Đắk Lắk triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu

Ngày 31/1, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa có Công văn số 23/VTN-KSBTN về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu (Td).
Cán bộ y tế tỉnh Đắk Lắk về tận buôn làng tiêm vaccine phòng, chống bệnh bạch hầu cho người dân. (Ảnh minh họa)
Cán bộ y tế tỉnh Đắk Lắk về tận buôn làng tiêm vaccine phòng, chống bệnh bạch hầu cho người dân. (Ảnh minh họa)

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, hiện nay một số huyện thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai tỷ lệ tiêm vaccine Td mũi 1 và mũi 2 vẫn còn thấp, dưới 90%, chưa đạt yêu cầu trên tổng số đối tượng cần được tiêm vaccine. Trong khi đó, vaccine Td được Chính phủ cấp riêng cho các tỉnh Tây Nguyên để phòng bệnh bạch hầu, việc thực hiện thuộc trách nhiệm của các địa phương.

Vì vậy, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẩn trương thực hiện tiêm vaccine Td trong tháng 1 và 2/2023.

Cụ thể, chỉ đạo các địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 1 và 2 dưới 90% tích cực rà soát các đối tượng chưa được tiêm và tiêm chưa đủ mũi vaccine Td để tiến hành tiêm vét, tiêm bổ sung, bảo đảm các đơn vị tuyến huyện trước tháng 3/2023 phải đạt tỷ lệ tiêm 2 mũi trên hoặc bằng 90% cho các đối tượng được tiêm theo Quyết định số 3054/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine phòng, chống dịch bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông.

Các tỉnh xây dựng kế hoạch rà soát đối tượng từ 49 tháng tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine Td thì cần tiêm 2 mũi vaccine Td. Các địa phương chịu trách nhiệm về việc để hết hạn vaccine Td, hạn sử dụng ngày 3/3/2023.

Trong năm 2020, trên địa bàn 4 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum ghi nhận hàng chục ca mắc bệnh bạch hầu. Ngày 15/7/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3054/QĐ-BYT về phê duyệt kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh bạch hầu với quy mô lớn tại 4 địa phương này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và tạo tiền đề vững chắc phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay một số huyện thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai tỷ lệ tiêm vaccine Td mũi 1 và 2 vẫn còn thấp, dưới 90% chưa đạt yêu cầu trên tổng số đối tượng cần được tiêm vaccine nên cần tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu ở các huyện này.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.