Diễn đàn Kinh tế xanh hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết COP26

Đem đến các công nghệ, giải pháp tiên tiến về năng lượng và quản lý rủi ro khí hậu từ châu Âu, Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022 được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết tại COP26, cũng như hoàn thành các mục tiêu phát triển trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.
Họp báo công bố sự kiện Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Họp báo công bố sự kiện Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đây là thông tin được Ban tổ chức GEFE 2022 công bố trong buổi họp báo tại Hà Nội chiều 3/10, nhằm cung cấp thông tin về sự kiện sắp tới đây.

Theo đó, GEFE 2022 sẽ được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công thương tổ chức tại THISO SkyHall, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 28 đến 30/11 tới.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam thông qua đối thoại toàn diện, phối hợp đầu tư, chia sẻ kiến thức và chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác phát triển giữa EU và Việt Nam đã ghi nhận bước phát triển nhanh, sâu rộng và vững chắc trên đa dạng các lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo, môi trường…

Trong đó, quan hệ thương mại-đầu tư được coi là tiền đề thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác phát triển, với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ấn tượng thời gian qua. Riêng năm 2021, trao đổi thương mại 2 chiều phục hồi và tăng trưởng mạnh, bất chấp tác động từ đại dịch Covid-19. Việt Nam cũng đã vượt Singapore để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.

Đặc biệt, trong năm thứ hai thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), tính từ tháng 8/2021 đến tháng 7/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU đạt 61,47 tỷ USD, tăng 11,9% so năm đầu EVFTA có hiệu lực.

Trong năm thứ hai thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), tính từ tháng 8/2021 đến tháng 7/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU đạt 61,47 tỷ USD, tăng 11,9% so năm đầu EVFTA có hiệu lực.

Tính riêng 7 tháng đầu năm 2022, EU nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam đạt 27,9 tỷ euro, tăng 28,8% so cùng kỳ năm trước. Chiều ngược lại, EU cũng đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam, với kim ngạch đạt 6,9 tỷ euro, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam cũng tiếp nhận nguồn đầu tư chất lượng cao từ EU, với nhiều dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị và lợi ích chung cho cộng đồng. EU hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 27,6 tỷ USD. Trong đó, 8 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đăng ký đầu tư từ EU đạt 2,2 tỷ USD, tăng 69,6% so cùng kỳ năm ngoái, với 104 dự án cấp mới.

Các nước EU cũng dành cho Việt Nam nhiều nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA), phần lớn là không hoàn lại, trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ môi trường, nước sạch, cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo…

Trong bối cảnh đó, việc 2 bên phối hợp tổ chức sự kiện GEFE 2022 sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, sau các cam kết đưa ra tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, nhằm mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và xanh hóa nền kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Do đó, việc EuroCham và các bên tổ chức Diễn đàn xanh lần này sẽ là hoạt động thiết thực trong quá trình thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Đây cũng là cơ hội để trưng bày, giới thiệu các công nghệ chất lượng cao, sáng kiến tuần hoàn của EU và Việt Nam, thảo luận nền tảng tăng cường hợp tác song phương, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xanh và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Chủ tịch EuroCham, ông Alain Cany nhấn mạnh, mục tiêu chính của GEFE 2022 là hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết tại COP26 và hoàn thành các mục tiêu phát triển được nêu trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Ký kết hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade) và EuroCham về việc đồng tổ chức GEFE 2022 và tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ký kết hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade) và EuroCham về việc đồng tổ chức GEFE 2022 và tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thông tin về sự kiện, Chủ tịch EuroCham cho biết, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách hàng đầu từ châu Âu, Đông Nam Á và Việt Nam sẽ tham gia vào các sự kiện tại diễn đàn, cùng với đối thoại giữa các doanh nghiệp, cũng như đối thoại giữa doanh nghiệp với chính phủ trong lịch trình sự kiện kéo dài 3 ngày.

Điểm nhấn của GEFE 2022 là hội nghị toàn thể trong ngày đầu tiên, quy tụ các đại diện cấp cao của các chính phủ phía châu Âu, Ủy viên EU và thành viên của Nghị viện châu Âu, cùng đại diện Chính phủ Việt Nam để cùng thảo luận về phát triển bền vững, các chính sách và kế hoạch năng lượng và quản lý rủi ro khí hậu.

Xuyên suốt diễn đàn sẽ bao gồm nhiều cuộc thảo luận về các chủ đề tài chính và năng lượng xanh, xử lý chất thải, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, nông nghiệp bền vững, xử lý nước, du lịch xanh…

Ngoài ra, trong khuôn khổ GEFE 2022, EuroCham sẽ hợp tác với Schoolab để khởi động Phòng thí nghiệm Đổi mới bền vững. Theo đó, sinh viên từ các trường đại học hàng đầu ở châu Á và châu Âu sẽ hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển các giải pháp cho các vấn đề kinh doanh, môi trường và xã hội.

Nhân dịp này, Cục Xúc tiến thương mại (Viettrade) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với EuroCham về việc đồng tổ chức GEFE 2022 và tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.