JBIC hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu cam kết tại COP26

Chiều 22/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Tadashi Maeda tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Tadashi Maeda tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Hoan nghênh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Meadea Tadashi thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, có sự tin cậy cao và Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Hai nước đang hướng tới các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Việt Nam và Nhật Bản có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển, nhất là trong bối cảnh hiện nay Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên CPTPP, RCEP.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Meadea Tadashi cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Tadashi Maeda. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Tadashi Maeda. (Ảnh: Duy Linh)

Đánh giá cao những chính sách của Việt Nam đưa ra trong thời gian qua và nền kinh tế của Việt Nam có đà tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Quốc hội Việt Nam, ông Meadea Tadashi nhấn mạnh, Việt Nam đã đưa ra cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải bằng “0” - net zero vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26).

JBIC hiện đóng vai trò chủ chốt trong cung cấp tín dụng và vốn đầu tư, có vai trò trung tâm trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhật Bản. Một trong những hạng mục JBIC cần hiện thực hóa là Sáng kiến xây dựng cộng đồng phát thải ròng bằng 0 ở châu Á và Sáng kiến chuyển đổi năng lượng châu Á của Nhật Bản.

Để hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu của Việt Nam và sáng kiến trên, JBIC đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu cam kết tại COP26.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng thắng lợi quan trọng của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc bầu cử Thượng viện của Nhật Bản vừa qua. Đánh giá cao những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Abe Shinzo trong phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cố Thủ tướng Abe Shinzo là người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng quản trị JBIC về những giải pháp trong chuyển đổi năng lượng; đồng tình với ý kiến của ông Meadea Tadashi cho rằng, thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Điều đó không chỉ là thách thức cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế của các nước mà còn tác động sâu sắc đến việc thực hiện các cam kết trong việc ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu tại Hội nghị COP26.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh đó cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác không chỉ khu vực công, mà còn liên quan đến khu vực tư, trong phạm vi mỗi quốc gia và mang tính toàn cầu.

Tại Hội nghị COP26, mục tiêu phát thải bằng 0 vào năm 2050 là cam kết chính trị mạnh mẽ và thể hiện trách nhiệm của Việt Nam. Đó cũng là thách thức nhưng với sự tự lực, tự cường và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong đó có Nhật Bản, JBIC, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Tadashi Maeda với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Tadashi Maeda với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đóng góp của JBIC không chỉ trong xác lập quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Nhật Bản mà còn trong tầm khu vực và thế giới.

Cảm ơn sự chia sẻ của lãnh đạo JBIC đối với Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam thực hiện chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, trong đó có quy hoạch tổng thể quốc gia và quyết định việc bố trí nguồn lực trong các lĩnh vực. Do đó, Quốc hội có trách nhiệm trong thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26.

Tại Kỳ họp thứ ba vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Chủ tịch Quốc hội mong JBIC cũng như các đối tác phát triển hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống luật pháp, thể chế đối với phát triển bền vững, trong đó có thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, nhất là giai đoạn hiện nay khi Quốc hội đang xem xét, sửa đổi Luật Dầu khí, Luật Điện lực và nhiều quy hoạch tổng thể, chính sách mang tầm quan trọng quốc gia...

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thực hiện các nội dung trên cần nguồn lực rất lớn. Ngoài hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho phát triển các dự án khu vực tư nhân liên quan đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng…, chi phí khu vực Nhà nước để chuyển đổi là rất lớn.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Do đó, Việt Nam mong muốn JBIC tư vấn kỹ thuật hỗ trợ trong việc tính toán, xác định chiến lược, lộ trình chuyển đổi có tính khả thi cao nhất, để vừa đạt được mục tiêu, vừa tạo ra sự cân bằng về chi phí của từng giai đoạn và dài hạn, không tạo gánh nặng cho nền kinh tế nói chung, cho ngân sách nhà nước, cũng như doanh nghiệp và người dân trong quá trình chuyển đổi này; không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, an sinh xã hội.

Cùng với đó, JBIC hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tín dụng cho các dự án năng lượng xanh, chuyển đổi năng lượng có mức chi phí hợp lý, lãi suất phù hợp…

Trên cơ sở nền tảng quan hệ rất tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng Nhật Bản đã và sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thực hiện các cam kết đã đưa ra tại Hội nghị COP26.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.