc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng quốc hội khóa VII, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia trong thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công SEA Games 32.

Thứ trưởng tin tưởng, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary (30/11-2/12) sẽ mang lại động lực mới để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tin cậy, gắn bó.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin về việc sắp tới sẽ tròn 45 năm kỷ niệm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2024), phía Việt Nam dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể sự kiện trên tại Hà Nội như đã tổ chức năm 2014 và 2019. Đây là sự kiện quan trọng, giúp tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định tại Campuchia và đề nghị lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ một số vấn đề liên quan người gốc Việt.

Đoàn làm việc tại Bộ Nội vụ Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đoàn làm việc tại Bộ Nội vụ Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn phía Campuchia, đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp, thông qua Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và phối hợp các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người gốc Việt tuân thủ luật pháp, chủ trương, chính sách của Campuchia, đặc biệt các nội dung liên quan việc đăng ký, gia hạn thẻ ngoại kiều, chính sách di dời người dân ra khỏi khu vực sông nước.

Liên quan vấn đề giấy tờ pháp lý, Thứ trưởng đề nghị phía Campuchia tiếp tục cấp và gia hạn thẻ thường trú ngoại kiều cho người gốc Việt; chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp triển khai việc cấp các loại giấy tờ hành chính cho người mang thẻ thường trú ngoại kiều, bảo đảm quyền lợi chính đáng của bà con, phù hợp quy định của Campuchia; tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt tại Campuchia đủ điều kiện được nhập quốc tịch.

Liên quan chủ trương di dời, tái định cư, Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam thông hiểu chính sách phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ cảnh quan, môi trường của Campuchia, đồng thời mong rằng việc di dời được triển khai với lộ trình hợp lý và khả thi, có bố trí khu vực tái định cư với cơ sở hạ tầng thiết yếu, gắn tái định cư với hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế cho người dân, giúp bà con thuộc diện di dời sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của Campuchia.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia và thành phố Phnom Penh đánh giá quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu đậm; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã có những hỗ trợ thiết thực về mọi mặt trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị hai bên thúc đẩy kết nối đường cao tốc Bavet-Mộc Bài nhằm tăng cường giao thương và du lịch.

Hai bên bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tích cực của quan hệ song phương, việc duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Liên quan vấn đề người gốc Việt tại Campuchia, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia và thủ đô Phnom Penh đều khẳng định chủ trương tiếp tục tạo điều kiện cho bà con gốc Việt sinh sống ổn định trên tinh thần tuân thủ luật pháp Campuchia và các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trước đó, chiều 30/11, tại Phnom Penh, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã làm việc với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Thứ trưởng đánh giá cao việc các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã có những đóng góp cho sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Qua đó hỗ trợ việc an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân, trong đó có người gốc Việt. Dịp này, Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp phát huy hơn nữa vai trò trong việc hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao đời sống.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm việc với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm việc với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tối cùng ngày, đoàn đã làm việc với Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức đại diện cho cộng đồng trong việc hỗ trợ, tuyên truyền, định hướng cộng đồng người gốc Việt trong việc tuân thủ luật pháp sở tại, bảo đảm gia hạn thẻ thường trú ngoại kiều đúng hạn, nâng cao ý thức tự vươn lên, chủ động chuyển đổi nghề nghiệp, hội nhập vào xã hội Campuchia.

“Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia phải là tổ chức vững mạnh, đóng vai trò là trung tâm đoàn kết cộng đồng, luôn sát cánh hỗ trợ bà con trong các mặt của đời sống. Hội cần tăng cường thu hút, vận động sự tham gia của những người có thực lực, uy tín vào tổ chức Hội và có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho biết, ghi nhận những kiến nghị của Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng trong nước và với phía Campuchia để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay cho bà con và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Halotel và chủ trì Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Tanzania

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đông Phi, sáng 5/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại trụ sở Công ty liên doanh viễn thông Halotel (Viettel Tanzania) và chủ trì Tọa đàm Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Hồ Kezenoy-Am. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hồ Kezenoy-Am - "Baikal của vùng Kavkaz"

Nằm ở độ cao 1.870m so với mực nước biển trên ranh giới tự nhiên giữa Cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga, hồ Kezenoy-Am được mệnh danh là “viên ngọc bích” sâu và rộng nhất của vùng núi bắc Kavkaz.

Ảnh minh họa: Một góc vịnh Kola trên biển Barents. (Ảnh: TTXVN)

EU với chiến lược mới về Bắc Cực

Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị công bố chiến lược mới về Bắc Cực, đánh dấu nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường sự hiện diện tại khu vực có vị thế quan trọng đối với kinh tế, an ninh và năng lượng của Lục địa già.

Các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.