Điện Biên quyết tâm hoàn thành tiêm vaccine phòng bệnh sởi

Đặt mục tiêu đến hết ngày 31/3 hoàn thành đợt tiêm vaccine phòng bệnh sởi theo chỉ đạo của Chính phủ là đạt hơn 95% trở lên, Sở Y tế tỉnh Điện Biên hiện tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ khám sàng lọc trước lúc tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em trên địa bàn huyện.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ khám sàng lọc trước lúc tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em trên địa bàn huyện.

Kinh nghiệm vận động tiêm chủng ở "vùng lõm"...

Đề cập khó khăn, rào cản ảnh hưởng kết quả tiêm chủng nói chung, tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ trên địa bàn tỉnh nói riêng, Bác sĩ chuyên khoa II Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: Phần do nhận thức, phần do bị ảnh hưởng bởi luận điệu xuyên tạc của các phần tử xấu nói rằng "cho trẻ tiêm vaccine sẽ bị bệnh vô sinh; nặng hơn là bị bệnh ốm, chết", cho nên tại nhiều thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới thì tỷ lệ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng thấp.

Cá biệt, tại một số bản của đồng bào dân tộc H'Mông ở xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo; bản Huổi Mý, xã Huổi Mý, huyện Mường Chà và một số bản ở các xã thuộc huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên Đông... thường rơi vào danh sách "vùng lõm" tiêm chủng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Do bị ảnh hưởng phần nào bởi luận điệu xuyên tạc "cho trẻ tiêm vaccine sẽ bị bệnh vô sinh; nặng hơn là bị bệnh ốm, chết", cho nên tại nhiều thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới thì tỷ lệ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng thấp!

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Lấy dẫn chứng đợt dịch sởi bùng phát tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo vào cuối năm 2024 với tổng số hơn trăm trẻ mắc bệnh, Bác sĩ Lường Văn Kiên cho biết, căn cứ kết quả điều tra tiền sử bản thân và yếu tố dịch tễ của 16 trẻ đầu tiên được phát hiện mắc bệnh sởi thấy rõ, chỉ có một trẻ đã được tiêm vaccine phòng sởi còn 15 trường hợp chưa được tiêm hoặc có lịch sử tiêm không rõ ràng.

Tìm hiểu về gia đình, hoàn cảnh của các trẻ mắc sởi ở Pú Xi, ngành y tế có thêm thông tin về nguyên nhân tỷ lệ trẻ tiêm phòng ở địa bàn thấp hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh chủ yếu là do bố mẹ không cho tiêm, cố tình tìm lý do trì hoãn tiêm ngay cả khi cán bộ y tế về từng gia đình giải thích, tuyên truyền.

Khẩn trương vào cuộc khống chế dịch, đồng thời tập trung nhân lực về từng bản giải thích, tuyên truyền, vận động người dân cho con em tiêm vaccine phòng bệnh sởi, từ sáng ngày 5/1 đến 15/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ trong độ tuổi tại xã Pú Xi và các xã lân cận trong huyện Tuần Giáo.

Để bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng, ngành y tế đã đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo chỉ đạo các xã, thành viên các tổ chức đoàn thể cử người đến từng nhà có trẻ giải thích, vận động cho trẻ đi tiêm. Với một số người cố tình tìm lý do trì hoãn tiêm cho trẻ thì đích thân các đồng chí lãnh đạo xã gặp gỡ, giải thích và nhờ người có uy tín ở địa bàn tuyên truyền, thuyết phục.

Cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay khám sàng lọc trước lúc tiêm vaccine phòng bệnh sởi đợt 2 cho học sinh mầm non trên địa bàn thị xã.

Cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay khám sàng lọc trước lúc tiêm vaccine phòng bệnh sởi đợt 2 cho học sinh mầm non trên địa bàn thị xã.

Có sự vào cuộc đồng thời của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở, chỉ trong gần mười ngày (tháng 1/2025) ngành y tế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tiêm 7.272 liều vaccine phòng sởi cho trẻ ở các xã trọng điểm thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa và huyện Mường Chà. Tổng kết toàn chiến dịch tiêm đợt 1/2025, ngành y tế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tiêm vaccine phòng sởi cho 57.163/59.481 trẻ (đạt tỷ lệ 96,3%) tại 82 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thị xã, thành phố có dịch và có nguy cơ xảy ra dịch bệnh sởi.

"Cẩm nang" của chiến dịch lần 2

Kế thừa kinh nghiệm từ đợt 1 triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi tại vùng trọng điểm dịch ở Tuần Giáo và các huyện khác, ngay khi tiếp nhận thông tin về số vaccine được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp cho tỉnh Điện Biên đợt này là 25.610 liều thì ngày 24/3 Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-SYT triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi đợt 2 năm 2025 tại các xã nguy cơ.

Ngay trong ngày 25/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã về nhận vaccine tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương rồi vận chuyển về Điện Biên, khẩn trương phân bổ đến 10/10 huyện, thị xã, thành phố. Rất khẩn trương triển khai tiêm phòng cho trẻ, ngay trong ngày 26/3 đã có 4/10 đơn vị triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi tại 54 xã, phường, thị trấn; 6/10 đơn vị triển khai tiêm từ ngày 27/3.

Đặt mục tiêu đến hết ngày 31/3, tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi đợt 2 cho trẻ với tỷ lệ tiêm đạt trên 95%, ngành y tế tỉnh Điện Biên đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm người dân với việc cho con em đi tiêm đúng lịch, đúng địa điểm. Chị Hoàng Thị Minh Loan, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Trước khi tiêm chủng, trạm đã phối hợp với cộng tác viên dân số, y tế trường học tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân, học sinh về tác dụng tiêm và địa điểm bố trí tiêm đợt 2 cho trẻ.

Cùng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh về lợi ích tiêm vaccine sởi và lịch tiêm sởi. Tại các tổ dân phố, đại diện hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên còn tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động các gia đình cho con em đi tiêm. Chính nhờ thực hiện tuyên truyền tập trung, đồng thời bằng nhiều cách thức nên ngay ngày đầu Trạm Y tế phường triển khai chiến dịch các gia đình có con trong độ tuổi đã đưa trẻ đến tiêm đủ.

Cán bộ y tế Nậm Pồ tiến hành phun khử khuẩn các điểm trường mầm non trên địa bàn đã ghi nhận có học sinh mắc bệnh sởi.

Cán bộ y tế Nậm Pồ tiến hành phun khử khuẩn các điểm trường mầm non trên địa bàn đã ghi nhận có học sinh mắc bệnh sởi.

Tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa - địa bàn hiện có 8/9 thôn, bản đang có dịch hoặc ghi nhận các ca bệnh có nguy cơ cao và đối tượng nguy cơ cao thì Trạm Y tế xã đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ tập trung từ ngày 26 đến 31/3 với lịch tiêm, nhân viên trực tiêm và hỗ trợ cụ thể. Trạm trưởng Trạm Y tế Mường Đun Sùng A Sò, cho biết: Trên địa bàn xã hiện có hơn 800 trẻ thuộc diện tiêm chủng. Trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch tiêm phòng sởi lần này, 100% cán bộ trạm được tập huấn, hướng dẫn cách bố trí điểm tiêm chủng; kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông trước đợt tiêm chủng để cùng với việc tiêm thì mỗi cán bộ, nhân viên còn làm một tuyên truyền viên phân tích sự cần thiết tiêm vaccine phòng bệnh sởi cũng như vaccine phòng các bệnh khác để người dân hiểu, tự giác thực hiện.

"Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cán bộ, nhân viên đều tích cực, cho nên chỉ sau hai ngày đầu thực hiện chiến dịch, Trạm đã tiêm phòng cho 290 trẻ" - Trạm trưởng Sùng A Sò cho biết thêm.

Nhấn mạnh mục tiêu hơn 95% trẻ trong độ tuổi được tiêm đầy đủ vaccine sởi để nâng cao miễn dịch cho trẻ trong cộng đồng mà ngành y tế tỉnh Điện Biên đang dốc sức triển khai, Bác sĩ Phạm Đức Tài, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên cho biết: Không chỉ cử cán bộ giám sát, hỗ trợ triển khai chiến dịch tại các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh còn xây dựng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ y tế cơ sở nội dung cần tuyên truyền đến người dân khi cho con em đi tiêm. Với các địa bàn ở vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số thì ngành còn cử cán bộ biết tiếng nói của đồng bào hoặc nhờ người có uy tín đến các điểm tiêm để hỗ trợ nhân viên y tế tuyên truyền, giải thích đến bà con.

100% cán bộ trạm được tập huấn, hướng dẫn cách bố trí điểm tiêm chủng; kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông trước đợt tiêm chủng để cùng với việc tiêm thì mỗi cán bộ, nhân viên còn làm một tuyên truyền viên phân tích sự cần thiết tiêm vaccine phòng bệnh sởi cũng như vaccine phòng các bệnh khác để người dân hiểu, tự giác thực hiện.

Bác sĩ Sùng A Sò, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, từ ngày 23/11/2024 đến ngày 24/3/2025 toàn tỉnh ghi nhận 754 trường hợp ở các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Nhé mắc sởi, nghi mắc sởi. Trong đó các trường hợp mắc sởi tập trung chủ yếu ở huyện Tuần Giáo (316 trường hợp), Tủa Chùa (177 trường hợp), Nậm Pồ (182 trường hợp).

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".