Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Nhận diện những vấn đề thời sự của báo chí Việt Nam

Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 3 - 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Với 9 phiên thảo luận chuyên đề, Diễn đàn tập trung vào những vấn đề thời sự có ý nghĩa chiến lược đối với báo chí Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tới dự Lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí.

z7954161146437-ac09d05b464a7c62652ab5c9f397c508.jpg
Các đại biểu dự phiên khai mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026. (Ảnh: MINH DUY)

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín.

Chương trình gồm 11 phiên làm việc: phiên khai mạc, phiên bế mạc và 9 phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm, mang tính thời sự của báo chí Việt Nam hiện nay.

Cụ thể là việc phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí-doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai; đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc mới, phát triển kinh tế báo chí; bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI; quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số; sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí; ứng dụng và kiểm soát AI tại các cơ quan báo chí Việt Nam; tự chủ chiến lược của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số...

z7954161134985-aab9fc60e3af1541b48a766f3f38d63d.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ trong phiên khai mạc. (Ảnh: MINH DUY)

Điểm nổi bật của Diễn đàn năm nay là sự đồng hành tham gia phụ trách trong một số phiên thảo luận của các cơ quan báo chí chủ lực là Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng. Nét đổi mới này hứa hẹn sẽ mang đến sự phong phú cho chương trình và nhiều câu chuyện, góc nhìn đa dạng về nghiệp vụ, về nghề báo trong bối cảnh mới.

Trong khuôn khổ phiên khai mạc, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã có bài trình bày về phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đề cập đến những vấn đề về chiến lược làm chủ AI; tái thiết công nghệ, nội dung và nhân sự; mô hình tòa soạn tương lai; con đường phát triển bền vững cho các cơ quan báo chí.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, các công cụ AI đang hỗ trợ rất đắc lực cho các cơ quan báo chí trong hoạt động tác nghiệp và sản xuất; phân phối nội dung; tương tác độc giả; quản trị tòa soạn.

Cụ thể, AI có thể giúp tự động hóa, giải phóng sức lao động ; tối ưu hóa trải nghiệm, phân tích hành vi để gợi ý nội dung trúng đích; phân tích xu hướng thời gian thực, dự báo hành vi đăng ký, tự động phát hiện vi phạm bản quyền...

ndo_br_z7954204083055-6520b721eed4259730c539c31a560b22.jpg
Theo nhà báo Lê Quốc Minh, AI không phải là thế lực thay thế mà là xung lực buộc báo chí phải tiến hóa. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhấn mạnh AI không phải là thế lực thay thế mà là xung lực buộc báo chí phải tiến hóa, nhà báo Lê Quốc Minh đề cập chiến lược 4 Trụ cột để làm chủ trí tuệ nhân tạo, gồm:

Trụ cột 1: Tái cấu trúc - giải phóng sức lao động - AI đảm nhiệm tác vụ lặp lại; con người tập trung vào tư duy phản biện và trải nghiệm thực tế mà máy móc không thể có.

Trụ cột 2: Ứng dụng "nội dung dạng lỏng" (liquid content) - từ một nội dung trung tâm (thông tin gốc ban đầu) có thể tạo các sản phẩm ở nhiều định dạng khác nhau như: longform và bài viết sâu, video ngắn phát lên nền tảng mạng xã hội, podcast âm thanh, infographic...

Trụ cột 3: Bản địa hóa dữ liệu và bảo vệ ngôn ngữ - phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn nội địa thông qua việc huấn luyện trên kho dữ liệu báo chí, văn học, lịch sử chính thống đã kiểm chứng.

Trụ cột 4: Thiết lập màng lọc đạo đức - AI chỉ đóng vai trò trợ lý gợi ý (tiêu đề, góc tiếp cận); biên tập viên luôn là người duyệt cuối cùng. Bản lĩnh chính trị và "nhạy cảm báo chí" là bộ lọc tối thượng chặn đứng ảo giác AI.

Vấn đề về ứng dụng và kiểm soát AI thế nào trong các cơ quan báo chí Việt Nam cũng là một trong số những chủ đề sẽ được các chuyên gia, nhà quản lý báo chí tập trung thảo luận, làm rõ trong phiên thảo luận chuyên đề diễn ra ngày 20/6.

Sau thành công của những năm trước, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm lời giải cho những thách thức đặt ra đối với báo chí Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.