Điện Biên Đông thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã xảy ra nhiều đợt lũ ống cục bộ thuộc xã Chiềng Sơ, Phì Nhừ làm ảnh hưởng nhà cửa, hoa màu; thiệt hại nặng nề tuyến đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ. Riêng thiệt hại về giao thông ước hơn 8 tỷ đồng.
Một trong những điểm bị sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, làm gián đoạn giao thông trên tuyến.
Một trong những điểm bị sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, làm gián đoạn giao thông trên tuyến.

Thông tin chi tiết về thiệt hại trên địa bàn, ông Lường Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông cho biết: Trận mưa dông vào chiều 9 và sáng 10/7 đã làm ảnh hưởng nhà ở của 12 hộ gia đình thuộc bản Ten Huống và bản Cang.

Mưa nhiều làm nước suối Chiềng Sơ dâng cao cùng với nước trong các khe suối đổ về ồ ạt cuốn trôi gần 15ha lúa, hoa màu của người dân 5 bản, gồm: bản Cang, bản Mẽ, bản Pá Nặm, bản Nà Muông và bản Ten Luống.

Hơn chục héc-ta đất lúa, đất màu của người dân xã Chiềng Sơ đã bị lũ cuốn trôi.

Hơn chục héc-ta đất lúa, đất màu của người dân xã Chiềng Sơ đã bị lũ cuốn trôi.

Đặc biệt mưa lũ làm tuyến đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, nhiều vị trí ta luy dương và ta luy âm, nền mặt đường bị lún sụt... gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân trong vùng.

Tại thời điểm này ước tính thiệt hại về giao thông trên địa bàn huyện Điện Biên Đông là 8 tỷ đồng.

Ngay trong đêm 9, rạng sáng 10/7, theo phương châm “bốn tại chỗ”, các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn xã Chiềng Sơ đã về các bản hỗ trợ di chuyển người, tài sản của các gia đình bị thiệt hại và nguy cơ bị thiệt hại ra khỏi khu vực nguy hiểm; rà soát các điểm nguy cơ sạt trượt, lũ ống để chủ động thông tin đến nhân dân và có phương án ứng phó kịp thời khi sự cố thiên tai xảy ra.

Nước lũ xoáy sâu vào nền đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ, đe dọa đổ sập nền đường và các nhà dân gần đó.

Nước lũ xoáy sâu vào nền đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ, đe dọa đổ sập nền đường và các nhà dân gần đó.

Về phương án khắc phục thiệt hại hoa màu, Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sơ đề nghị huyện quan tâm bố trí vốn đầu tư xây kè chắn lũ bảo vệ đất sản xuất cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất ổn định lâu dài.

Riêng hư hỏng thiệt hại trên tuyến đường từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn khảo sát, khẩn trương lập phương án khắc phục ngay hậu quả do thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt và bảo đảm an toàn tính mạng cho người, phương tiện lưu thông qua khu vực từ xã Phì Nhừ đi xã Chiềng Sơ cũng như các xã lân cận.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.