Điện Biên kiên quyết xử lý cán bộ, công chức gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Tại hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp do Thành ủy, UBND thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên tổ chức sáng 8/6, ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố đã cam kết, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban tăng cường kỷ cương hành chính, thường xuyên chấn chỉnh ý thức, thái độ làm việc, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. 

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn.
Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ phát biểu tại buổi gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố nói thêm, nếu phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nào cố tình gây khó khăn, phiền hà người dân, doanh nghiệp thì thành phố sẽ kiên quyết xử lý, thay thế.

Khái quát một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Điện Biên Phủ trong thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ Lê Tiến Dũng cho rằng, so với cùng kỳ năm 2021, mọi hoạt động trên địa bàn chuyển động toàn diện. Lĩnh vực thương mại, du lịch cơ bản trở lại bình thường; lượng khách đến địa bàn tăng cao, doanh thu từ thương mại, du lịch đạt hơn 3.882 tỷ đồng (tăng 18,93% so cùng kỳ năm trước); công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp ước đạt 701 tỷ đồng. Việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố bảo đảm tiến độ; các công trình: đường 60m, khu hồ điều hòa Him Lam được hoàn thành đưa vào sử dụng tạo diện mạo mới cho thành phố.

Thẳng thắn nhìn nhận từ thực tế, ông Lê Tiến Dũng cũng thừa nhận, dù có lợi thế đô thị trung tâm của tỉnh, với gần 1.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn song tốc độ phát triển của Điện Biên Phủ chưa tương xứng với tiềm năng; mục tiêu hoàn thành xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025 còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, ông Lê Tiến Dũng mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục góp sức đồng hành cùng thành phố thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Điện Biên Phủ cũng cam kết thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết ngay phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Định kỳ hằng quý, thành phố sẽ tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trả lời, giải đáp kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp.

Cùng với việc chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt vai trò người đứng đầu khi tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, ông Hà Quang Trung, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ cũng yêu cầu UBND thành phố Điện Biên Phủ phải coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức và nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, kịp thời và tuyệt đối không có vùng cấm đối với sai phạm.

Đồng tình với các thông tin và cam kết của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Điện Biên Phủ đề cập tại buổi gặp mặt, song ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cũng thẳng thắn đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố phải kiên quyết hơn trong việc phân công, giao việc cho cán bộ, công chức. Trong suốt quá trình giao việc phải thường xuyên kiểm tra, giám sát tránh tình trạng cấp trên chỉ đạo rất nóng nhưng cấp dưới lại nguội; đặc biệt với một số trường hợp cố tình gây khó dễ cho người dân, doanh nghiệp mà đã được phản ánh, kiến nghị thì thành phố phải kiên quyết xử lý nghiêm minh, chứ không thể vì một vài người làm ảnh hưởng cả hệ thống.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.