Điện Biên hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững

Tận dụng tối đa các tiềm năng, thế mạnh kết hợp với áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, người làm nông nghiệp tại Điện Biên đã và đang đầu tư nguồn lực hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, bền vững.
Anh Ngô Xuân Đức, ở bản Huổi Phạ, phường Him Lam chăm sóc dưa lưới trồng trong nhà màng theo tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch.
Anh Ngô Xuân Đức, ở bản Huổi Phạ, phường Him Lam chăm sóc dưa lưới trồng trong nhà màng theo tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch.

Là một trong những nông dân xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) tiên phong trong sản xuất nông nghiệp theo mô hình xanh-sạch-bền vững, nhiều năm nay, gia đình ông Phạm Văn Dưỡng ở thôn Hoàng Yên, đã có nguồn thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm từ nuôi cá, kết hợp với chăn nuôi và trồng các loại cây ăn quả như: cam, xoài, mít, bưởi...

Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Dưỡng cho biết: "Sau khi đi tham khảo các mô hình tại nhiều địa phương và tham khảo nhu cầu người tiêu dùng trong tỉnh, tôi nhận thấy lợi thế của gia đình có quỹ đất để phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ, do vậy tôi đã quyết định đào ao thả cá làm nền tảng rồi từ đó phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Phần đất khác trên bờ thì phát triển cây ăn quả để phát triển kinh tế".

Theo quy trình này, phần vốn đầu tiên ông Dưỡng dành để đào ao thả cá; quanh bờ ao trồng rau, các loại cây ăn quả bằng cách tận dụng nguồn nước trong ao làm nước tưới hằng ngày. Cùng với đó, ông nuôi thêm lợn, gà, vừa có thực phẩm cho gia đình, vừa có nguồn phân chuồng để ủ mục phục vụ trồng cây ăn quả. Làm theo cách này, mỗi năm trừ chi phí gia đình ông thu về hơn 500 triệu đồng.

Điều đặc biệt là cá, gà, rau và hoa quả của gia đình sản xuất ra đến đâu đều có người đặt mua đến đó, vì họ được tận mắt thấy cách chăn nuôi, trồng trọt theo quy trình xanh, tuần hoàn, hạn chế tối đa sử dụng các loại thuốc, hóa chất.

Cũng là người chủ động phát triển kinh tế bằng sản xuất nông nghiệp sạch, anh Ngô Xuân Đức ở bản Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ đã mạnh dạn đầu tư trồng dưa lưới thủy canh kết hợp với trồng dưa trong nhà màng, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Đức đã tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng về vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng dưa cũng ngon hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Anh Ngô Xuân Đức, cho biết: "Đầu tư vốn nhiều hơn, nhưng mô hình trồng dưa trong nhà màng lại ít bị sâu bệnh hại, do vậy gần như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa đỡ tốn kém mà lại bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dùng. So với các phương pháp trồng truyền thống, trồng trong nhà màng độ an toàn cao hơn; người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nên dù giá cao hơn thì họ vẫn lựa chọn".

Cùng suy nghĩ, quan điểm sản xuất nông nghiệp sạch như anh Đức, đã 5 năm gần đây, ông Phan Trọng Nhất, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Phan Nhất Điện Biên đều lựa chọn các sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường để chăm sóc, sản xuất các sản phẩm trà sạch theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Tất cả sản phẩm của công ty đều chỉ sản xuất đại trà sau khi đã được cơ quan chức năng chứng nhận về bảo đảm chất lượng, an toàn với người sử dụng.

Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên cho biết: Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng bền vững đã trở thành mục tiêu mà tỉnh Điện Biên hướng tới. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, có tính cạnh tranh cao; đồng thời hướng tới phát triển các sản phẩm thế mạnh thành sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP...

Theo thống kê sơ bộ, đến nay, nhiều mô hình kinh tế mới, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã và đang hình thành, từng bước tạo nên một nền nông nghiệp hiệu quả, hiện đại, bền vững. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, điển hình như: mô hình rau của Hợp tác xã Si Pa Phìn ở huyện Nậm Pồ; trồng mắc-ca theo chuỗi liên kết tại huyện Tuần Giáo; trồng rau an toàn ở Thèn Pả, xã Sa Lông (huyện Mường Chà). Với kết quả khả quan của các mô hình, ngành đã tham mưu các huyện tiếp tục nhân rộng để xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân làm giàu trên chính quê hương mình.

Sản xuất theo mô hình nông nghiệp sạch, cuối năm 2023, toàn tỉnh Điện Biên có 77 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên và trở thành sản phẩm chủ lực, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn lên 26 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn xuống còn gần 37%.

Thời gian tới, Điện Biên xác định tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và từng bước nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".