Điện Biên: Gần 100 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân điều trị bệnh sởi tại Tuần Giáo

Chia sẻ khó khăn với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh sởi đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo và khu cách ly điều trị ở xã Pú Xi (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), tập thể, cán bộ, lãnh đạo ngành Y tế Điện Biên đã tự nguyện ủng hộ gần 100 triệu đồng để nấu ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Cán bộ y tế tỉnh Điện Biên thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi ở xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo.
Cán bộ y tế tỉnh Điện Biên thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi ở xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết: 100% các trường hợp trẻ mắc bệnh sởi ở huyện Tuần Giáo đều là con các gia đình dân tộc thiểu số nghèo. Bởi vậy, khi biết bệnh tình của trẻ phải nhập viện, vào khu cách ly điều trị, nhiều gia đình rất lo lắng, không yên tâm ở khu cách ly để điều trị.

Thấu hiểu hoàn cảnh người dân, những ngày qua, cùng với việc tập trung khoanh vùng, khống chế dịch bệnh sởi ở Tuần Giáo, mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đều cử người nấu cơm cho trẻ mắc bệnh và người nhà của trẻ tại khu cách ly.

Để hỗ trợ Trung tâm Y tế Tuần Giáo có thêm kinh phí mua thực phẩm, gạo nấu cơm hàng ngày cho các bệnh nhân mắc sởi, Sở Y tế Điện Biên đã kêu gọi vận động các tập thể, cá nhân trong ngành ủng hộ.

Thống kê đến ngày 4/1, cán bộ, công chức và các đơn vị thuộc ngành Y tế Điện Biên đã ủng hộ gần 100 triệu đồng. Toàn bộ nguồn ủng hộ này đã được chuyển về Trung tâm Y tế Tuần Giáo để duy trì nấu 90 suất cơm mỗi bữa cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị bệnh sởi.

Các phần cơm do cán bộ Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo tự nấu để cấp đến 90 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc bệnh sởi đang được điều trị tại Trung tâm.

Các phần cơm do cán bộ Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo tự nấu để cấp đến 90 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc bệnh sởi đang được điều trị tại Trung tâm.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, từ ngày 5/12/2024 đến 2/1/2025, toàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 94 trẻ tại 5 bản ở 4 xã thuộc 3 huyện mắc bệnh. Trong đó, huyện Tuần Giáo có 86 trẻ mắc bệnh; huyện Tủa Chùa có 4 trẻ; huyện Mường Nhé có 4 trẻ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sởi ở địa bàn, ngày 28/12/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô ký, ban hành Quyết định công bố dịch bệnh sởi (quy mô cấp xã) xảy ra trên địa bàn xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo do virus sởi gây ra thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B; đường lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Thời gian xảy ra dịch từ ngày 25/12/2024.

Để bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi tại xã Pú Xi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu phải thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch, thường xuyên khai báo, báo cáo tình hình dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Cán bộ y tế Điện Biên khám sàng lọc cho trẻ tại bản Thẩm Táng, xã Pú Xi trước khi tiêm vaccine phòng bệnh sởi.

Cán bộ y tế Điện Biên khám sàng lọc cho trẻ tại bản Thẩm Táng, xã Pú Xi trước khi tiêm vaccine phòng bệnh sởi.

Từ ngày 5-15/1, ngành Y tế Điện Biên sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi cho toàn bộ trẻ em từ 1-10 tuổi ở bốn xã có nguy cơ cao, gồm: Pú Xi, Mường Mùn (huyện Tuần Giáo); xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa) và xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé). Theo đó, tổng số trẻ trong độ tuổi phải tiêm là 6.063 trẻ.


Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".