Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026-Phiên đối thoại thành phố Đồng Nai

Chiều 7/8, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai tổ chức Phiên đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tại thành phố Đồng Nai.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc Phiên đối thoại địa phương tại Đồng Nai của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc Phiên đối thoại địa phương tại Đồng Nai của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Phiên đối thoại diễn ra với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế-Hợp lực công tư”. Đây là phiên đối thoại địa phương thứ 20 trong chuỗi các hoạt động của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền các cấp, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, thành phố Đồng Nai đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về vị trí chiến lược, nền tảng công nghiệp, hạ tầng và khả năng kết nối vùng.

Trong giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng không chỉ là tiếp tục thu hút đầu tư mà cần chuyển mạnh sang tư duy tổ chức chuỗi giá trị, nâng cao năng lực tham gia của doanh nghiệp địa phương vào chuỗi cung ứng, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại và lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

ndo_br_5-5978.jpg
Các doanh nghiệp tham gia Phiên đối thoại địa phương tại Đồng Nai của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Về phần mình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò là nền tảng kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp FDI; mở rộng xúc tiến thương mại trong hệ thống doanh nhân trẻ cả nước; kết nối chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và các mô hình quản trị mới, góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân năng động và hiệu quả.

Tại phiên tham luận chuyên đề, các chuyên gia, doanh nghiệp đã chia sẻ về các vấn đề liên quan đến bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay và các gợi ý chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam và thành phố Đồng Nai; thực trạng khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế; vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ Đồng Nai trong phát triển kinh tế tư nhân và trách nhiệm đồng hành cùng địa phương trong giai đoạn mới.

ndo_br_3-6272.jpg
Khách mời tham gia tham luận tại diễn đàn.

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại mở giữa đại diện các sở, ngành thành phố Đồng Nai, các chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nội dung đối thoại được xây dựng theo bốn nhóm chủ đề trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh; kết nối và huy động nguồn lực phát triển; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển thị trường, nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp.

Phiên đối thoại cũng dành thời gian để cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp nêu các kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo không gian đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, chuyên gia và tổ chức đại diện doanh nghiệp.

Những ý kiến, sáng kiến được ghi nhận tại diễn đàn sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và hoàn thiện thành các khuyến nghị chính sách, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế và tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

ndo_br_4-862.jpg
Khách mời tham gia diễn đàn.

Đồng Nai là thành phố phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước, có quy mô kinh tế lớn, sức hút mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2025, quy mô kinh tế của Đồng Nai khoảng 677 nghìn tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước; thu ngân sách đạt hơn 101 nghìn tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai có hơn 45.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng Nai đang đứng trước thời cơ mới với các dự án chiến lược về giao thông với sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác cuối năm 2026, các tuyến cao tốc đã và đang hoàn thiện, cùng hàng loạt khu công nghiệp mới và các khu đô thị hiện đại.

Đây là “cơ hội vàng” để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, hợp tác, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Quân khu 7 tại hiện trường khu vực tìm kiếm ở Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

[Ảnh] Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và sân bay Long Thành đã đưa vào khai thác tạm.

Gấp rút kết nối sân bay Long Thành

Thành phố Đồng Nai đang như chuyển mình hằng ngày với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của cả nước. Trong đó, các tuyến đường trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn “nước rút”, quyết tâm kịp thời điểm đưa sân bay lớn nhất cả nước đi vào khai thác thương mại cuối năm nay.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên động viên tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

Hỗ trợ tiểu thương sau vụ cháy ở Đồng Nai

Vụ cháy lớn ở Trung tâm thương mại Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, gây thiệt hại nặng cho nhiều tiểu thương. Cùng với việc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, ngành chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại vượt qua khó khăn trước mắt.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long và Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và di dời tài sản của tiểu thương.

Vụ cháy chợ Biên Hòa: Lãnh đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo tại hiện trường trong đêm

Liên quan vụ cháy lớn ở chợ Biên Hòa, đến 22 giờ 15 phút tối 5/8, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy và tiếp tục phun nước để đề phòng lửa bùng phát trở lại; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, di dời tài sản của tiểu thương.

Báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Công ty Lê Bảo Minh đã hỗ trợ (miễn phí) các giải pháp chuyển đổi số cho xã Đức Huệ.

Tây Ninh quyết liệt hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành “Kế hoạch Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trên các trụ cột: chính quyền số, kinh tế số...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và các đại biểu của ASEAN thể hiện sự gắn kết tại chương trình.

Hương trà - Ấm tình ASEAN

Ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng cai, phối hợp Cụm thi đua 6 và Hội Hữu nghị Việt Nam-ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trà đạo “Hương trà - Ấm tình ASEAN”.

Một ca can thiệp bào thai được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới trung tâm xuất sắc theo chiến lược đa trung tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề về việc sắp xếp các trường học trên địa bàn xã.

Cà Mau: Sắp xếp cơ sở giáo dục, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Giáo dục-Đào tạo, các trường học của tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đẩy nhanh việc rà soát, đồng thời xem xét, bàn bạc, thống nhất phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhằm phát huy hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch...