Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Cơ hội vươn tầm trung tâm logistics thế giới

Lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thương cùng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và thế giới.

Cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Nam Nguyễn
Cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Nam Nguyễn

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục dịch chuyển dưới tác động của những biến động kinh tế, địa chính trị và yêu cầu phát triển bền vững, logistics không còn đơn thuần là hoạt động vận chuyển hàng hóa mà đã trở thành một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, mở rộng thương mại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của mỗi quốc gia. Theo Thứ trưởng Công thương Phan Thị Thắng, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để hội nhập sâu hơn vào mạng lưới cung ứng khu vực và thế giới nhờ vị trí địa lý chiến lược, hệ thống cảng biển ngày càng được đầu tư hoàn thiện cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những địa phương hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trung tâm logistics của khu vực và thế giới. Với hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, trung tâm thương mại - tài chính quy mô lớn cùng cộng đồng doanh nghiệp năng động, thành phố đang giữ vai trò đầu mối giao thương quan trọng của cả nước và khu vực phía nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho rằng, những chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra dư địa phát triển rất lớn. Với những lợi thế sẵn có, thành phố có đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, đóng vai trò cửa ngõ kết nối hàng hóa của khu vực phía nam với các thị trường trên thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại và tăng cường liên kết vùng là nhiệm vụ trọng tâm. Hệ thống giao thông kết nối liên vùng, các trung tâm logistics, cảng biển và đầu mối vận tải cần được đầu tư theo hướng đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lưu chuyển hàng hóa, giảm chi phí và gia tăng hiệu quả khai thác. Cùng với phát triển hạ tầng, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động logistics. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý kho bãi, vận tải, truy xuất nguồn gốc và chia sẻ dữ liệu không chỉ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng mà còn nâng cao tính minh bạch, khả năng kết nối và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Một xu hướng nổi bật khác là phát triển logistics xanh. Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường và phát thải carbon, xây dựng hệ thống logistics thân thiện với môi trường tạo cơ hội để doanh nghiệp nâng cao giá trị và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng được xem là những yếu tố có ý nghĩa quyết định để ngành logistics chuyển từ vai trò hỗ trợ thành ngành dịch vụ hiện đại, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Dù vậy, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, logistics là lĩnh vực có tính liên kết vùng rất cao, không địa phương nào có thể phát triển một cách riêng lẻ. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp hoàn thiện quy hoạch, đầu tư các hành lang vận tải, trung tâm logistics và đầu mối giao thông chiến lược, đồng thời tăng cường chia sẻ dữ liệu để nâng cao năng lực chuỗi cung ứng.