Chỉ sau ba mùa tổ chức, từ một sáng kiến đầy táo bạo, DANAFF đang từng bước khẳng định vị thế của một diễn đàn điện ảnh quốc tế giàu bản sắc, nơi những câu chuyện của điện ảnh châu Á gặp gỡ thế giới. Đằng sau hành trình ấy là khát vọng không ngừng mở rộng biên giới văn hóa, là nỗ lực bền bỉ của những người làm điện ảnh Việt Nam và của một Đà Nẵng đang từng ngày kiến tạo một thương hiệu văn hóa mang tầm vóc mới.
Những ngày hội phim sôi động
“Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the world” là chủ đề của Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ 4 năm 2026 (DANAFF 4) sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7. Thành phố bên sông Hàn vẫn trẻ trung, năng động và tràn đầy sinh khí như những ngày đầu tiên đón mùa liên hoan đầu, đã và đang tràn đầy tự tin, bản lĩnh và khát vọng lớn.
Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên của DANAFF năm 2023. Khi ấy, không ít người nhìn liên hoan phim non trẻ này bằng sự tò mò xen lẫn dè dặt. Trên thế giới, việc xây dựng một liên hoan phim quốc tế đã khó, duy trì nó thường niên với chất lượng chuyên môn ổn định và ngày càng nâng cao còn khó hơn gấp bội. Vậy mà từ bên bờ sông Hàn, một giấc mơ điện ảnh đã được khởi động bằng tất cả lòng nhiệt thành, tài năng và trí tuệ của những người yêu điện ảnh Việt Nam.
Và giờ đây, khi DANAFF bước vào mùa thứ tư, từ ngày 28/6 đến ngày 4/7, công chúng và những người yêu điện ảnh nhận thấy một sự chuyển động đáng chú ý ngay từ chủ đề của liên hoan. Nếu như trước đây DANAFF tự giới thiệu mình là “Nhịp cầu châu Á”, thì năm nay, thông điệp mới được cất lên đầy tự tin: “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Đó không đơn thuần là một thay đổi về ngôn từ. Mà đó là dấu hiệu của một hành trình trưởng thành. Từ vị thế tìm kiếm sự kết nối trong khu vực, DANAFF đang hướng đến vai trò của một cánh cửa mở rộng hơn, nơi điện ảnh Việt Nam và điện ảnh châu Á có thể đối thoại trực tiếp với thế giới bằng tiếng nói riêng của mình.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, vị “thuyền trưởng” của DANAFF - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ, quy mô liên hoan năm nay vượt trội hơn hẳn mọi năm: nhiều phim tham dự hơn, nhiều hạng mục tranh tài khốc liệt hơn, và quy tụ đông đảo hơn các đại biểu, ngôi sao, nhà làm phim lỗi lạc trong nước và quốc tế. Sự lớn mạnh ấy được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá rất cao. Giữa bối cảnh thế giới số đang chuyển dịch không ngừng dưới tác động của công nghệ AI, những không gian gặp gỡ đỉnh cao như DANAFF 4 chính là “sức mạnh mềm” quốc gia, nơi chúng ta dùng văn hóa để đối thoại với thế giới, dùng nghệ thuật để khẳng định căn tính Việt Nam.
Trọng tâm của DANAFF 4 vẫn là sàn đấu của hai hạng mục lớn: Phim châu Á dự thi có 13 tác phẩm xuất sắc, trong đó có một đại diện điện ảnh thuần Việt và một dự án hợp tác Việt-Mỹ cùng hạng mục các Phim Việt Nam dự thi. DANAFF 4 năm nay có sự “cầm cân nảy mực” của Hội đồng Giám khảo uy tín với Chủ tịch là đạo diễn danh tiếng Đỗ Kỳ Phong của điện ảnh Hồng Công (Trung Quốc).
Các tác phẩm sẽ cùng nhau tranh tài để tìm ra đỉnh cao nghệ thuật và khán giả sẽ được đắm mình vào một "bữa tiệc" thị giác khổng lồ với 102 bộ phim và hơn 200 suất chiếu rải đều tại các cụm rạp của thành phố: Lê Độ, CGV, Galaxy Đà Nẵng. Trong đó, điều khiến trái tim người Việt rung lên những nhịp đập tự hào chính là các chương trình mang đậm căn tính dân tộc. Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, điểm nhấn của liên hoan phim lần thứ tư là các chương trình chiếu phim cùng những cuộc tọa đàm, triển lãm lôi cuốn khán giả và những người yêu thích điện ảnh.
Đầu tiên là chuyên đề "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới (1986-2026)" giới thiệu 17 tác phẩm phim truyện dài, như một cuốn biên niên sử bằng hình ảnh, tái hiện trọn vẹn bước chuyển mình vĩ đại của đất nước và con người Việt Nam qua bốn thập kỷ thăng trầm, đổi mới. Điểm nhấn thứ hai là chương trình “Những bản hùng ca đương đại” với các bộ phim đương đại nổi bật thời gian qua, tôn vinh tinh thần người Việt như: “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không”, “Truy tìm Long Diên Hương” bên cạnh các tác phẩm mới nhất của năm 2026: “Ốc mượn hồn”, “Phí phông”…
Cuối cùng là các sự kiện mang tính giao thoa quốc tế với chương trình "Phim Việt Nam hôm nay" (28 phim), "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" (21 phim) và đặc biệt là "Tiêu điểm điện ảnh Mỹ" (11 phim) - một món quà ý nghĩa nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh nước Mỹ, mang đến cái nhìn toàn cảnh từ thời kỳ phim câm đến kinh đô Hollywood đương đại.
Giữa bối cảnh thế giới số đang chuyển dịch không ngừng dưới tác động của công nghệ AI, những không gian gặp gỡ đỉnh cao như DANAFF 4 chính là “sức mạnh mềm” quốc gia, nơi chúng ta dùng văn hóa để đối thoại với thế giới, dùng nghệ thuật để khẳng định căn tính Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
Cũng phải nói thêm, giá trị lớn nhất của DANAFF không nằm ở số lượng phim hay những buổi công chiếu đông người. Điều làm nên chiều sâu của liên hoan phim chính là những hoạt động nghề nghiệp phía sau sân khấu với các hội thảo chuyên môn: “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ” và “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”.
Tất cả các hội thảo, tọa đàm đều hướng đến một câu hỏi lớn: Làm thế nào để điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững trong một thế giới đang thay đổi từng ngày? Chúng ta có thể đóng góp gì cho nền điện ảnh thế giới trong sự phát triển mạnh mẽ của đất nước? Và bởi thế, sự hiện diện của các chương trình phát triển dự án, các lớp đào tạo kịch bản, diễn xuất và sản xuất phim cho thấy DANAFF đang đi xa hơn vai trò của một liên hoan phim đơn thuần để trở thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Có thể kể ở đây chương trình Vườn ươm dự án (DANAFF Talents) ở liên hoan phim với 18 dự án tham gia phát triển chuyên sâu ở hai hạng mục: Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects). Đây là bệ phóng đưa các nhà làm phim trẻ ASEAN tiếp tục học tập tại Thái Lan, Pháp và kết nối với các quỹ đồng sản xuất châu Âu thông qua chương trình Cinema du Monde của CNC.
Một chương trình đáng chú ý của liên hoan phim là chương trình Script Lab (Xưởng kịch bản), khởi động sớm từ ngày 26/6. Nhận diện kịch bản là “gót chân Achilles” của điện ảnh nước nhà, xưởng kịch bản năm nay đã chọn lọc 8 dự án xuất sắc để mổ xẻ, nâng cấp dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Jack Lechner (Trưởng khoa Điện ảnh Đại học Columbia), đạo diễn Tony Bùi, và đạo diễn Anthony Chen (chủ nhân giải Camera d'Or tại Cannes). Cùng với đó, workshop "Ươm mầm tài năng" và các lớp Master Class về diễn xuất của Tiến sĩ Lydia Park và đạo diễn Rob Marchand sẽ “rèn giũa” cho gần 40 gương mặt trẻ, hứa hẹn tạo nên những chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế.
Không dừng lại ở đó, lần đầu liên hoan phim sẽ ra mắt không gian DANAFF Industry Days với sự tư vấn của chuyên gia Pháp Jeremy Segay, quy tụ hơn 20 hãng phim quốc tế và 10 hãng phim lớn trong nước với mục tiêu tiếp cận thương mại, đưa phim Việt ra thị trường thế giới. Bên cạnh đó, không gian "DANAFF’s Cinephiles" do đạo diễn Phan Đăng Di khởi xướng phối hợp các trường đại học tại Đà Nẵng hướng tới xây dựng một cộng đồng khán giả trẻ cũng xuất hiện tại liên hoan phim.
Theo Ban Tổ chức liên hoan phim, một nửa số vé xem phim sẽ được mở cổng đăng ký trực tuyến miễn phí để người dân chủ động tiếp cận. Những đêm chiếu phim ngoài trời lộng gió tại Công viên APEC, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng, Quảng trường Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh hay Quảng trường Sông Hoài (Hội An) sẽ là nơi xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, đưa điện ảnh trở về giữa lòng nhân dân.
Thành phố điện ảnh và khát vọng vươn tầm
Góp phần hiện thực hóa khát vọng ấy, chính quyền địa phương đóng vai trò như một bệ đỡ vững chắc. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khẳng định thành phố đã chủ động điều phối đồng bộ từ hạ tầng hậu cần, an ninh đối ngoại đến truyền thông quốc tế, biến DANAFF thành một thương hiệu văn hóa đại diện cho một Đà Nẵng năng động, hội nhập sâu rộng. Ngay sau khi mùa liên hoan năm 2025 vừa khép lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Trương Thị Hồng Hạnh đã lập tức lên đường “mang chuông đi đánh xứ người”, quảng bá sự kiện tại các thị trường điện ảnh trọng điểm như: Mỹ, Pháp, Nhật Bản, lồng ghép điện ảnh vào các tour du lịch chiến lược nhằm xây dựng nền công nghiệp văn hóa bền vững cho tương lai.
Đằng sau khát vọng định hình thành phố điện ảnh Đà Nẵng và đưa phim Việt Nam ra thế giới là sự bền bỉ của những con người đã dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh nước nhà như Tiến sĩ Ngô Phương Lan cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và các cộng sự: Nguyễn Thị Anh Thi, Lý Phương Dung, Đinh Trọng Tuấn… Với họ, trên tất cả là niềm tin điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là sức mạnh văn hóa có khả năng kết nối các dân tộc.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan không phải người hay xuất hiện ồn ào giữa các sự kiện, nhưng ở chị luôn tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt của tri thức, của sự bền bỉ và của niềm tin. Nhiều năm qua, chị đã kiên trì theo đuổi một điều tưởng chừng rất giản dị mà cũng vô cùng khó khăn: đưa điện ảnh Việt Nam hội nhập với thế giới mà không đánh mất bản sắc của mình.
Sự mềm mại của một người phụ nữ làm văn hóa, sự từng trải của một nhà nghiên cứu điện ảnh và ý chí của một người dám gánh vác những việc lớn đã hòa quyện trong Tiến sĩ Ngô Phương Lan. Nhìn DANAFF từng bước trưởng thành bên sông Hàn, tôi hiểu rằng phía sau những thành quả hôm nay là biết bao năm tháng lao động thầm lặng và trong hành trình ấy có dấu ấn rất riêng của chị - một người đã dành trọn tâm huyết cho những giấc mơ điện ảnh Việt Nam.
Bởi vậy, khi DANAFF 4 lựa chọn chủ đề “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, đó không chỉ là khát vọng của riêng một liên hoan phim mà còn là khát vọng của những người làm điện ảnh Việt Nam, của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong quyết tâm đưa điện ảnh nước nhà từng bước vươn tầm châu lục và thế giới. Chặng đường 4 năm chưa phải là dài so với những liên hoan phim danh tiếng trên thế giới, nhưng từng bước đi của DANAFF đã cho thấy một hướng đi nghiêm túc và bền bỉ: lấy điện ảnh làm nhịp cầu, lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, lấy đối thoại và sáng tạo làm con đường hội nhập.
Và trong những ngày mùa hạ bên sông Hàn, khi những ánh đèn liên hoan phim một lần nữa bừng sáng, hành trình của điện ảnh Việt Nam của một thành phố điện ảnh đang bắt đầu với niềm tin và bước đi vững vàng.