Điện Biên nỗ lực phòng chống cháy rừng

Nắng nóng như “chảo lửa”, lại chịu ảnh hưởng của gió Lào vậy nên rất nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên được cảnh báo nguy cơ cháy ở mức rất nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Điều này đã và đang đặt ra nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng tại Điện Biên, đòi hỏi chính quyền các cấp, ngành, đơn vị phải chủ động, sẵn sàng mọi phương án chống cháy.
Người dân huyện Điện Biên Đông phát cây bụi phòng chống cháy rừng trong những ngày nắng nóng.
Người dân huyện Điện Biên Đông phát cây bụi phòng chống cháy rừng trong những ngày nắng nóng.

Ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết: Toàn tỉnh hiện có hơn 419 nghìn ha rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 413 nghìn ha. Diện tích rừng lớn, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài trong khi dân cư tại địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sống chủ yếu dựa vào rừng với phương thức làm nương rẫy… vậy nên dù rất chủ động, song công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các lực lượng chức năng rất khó khăn, vất vả.

Đặc biệt, cao điểm mùa khô năm nay, hiện tượng nắng nóng cực đoan, kéo dài đã và đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao tại hầu hết địa phương trong tỉnh. Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để chủ động thông tin đến các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh cấp dự báo cháy rừng chi tiết từng ngày. Cụ thể, từ ngày 19 đến hết ngày 25/2, tại tiểu vùng thung lũng Điện Biên (gồm các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ) và khu vực Mường Lay (gồm các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, thị xã Mường Lay) được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp IV (là cấp rất nguy hiểm); riêng khu vực Tuần Giáo (gồm các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng) được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kì nguy hiểm). Chi cục đã chỉ đạo các hạt, đội kiểm lâm và các chủ rừng phải chủ động tham mưu triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; đồng thời phải duy trì hệ thống đường dây nóng thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ cháy ngay khi mới bắt đầu.

Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, thông tin cảnh báo cháy từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Công ty cổ phần Cao su Điện Biên đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng chi tiết tại từng lô, từng khoảnh; đồng thời giao nhiệm vụ đến từng nông trường, từng tổ, đội và từng cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy vườn cây. Ông Nguyễn Công Tám, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Điện Biên cho biết: Ngoài thảm thực bì thì mùa khô hằng năm (từ tháng 12 đến tháng 3), đây cũng là thời điểm đồng bào tại địa phương làm đất cho vụ gieo trồng mới, do vậy các vườn cây cao su cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy và bị cháy lan do người dân làm nương trong các khoảnh liền kề.

Công nhân Nông trường cao su Điện Biên thu dọn thực bì quanh vườn cây để phòng chống cháy rừng.

Công nhân Nông trường cao su Điện Biên thu dọn thực bì quanh vườn cây để phòng chống cháy rừng.

Để chủ động bảo vệ, phòng chống cháy cho vườn cây, công ty đã xây dựng kế hoạch chi tiết, giao từng nông trường, tổ đội chịu trách nhiệm bảo vệ vườn cây. Những ngày này, khi nhận thông tin cảnh báo nguy cơ cháy từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì 100% thành viên thuộc lực lượng bảo vệ, công nhân, cán bộ văn phòng công ty với tổng số hơn 800 người thường xuyên tuần tra, túc trực và thu dọn thực bì ở các điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Cán bộ, lãnh đạo các nông trường: Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo về từng bản, điểm bản có người dân làm nương giáp vườn cây để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành đúng quy định phát nương, bảo vệ rừng. Không những thế, các nông trường còn cử công nhân về từng khoảnh nương giúp người dân phát nương, làm đường băng, đồng thời trực 24/24 giờ khi người dân đốt thực bị dọn đất trên nương. “Nhiều ngày liền anh em công nhân các đội Hua Thanh, Mường Pồn đều ăn, ngủ tại vườn cây và các khoảnh nương liền kề trực phòng chống cháy, nhưng vẫn không yên tâm. Bởi nắng kéo dài, nguy cơ cháy càng nguy hiểm hơn”, ông Văn Anh, Giám đốc Nông trường cao su Điện Biên cho biết.

Tại huyện Tủa Chùa, việc triển khai các phương án phòng chống cháy rừng được Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Chi cục Kiểm lâm tỉnh; các lực lượng: Kiểm lâm, công an, quân sự tại huyện đã phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện sớm để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Nhờ chủ động các biện pháp, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, phòng chống cháy rừng cho nhân dân cho nên ngày 19/2 vừa qua, khi đi làm nương về một người dân phát hiện đám cháy tại tiểu khu 569, khoảnh 10 (thuộc địa phận bản Sín Sủ 1, xã Xá Nhè) đã thông tin đến kiểm lâm địa bàn. Ngay lập tức, kiểm lâm cùng chính quyền xã đã huy động 37 người dân bản tham gia chữa cháy. Rất nhanh sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn với diện tích 2.800m2 cháy lướt dưới tán, cây bụi thảm tươi, không ảnh hưởng đến rừng.

Ngay đầu mùa khô năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chủ động kế hoạch tuyên truyền các quy định pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; chủ động phối hợp, hỗ trợ nhân dân, chính quyền các địa phương trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội phải chủ động tuyên truyền, kêu gọi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân góp sức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và ngăn chặn hành vi hủy hoại rừng.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Ngoài trách nhiệm chủ rừng thì công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng chỉ thật sự đạt hiệu quả khi có sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; nhất là cấp ủy, chính quyền cấp xã. Do vậy tới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng ■

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.