Điện Biên tập trung phòng, chống bệnh bạch hầu

Từ đầu tháng 5 đến nay, người dân xã Pú Nhi và các xã lân cận thuộc huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) luôn canh cánh nỗi lo dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn. Song với sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của ngành y tế Điện Biên, đến thời điểm này, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; công tác phòng, chống dịch bạch hầu được thực hiện khẩn trương, đồng bộ.
Cán bộ y tế Điện Biên triển khai tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông.
Cán bộ y tế Điện Biên triển khai tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông.

Mới đây, báo cáo đoàn công tác Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam về diễn biến dịch bệnh bạch hầu tại địa phương, bác sĩ chuyên khoa II Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết: "Trường hợp bệnh nhân đầu tiên được phát hiện nhiễm bệnh, tử vong trên địa bàn là cháu S.T.L. (sinh năm 2013), trú tại bản Háng Giống, xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh ngày 30/4 trong tình trạng sốt cao 39 độ C, kèm theo đau họng, khó nuốt, ho nhiều, có đờm, người mệt mỏi, ăn uống kém. Đến chiều 1/5, bệnh nhân tử vong, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy bệnh nhân S.T.L dương tính với vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae (vi khuẩn bệnh bạch hầu)".

Tiếp đó, ngày 8/5, bệnh nhân H.A.T có dấu hiệu ho, sốt, đến Trạm y tế xã Pú Nhi và được hướng dẫn lên Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông khám điều trị. Tại đây, bác sĩ khám, nghi ngờ bệnh nhân H.A.T mắc bạch hầu nên đã lập tức cho bệnh nhân cách ly điều trị.

Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, Sở Y tế Điện Biên đã lập tức thành lập tổ công tác về xã Pú Nhi để xác minh và chỉ đạo y tế cơ sở triển khai các biện pháp cần thiết.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về ca bệnh đầu tiên, Sở Y tế đã tổ chức đoàn điều tra xác minh dịch; chỉ đạo y tế cơ sở khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi mắc, tiếp xúc gần ca bệnh. Cùng với đó, Sở chỉ đạo tiến hành ngay các biện pháp xử lý môi trường, điều trị dự phòng; truyền thông, hậu cần…

Cán bộ Tổ chức Y tế thế giới giám sát việc theo dõi, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh bạch hầu tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. (Ảnh: CDC Điện Biên)

Cán bộ Tổ chức Y tế thế giới giám sát việc theo dõi, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh bạch hầu tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. (Ảnh: CDC Điện Biên)

Tại xã Pú Nhi, ngay khi phát hiện các ca nhiễm đầu tiên, Ủy ban nhân dân xã đã thành lập ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ông Hạng A Chứ, Trạm phó Phụ trách Trạm y tế xã Pú Nhi, cho biết, tính đến ngày 19/5, cơ quan chuyên môn đã lấy 123 mẫu; kết quả 2 mẫu dương tính; 121 mẫu âm tính.

Ngoài ra, cơ quan chuyên môn còn trực tiếp xuống các bản, thông tin tuyên truyền về bệnh bạch hầu tới người dân và tổ chức vệ sinh môi trường quanh khu vực nhà ở, trường học và nơi ở của bệnh nhân (lớp học, khu ở nội trú, chăn màn...).

Để bảo đảm an toàn hơn nữa, những người có nguy cơ cao được cho uống kháng sinh dự phòng trong vòng 7 ngày. Trong đợt 1, đã có 962 người liên quan các ca bệnh được uống kháng sinh dự phòng. Dự kiến trong đợt 2 sẽ có khoảng 2.000 người, trong đó 1.400 người của xã Pú Nhi và 600 người của xã lân cận là Noong U.

Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn, cán bộ y tế cơ sở còn phải động viên người dân sử dụng kháng sinh dự phòng; tránh tâm lý chủ quan vì nghĩ nhà xa nhà bệnh khó lây. “Điều đáng mừng là từ sau ca bệnh thứ 2 đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bạch hầu. Dẫu vậy cơ quan chuyên môn vẫn thực hiện giám sát tại cộng đồng, theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần và kịp thời lấy mẫu các trường hợp có triệu chứng khả nghi…”, ông Hạng A Chứ cho biết thêm.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên (CDC), hiện nay tỉnh đã đề xuất với Trung ương được 2.000 liều vaccine uốn ván-bạch hầu giảm liều (Td) để tiêm cho trẻ từ 5-20 tuổi trên địa bàn xã Pú Nhi; thời gian tiêm bắt đầu từ ngày 22/5.

Cùng với đó, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tỉnh, trong tháng 6-7, ngành y tế sẽ triển khai tiêm vaccine cho người dân ở các xã lân cận có nguy cơ cao, như: Noong U, Na Son, Xa Dung với tổng số cả 2 đợt trên 6.800 liều…

Bởi vậy, bên cạnh các biện pháp đã triển khai, hiện nay, tất cả nhân lực của Trạm y tế xã Pú Nhi và lực lượng tăng cường của CDC tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông đang dồn toàn lực rà soát danh sách người dân ở xã Pú Nhi để chuẩn bị cho công tác tiêm chủng sắp tới.

Việc tiêm chủng được thực hiện càng sớm càng tốt, bởi chỉ ít ngày nữa học sinh sẽ nghỉ hè, việc tập trung sẽ khó hơn nhiều lần khi các em vẫn dưới sự quản lý của các thầy, cô giáo và nhà trường.

"Từ trước tới nay, nguồn vaccine trong chương trình tiêm chủng đều do Trung ương cấp. Vì vậy, khi dịch bệnh bạch hầu xảy ra thì địa phương không có sẵn vaccine để đáp ứng phòng, chống dịch. Hiện tại, tỉnh cần khoảng 20.000 liều vaccine để tiêm cho người dân 4 xã nguy cơ cao tại Điện Biên Đông, nhưng mới có 2.000 liều", ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.