Điện lực Ninh Bình nỗ lực bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định

Ngày 9/1, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 và hội nghị người lao động năm 2025.
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình khen thưởng cho nhiều tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2024”.
Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình khen thưởng cho nhiều tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2024”.

Năm 2024, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, kiên định mục tiêu phát triển, chỉ đạo điều hành và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nổi bật, công ty đã thực hiện khởi công 21 dự án; đầu tư mới và cải tạo 49 trạm biến áp với công suất 20.700kVA; cải tạo và xây dựng mới 56,74km đường dây trung thế, 219,2km đường dây hạ thế; thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm bảo đảm duy trì, khôi phục năng lực vận hành của tài sản với 18 hạng mục; chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 2 tỷ 798 triệu kWh, tăng 12,51% so với năm 2023, vượt 9,95% so với kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hiện công ty đang quản lý 380.352 khách hàng, tăng 6.234 khách hàng so với năm 2023; bảo đảm tỷ lệ thu tiền điện đạt 100%, vượt 0,20% so với kế hoạch giao. Công tác thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt tỷ lệ 99,64% cao hơn kế hoạch giao là 7,1%. Cùng với đó, công ty áp dụng hiệu quả công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực; công tác an toàn lao động được chú trọng…

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) và sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, công ty đã thành lập 2 tổ xung kích, với 21 thành viên tham gia hỗ trợ thi công dựng cột tại vị trí 32 thuộc xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định góp phần hoàn thành vượt tiến độ cấp trên giao. Bên cạnh đó, công ty chủ động công việc chung tay khắc phục sự cố lưới điện tại Quảng Ninh sau bão số 3 với tinh thần hỗ trợ hết mình cả nhân lực, vật lực, vật tư, thiết bị để cấp điện sớm nhất cho khách hàng.

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình Trần Đăng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình Trần Đăng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình cho biết, năm 2025, công ty quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Ninh Bình, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng hiệu quả; tối ưu hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ đó, bảo đảm hoạt động kinh doanh có lãi, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động, bảo đảm tiến độ và đưa vào vận hành các dự án, từng bước hiện đại hóa lưới điện với các chỉ tiêu đề ra: Điện thương phẩm đạt hơn 3.022 triệu kWh; giá bán điện bình quân đạt hơn 2.078,81 đ/kWh; doanh thu bán điện đạt hơn 6.282,16 tỷ đồng; tổn thất điện năng dưới 2,92%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, cấp độ 4 đạt 100%,…

Đồng chí Bùi Lê Cường, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Lê Cường, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Lê Cường, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình đã đạt được với nhiều điểm sáng trong năm qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và sinh hoạt của nhân dân, nhất là chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản về cung cấp điện để phục vụ phát triển kinh tế của Ninh Bình với tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua và tiến hành ký thỏa ước lao động tập thể năm 2025.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024; nhiều tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2024” được Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình khen thưởng.

Đồng chí Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trước đó, tại lễ tổng kết của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình được Tổng công ty trao cờ và giấy khen đạt giải Nhì khối các Công ty Điện lực; các tập thể và các cá nhân là cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình được các cấp khen thưởng.
Trước đó, tại lễ tổng kết của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình được Tổng công ty trao cờ và giấy khen đạt giải Nhì khối các Công ty Điện lực; các tập thể và các cá nhân là cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình được các cấp khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.