Điện Biên có nhà máy chế biến mủ cao-su đầu tiên trong vùng nguyên liệu

Sau 9 tháng triển khai thi công, đến nay, Nhà máy chế biến mủ cao-su đầu tiên tại tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xây dựng tại vườn cây Hua Thanh, đánh dấu cho sự chuyển mình của ngành nông nghiệp gắn với chế biến, sản xuất ngay tại vùng nguyên liệu của tỉnh Điện Biên.

Lô sản phẩm cao-su đầu tiên mang thương hiệu SVR10 và SVR20 được sản xuất tại Nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên.
Lô sản phẩm cao-su đầu tiên mang thương hiệu SVR10 và SVR20 được sản xuất tại Nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên.

Nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên đi vào hoạt động, cũng đồng thời cũng là công trình công nghiệp đầu tiên của ngành cao-su Việt Nam tại Điện Biên, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình nâng cao giá trị sản phẩm tại tỉnh miền núi, biên giới.

Trực tiếp kiểm tra toàn bộ hệ thống máy móc, nhà xưởng để bảo đảm Lễ khánh thành, vận hành nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên (tổ chức sáng 19/12) được trọn vẹn, ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên, bồi hồi nhớ lại những tháng năm đầu khi mới triển khai dự án trồng cây cao-su tại địa bàn: "Nói là khó khăn thì không hết được mà ở đây đúng nghĩa phải gọi là 'thử thách' với tập thể và từng cá nhân được tin tưởng gửi trao".

img-1420.jpg
Công nhân Nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên chính thức vận hành sản xuất.

Lý giải rõ hơn điều vừa nói, ông Nguyễn Công Tám phân tích: Năm 2006, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam nhận nhiệm vụ Chính phủ giao là chung tay giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Bắc (trong đó có Điện Biên) thoát nghèo bằng việc đưa cây cao-su về địa bàn - loài cây hoàn toàn xa lạ với vùng đất, con người vùng cao biên viễn. Song chính bằng tấm lòng, trách nhiệm với người nghèo ở vùng biên cương, lãnh đạo Tập đoàn và từng cá nhân cán bộ, công nhân được Tập đoàn tin tưởng giao (trong đó có ông Nguyễn Công Tám) đã không quản gian nan vượt đường xa, dốc cao đi vận động bà con góp đất, tuyển từng lao động làm công nhân và ngày đêm hướng dẫn kỹ thuật đào hố, trồng cây. Những việc ấy khi thường đã vất vả nhưng ở đây, trên các triền đồi dốc đứng thì đào hố, trồng cây lại vất vả gấp bội phần.

"Công sức cán bộ, công nhân cao-su không thể tính ngày, tính tháng và cũng không chỉ tính mồ hôi, nước mắt vì ở đây, để cây cao-su lên xanh, cho mủ thì rất nhiều khi còn phải đổi bằng máu nữa", ông Nguyễn Công Tám đã xúc động khi nhắc chuyện của những ngày qua.

img-1723.jpg
Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần cao-su Điện Biên kiểm tra kỹ thuật cạo mủ tại vườn cây của đội ngũ công nhân.

Trở lại với thành quả hiện hữu hôm nay, với nhà máy chế biến mủ cao-su vừa hoàn thành với hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, giọng ông Nguyễn Công Tám đã phấn chấn hơn. Ông Tám cho biết, Nhà máy được khởi công ngày 19/3/2025, công suất 5.000 tấn/năm, sản xuất các chủng loại SVR10 và SVR20, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng trên diện tích 25.000m², Nhà máy gồm đầy đủ các hạng mục từ nhà xưởng, kho thành phẩm đến hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bảo đảm cho ra sản phẩm có giá trị, thân thiện môi trường.

Việc xây dựng thành công Nhà máy chế biến mủ cao-su ngay tại vùng nguyên liệu giúp Công ty Cổ phần cao-su Điện Biên chủ động toàn bộ quy trình khép kín sản xuất từ trồng, khai thác đến chế biến, từ đó góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Và cũng chính nhà máy là nền tảng quan trọng tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững ngành cao-su trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

img-1727-1.jpg
Vườn cây cao-su Hua Thanh cũng chính là vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên.

Không những thế, việc đưa vào vận hành Nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên còn được kỳ vọng đem lại nguồn thu ổn định cho sự phát triển của tỉnh Điện Biên; đồng thời tạo thêm việc làm ổn định cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương. Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 6 vừa qua, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công thương Điện Biên, đã khẳng định: Khi nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên chính thức vận hành sản xuất sẽ đem lại nguồn thu ổn định cho địa phương và từ đó mở ra triển vọng mới để các nhà đầu tư, doanh nghiệp thêm tin tưởng đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến gắn với vùng nguyên liệu cây trồng nông nghiệp tại địa phương.

Là một trong số 70 lao động địa phương vừa được tuyển dụng làm việc tại Nhà máy, anh Tòng Văn Tiến, người dân tộc Thái ở bản Cò Chạy 1, xã Mường Mươn, cho biết: "Gia đình em có 4 anh em, hai anh của em đã làm công nhân cạo mủ của Công ty. Đến nay, nhà máy đi vào hoạt động thì em và em trai đã được tuyển dụng làm công nhân chế biến. Hôm nhận quyết định được tuyển vào làm việc tại nhà máy em đã vui đến nỗi không ngủ nổi. Suốt mấy ngày sau em vẫn cứ như đang mơ, không dám tin sự thật em đã có việc làm ổn định, gần nhà để có điều kiện chăm sóc cha mẹ già".

Chung niềm vui với anh em công nhân, cán bộ được giao việc tại Nhà máy, anh Đặng Quốc Luân, Quản đốc Nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên cho biết: "Hầu hết công nhân đều là con em đồng bào dân tộc Thái, dân tộc H'Mông ở địa bàn quen với công việc ruộng nương, vườn tược giờ đây được làm việc tại nhà máy được hưởng lương bình quân từ 7,5 triệu đồng/người/tháng thì cán bộ, công nhân đều vui mừng, yên tâm. Ai cũng phấn khởi vì từ nay cuộc sống sẽ tốt hơn, con cái được học hành đầy đủ hơn".

Chúc mừng thành quả, nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên đã dồn tâm huyết trong bao tháng năm qua, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ niềm tin tưởng, Nhà máy sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định bền vững của công ty và góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Điện Biên...

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Sơn La, mã số 2601D của Công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải Sơn La tại bản Noọng La, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

Sơn La làm rõ phản ánh của Báo Nhân Dân về các trung tâm đăng kiểm

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân về việc một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh hoạt động khi chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức kiểm tra, rà soát, xác minh và ban hành báo cáo chính thức. Qua đó đã làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục...

Cảnh quan, nhiều hạng mục phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp được khẩn trương hoàn thiện.

Thái Nguyên chỉnh trang môi trường, cảnh quan khu vực đô thị trung tâm tỉnh

Cải thiện môi trường, cảnh quan, không gian vui chơi, giải trí để nâng cao đời sống của người dân, xây dựng đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên xanh, sáng, sạch, đẹp, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, một số dự án đầu tư đang được thực hiện, trong đó có dự án xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Người Mảng ở bản Nậm Ô xã Pa Tân phát triển cây quế

Thúc đẩy phát triển kinh tế trong vùng đồng bào Mảng ở Pa Tần

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, xã biên giới Pa Tần đang từng bước tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc Mảng. Từ thay đổi nhận thức, giảm tình trạng lạm dụng rượu đến đẩy mạnh trồng quế, chăn nuôi và liên kết sản xuất, đời sống của người dân dần ổn định, mở ra hướng giảm nghèo bền vững.

Các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia bàn bạc các phương án.

Công an Lạng Sơn phá thành công vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Quang cảnh hội thảo.

Phú Thọ lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Sáng 17/12, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số bộ, ngành; đại diện doanh nghiệp và địa phương trong tỉnh.

Những mẫu côn trùng hại gỗ được các nhà khoa học thu thập qua bẫy để phục vụ nghiên cứu bảo vệ rừng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bảo vệ rừng từ sớm, từ xa bằng khoa học công nghệ

Giữa rừng thông ở khu vực giáp biên tỉnh Lạng Sơn, cứ đều đặn mỗi tuần, các cán bộ dự án lại băng rừng, lội suối để tiếp cận những điểm đặt bẫy côn trùng, thu thập những mẫu vật nhỏ bé là các loài côn trùng gây hại đang âm thầm tồn tại trong rừng - manh mối quan trọng để bảo vệ sức khỏe rừng từ sớm, từ xa.

Ông Trần Xuân Phong vận hành máy phát điện từ khí biogas. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Biến chất thải thành nguồn năng lượng xanh

Tại Thái Nguyên, trang trại chăn nuôi của ông Trần Xuân Phong là một trong những mô hình tiêu biểu áp dụng hệ thống khí sinh học phát điện. Từ nguồn chất thải chăn nuôi vốn gây áp lực lớn lên môi trường, trang trại đã chuyển hóa thành điện năng tại chỗ phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính.