Điện Biên chủ động phương án bảo đảm giao thông trước mùa mưa lũ

Lường trước các nguy cơ thiên tai ảnh hưởng giao thông khi mùa mưa lũ 2025 cận kề, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã chủ động chỉ đạo rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét,… xây dựng phương án ứng cứu, khắc phục kịp thời; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
Công ty cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên bảo dưỡng tuyến Quốc lộ 12 trước mùa mưa bão.
Công ty cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên bảo dưỡng tuyến Quốc lộ 12 trước mùa mưa bão.

Điểm lại các sự cố thiên tai ảnh hưởng giao thông trên các tuyến Quốc lộ 12, 279, 4H và Quốc lộ 6 trong mùa mưa năm 2024, ông Phạm Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhất là ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về giao thông trên địa bàn tỉnh. Trên các tuyến gồm Quốc lộ: 12, 279 và 6 xảy ra tám sự cố với hàng triệu mét khối đất đá làm hư hỏng đường; Quốc lộ 279C xảy ra hai sự cố. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến là đợt mưa lớn, lũ quét xảy ra vào cuối tháng 7/2024 ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên làm hàng triệu mét khối đất đá vùi lấp hàng nghìn mét đường trên tuyến Quốc lộ 12 (đoạn nối huyện Điện Biên-Mường Chà); giao thông trên tuyến gần như tê liệt suốt nhiều ngày; thiệt hại về giao thông sau trận lũ quét này là hàng trăm tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, ngành giao thông đã sẵn sàng máy móc, phương tiện vào cuộc khắc phục sự cố, nhưng do thực tế các tuyến đường dài, vị trí sụt nằm rải rác, khối lượng lớn cho nên việc khắc phục rất khó khăn. Trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn Tuần Giáo-thị xã Mường Lay hay Quốc lộ 4H đều là các tuyến độc đạo cho nên thiên tai xảy ra thì việc khắc phục không chỉ khó khăn mà đòi hỏi rất nhiều thời gian.

Rút kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo chuẩn bị, dự phòng, ứng phó khắc phục, trước mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị phải kiểm tra, đánh giá thực địa trên toàn tuyến do đơn vị phụ trách để có biện pháp phòng chống thiệt hại và có phương án khắc phục ngay khi sự cố xảy ra. Ông Vũ Tiến Quyết, Trưởng phòng Bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng) cho biết: Hiện nay, đơn vị đang chỉ đạo bốn nhà thầu triển khai công tác tuần kiểm, giám sát bảo dưỡng thường xuyên hơn 900 km. Trong đó, hơn 593 km các tuyến quốc lộ: 4H, nhánh 4H1, nhánh 4H2, 12, 6, 279, 279B, 279C và hơn 309 km tuyến đường nội tỉnh. Đồng thời, Sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ tập trung phát quang, nạo vét rãnh, thông cống, đắp phụ lề đường, rải êm thuận mặt đường, lắp dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo, bảo vệ tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc biệt, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, máy móc, thiết bị dự phòng cho các vị trí xung yếu, sẵn sàng bảo đảm các tuyến đường an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo chỉ đạo của Sở Xây dựng, tại Km175+800 thuộc Quốc lộ 12 (đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đến huyện Mường Chà), ngay từ cuối tháng 4, Công ty cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên đã huy động nhân lực, thiết bị, máy móc nạo vét rãnh, khơi thông đầu cống và lòng cống, san gạt lề đường nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng. Trên tuyến Núa Ngam-Huổi Puốc, Công ty cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên cũng tiến hành nạo vét cỏ, đất bùn tại các rãnh thoát nước.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên Bùi Giáp Thìn cho biết: Công ty đảm nhiệm công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài tuyến quản lý hơn 330 km. Trước mùa mưa, công ty tập trung xử lý hệ thống thoát nước, nhất là hệ thống rãnh dọc, cống để bảo đảm khả năng thoát nước khi mưa lũ xảy ra. Công tác duy tu, sửa chữa nền, lề đường, rãnh thoát nước được công ty thực hiện thường xuyên…

Ngoài các chỉ đạo nêu trên, tại thời điểm này, Sở Xây dựng đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công trách nhiệm từng thành viên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục sự cố giao thông do thiên tai, bão lũ; đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý đường, các đơn vị vận tải khách, bến xe khách tỉnh, nhà thầu, Ban quản lý dự án xây dựng cụ thể phương án, kế hoạch của từng đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, an toàn giao thông.

Riêng Ban Bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng đã chỉ đạo phải thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát và xây dựng kế hoạch bảo trì phù hợp cho từng tuyến đường; tại các điểm xung yếu phải bố trí máy móc, nhân lực thường trực để sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu lưu thông của nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".