Hiệu quả công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng tại Điện Biên

Với 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp (chiếm 62% diện tích tự nhiên); trong đó diện tích có rừng hơn 419 nghìn ha, Điện Biên được xếp vào nhóm các tỉnh có diện tích rừng lớn. Do vậy công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Điện Biên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống. Người dân từ việc hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng đã yên tâm gắn bó với rừng...
Các chủ rừng tại huyện Điện Biên trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Các chủ rừng tại huyện Điện Biên trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết: Đến cuối năm 2023 tỷ lệ che phủ rừng của Điện Biên đạt 44,01%. Đây là nỗ lực rất lớn của chủ rừng, cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Bởi thực tế là sau thời gian dài bị sụt giảm diện tích rừng thì khoảng 10 năm trở lại đây, rừng Điện Biên dần được phục hồi, bảo vệ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, với diện tích rừng hiện có của Điện Biên trải đều các huyện vùng cao biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với thói quen sản xuất, tập quán tín ngưỡng phụ thuộc rừng, cho nên một bộ phận người dân do gánh nặng mưu sinh... chưa quan tâm đến việc quản lý, bảo vệ rừng. Cùng với đó là tập quán canh tác sản xuất trên nương xen lẫn với rừng, làm nhà bằng gỗ, sử dụng củi làm chất đốt đã tăng áp lực đến việc quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Với trách nhiệm của cơ quan tham mưu quản lý, bảo vệ rừng trong toàn tỉnh; đồng thời là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, hằng năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của chủ rừng, người dân và cấp ủy, chính quyền để bảo vệ rừng hiệu quả.

Chủ công trong công tác tham mưu, tuyên truyền là Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng kiểm lâm ở các địa bàn đã tổ chức 574 buổi tuyên truyền trực tiếp đến 31.654 người các quy định quản lý, bảo vệ rừng; tuyên truyền trên loa phát thanh thôn, bản 1.479 lượt với tổng 1.778 giờ phát. Qua đó, có 25.067 người đại diện cộng đồng các thôn, bản, các chủ rừng ký cam kết bảo vệ rừng theo đúng quy định pháp luật.

Riêng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, việc tuyên truyền bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đồng thời theo hình thức trực tiếp (tập huấn đến chủ rừng) và tuyên truyền bằng các bài viết, tin, ảnh, phóng sự truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quỹ còn tổ chức cấp phát hướng dẫn chủ rừng ghi chép, theo dõi trên sổ tay chi trả, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng; cấp bình giữ nhiệt, thùng phân loại rác cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mường Ảng, Trường tiểu học xã Xuân Lao, Ủy ban nhân dân xã Xuân Lao và các đơn vị.

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Riêng 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã cấp phát 351 sổ tay chi trả, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, bình giữ nhiệt, thùng phân loại rác đến các chủ rừng và các đơn vị, trường học.

Về tập huấn, Quỹ tổ chức thành ba đợt (18 lớp), cử cán bộ của Quỹ trực tiếp đứng lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP (ngày 16/11/2018) về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; ghi chép sổ tay chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, cung ứng tiền dịch vụ môi trường rừng cho đại diện chủ rừng trên địa bàn các huyện: Tủa Chùa, Điện Biên, Điện Biên Đông với 549 học viên tham gia.

Từ việc thực hiện đồng thời các biện pháp tuyên truyền của các cơ quan, giúp người dân, chủ rừng nắm vững kiến thức quản lý, bảo vệ rừng và thủ tục liên quan chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp chủ rừng vận dụng vào thực tế quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả.

Nhờ đó, dù những tháng đầu năm 2024, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít song tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn Điện Biên giảm 2,44% (6 vụ) so với cùng kỳ năm 2023. Người dân tích cực khoanh nuôi, trồng cây phân tán, bảo vệ rừng. Cụ thể, diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 11.110 ha (đạt 105,7% kế hoạch giao); chăm sóc rừng trồng 734 ha (đạt 100% kế hoạch giao).

Theo kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Điện Biên ghi nhận 2.428 vị trí có biến động tăng với tổng diện tích rừng là 6.164,65 ha. Đây là kết quả rất tích cực, cho thấy diện tích rừng của Điện Biên được bảo vệ ngày càng tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc các chủ rừng tại Điện Biên sẽ được hưởng nhiều hơn lợi ích từ dịch vụ môi trường rừng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên đã thanh toán 4.746.195.066 đồng tiền dịch vụ môi trường rừng các năm trước cho 198 chủ rừng; thanh toán hơn 110 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho chủ rừng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 6/7/2026: Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 6/7/2026: Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Bão số 1 đã tan, tuy nhiên hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa tại nhiều nơi ở Bắc Bộ. Trong khi đó, Trung Bộ giảm mưa, nắng xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận xu hướng mưa dông thu hẹp khi gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần.

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 5 giờ ngày 5/7.

Bão số 1 giật cấp 10, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Hồi 4 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Phát triển rừng tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: THANH HẢI)

Khơi thông nguồn lực từ thị trường carbon

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong phát triển thị trường carbon, khi hàng hóa là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được đưa lên sàn giao dịch trong nước. 

Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó bão số 1 tại Hải Phòng.

Bảo đảm an toàn hàng hải, chủ động ứng phó với bão số 1

Từ chiều tối 4/7, bão số 1 (Maysak) đã bắt đầu tác động trực tiếp đến khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và vùng biển vịnh Bắc Bộ. Theo dự báo, mưa sẽ tăng nhanh trong đêm, nhiều nơi có thể hứng lượng mưa lên tới vài trăm mm, đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng phường Móng Cái 2, chủ động tuyên truyền ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn. (Ảnh: Baoquangninh.vn)

Bão số 1 đổ bộ Quảng Ninh, cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm

Tối 4/7, bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia  cảnh báo mưa rất to trên diện rộng ở khu vực Đông Bắc trong đêm nay (4/7) và sáng 5/7, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương miền núi.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5/7/2026: Bão số 1 áp sát Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5/7/2026: Bão số 1 áp sát Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Bão số 1 đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động. Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn có nắng nóng, Nam Bộ tiếp diễn mưa dông do gió mùa Tây Nam.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

(Ảnh minh họa)

Bão số 1 sắp đổ bộ, gây mưa lớn diện rộng tại Đông Bắc Bộ và gió giật mạnh, sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm nay (4/7) và ngày 5/7, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa dông, sóng lớn, biển động; khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi trên 400mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến của bão số 1.

[Video] Bão số 1 sẽ ảnh hưởng mạnh nhất từ chiều đến đêm 4/7

Chiều 4/7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 1 đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Từ chiều đến đêm nay, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh, mưa lớn trên khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển bắc Bộ

Áp lực mưu sinh khiến người dân tiếp tục gieo trồng trên mảnh đất bạc màu. (Ảnh: NAM ANH)

Phòng chống thoái hóa đất

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trên thế giới có hơn 40% diện tích đất đang bị thoái hóa, ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 3,2 tỷ người.