Điểm tựa cho ngư dân nơi đầu sóng

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh hải, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) còn là điểm tựa của người dân trong phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế.
Tàu Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu nạn ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển.
Tàu Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu nạn ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển.

Điểm tựa vững chắc

Có mặt tại Hải đội 2 những ngày cuối tháng 10 - thời điểm thường có diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu và ngư dân khai thác hải sản trên biển, các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 luôn trong tâm thế sẵn sàng ra khơi cứu hộ, cứu nạn bất cứ lúc nào khi nhận được thông tin ngư dân gặp sự cố.

10 năm gắn bó với đơn vị, Thiếu tá, Hải đội trưởng Hải đội 2 Trương Văn Bịch không nhớ nổi anh và cán bộ, chiến sĩ đã tham gia bao nhiêu lượt cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp đỡ bao nhiêu ngư dân giành lại sự sống từ "tử thần".

Thiếu tá Trương Văn Bịch nhớ lại: Cách đây không lâu, bão số 4 chuẩn bị đổ vào vùng biển Bắc Trung Bộ được dự báo có diễn biến bất thường, với gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Vừa qua, nhận được tin báo, tàu cá NA 95688TS do ông Bùi Ngọc Kiên ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 15 thuyền viên đang hoạt động tại khu vực cách biển Hà Tĩnh khoảng 60 hải lý thì bị hỏng máy, rò nước, có nguy cơ bị chìm cần được cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được lệnh, Thiếu tá Trương Văn Bịch thời điểm ấy là Phó Hải đội trưởng trực tiếp chỉ huy, điều động tàu BP 06-19-01 cùng 12 cán bộ, chiến sĩ xuất kích, thực hiện nhiệm vụ cứu ngư dân. Tại thời điểm xuất phát, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Bình có gió giật mạnh. Khi tàu vừa ra khỏi luồng Cửa Hội, những con sóng lớn đánh trùm lên cả con tàu như muốn nuốt chửng.

Mặc dù thời tiết diễn biến ngày càng xấu, ra khơi sẽ đối mặt với hiểm nguy nhưng toàn tàu đều thể hiện quyết tâm, phải chạy đua từng giờ, từng phút với bão số 4, tiếp cận tàu bị nạn càng sớm càng tốt và phải đưa về bờ trước bão đổ bộ vào đất liền. Ðó là mệnh lệnh đặt ra cho cán bộ, chiến sĩ tàu cứu hộ phải thực hiện.

Sau hơn năm giờ đồng hồ vượt qua bao sóng dữ, tàu BP 06-19-01 đã tiếp cận được thuyền bị nạn. Ðến 21 giờ cùng ngày, tàu bị nạn được lai dắt vào cảng Cửa Hội thành công, tất cả 16 ngư dân đều vào bờ an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ vào bờ. Các ngư dân tàu bị nạn đều nắm lấy tay từng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, rưng rưng: "Cảm ơn các chú! Các chú mà không ra kịp thì tàu chìm, chúng tôi chết hết!".

15 năm gắn bó với biển, Ðại úy, Thuyền trưởng tàu BP 06-19-01 Trần Quang Vinh đã nếm trải đủ những vị "mặn" của biển khi tham gia cứu hộ, cứu nạn ở nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau.

Ðại úy Vinh chia sẻ: Mưa bão cuối năm là thời điểm mà anh em luôn phải sẵn sàng về phương tiện, lực lượng để nhận nhiệm vụ. Khi có tình huống xảy ra, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Khó khăn nhất là những cuộc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển vào ban đêm, hoạt động trong điều kiện sóng to, gió lớn, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp, khó lường. Vì thế, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đòi hỏi phải nhanh, chính xác và phán đoán đúng vị trí tàu gặp nạn, từ đó tiếp cận và đưa ra phương án ứng cứu kịp thời. Có những trường hợp, thời tiết quá xấu việc tiếp cận tàu bị nạn mất nhiều thời gian, tưởng chừng như không còn hy vọng. Hay tàu cứu nạn BP 06-19-01 thiết kế chỉ chịu được sóng gió cấp 7, cấp 8, tuy nhiên có nhiều trường hợp khẩn cấp, vượt "cấp" sóng vẫn phải chạy đua với "tử thần" để cứu ngư dân bị nạn. Thuyền trưởng tàu BP 06-19-01 trải lòng.

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Hải đội 2 có nhiệm vụ quản lý vùng biển Nghệ An với 82,5 km bờ biển, rộng 3.645 km2 cùng sáu cửa lạch và hai đảo: Mắt, Song Ngư. Là vùng biển có lưu lượng lớn tàu cá, tàu dịch vụ hoạt động; trong lúc điều kiện thời tiết trên biển rất phức tạp, khó lường, nhất là mùa mưa bão cuối năm luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và ngư dân khi hành nghề trên biển.

Những năm qua, tình hình thời tiết, khí hậu cả nước nói chung, khu vực vùng biển Nghệ An nói riêng diễn ra hết sức phức tạp, khó lường, nhất là bão, áp thấp nhiệt đới… vẫn luôn diễn ra, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Riêng năm 2023, trên vùng biển Nghệ An đã xảy ra 45 vụ, làm chết 16 người, mất tích hai người, bị thương bảy người; chìm, cháy 16 phương tiện; hư hỏng 11 phương tiện…

Thượng tá, Chính trị viên Hải đội 2 Hồ Quốc Hải cho biết: Trước tình hình đó, đơn vị luôn xác định việc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ðơn vị đã rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch và triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn bảo đảm sát với thực tế.

Chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương ven biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ tích cực tham gia ứng phó có hiệu quả các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, góp phần giảm thiệt hại của nhân dân.

Trong giai đoạn 2019-2024, đơn vị đã điều động 18 đợt với nhiều lượt tàu, xuồng cùng 180 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ðã cứu được 10 phương tiện, 90 ngư dân bị nạn trên biển; hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa vào bờ an toàn.

Phối hợp chính quyền địa phương, chủ phương tiện thông báo, hướng dẫn và kêu gọi được hơn 350 lượt tàu thuyền, 2.000 thuyền viên vào bờ trú, tránh bão, áp thấp nhiệt đới bảo đảm an toàn. Ðơn vị đã trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân bám biển, vươn khơi, phát triển kinh tế. Hải đội 2 còn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển quốc gia, nhất là tuần tra kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU...

Tuy nhiên, theo chia sẻ của lãnh đạo Hải đội 2, là đơn vị chủ công trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển nhưng hải đội phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ðó là phạm vi hoạt động, quản lý vùng biển Nghệ An rộng, trong lúc phương tiện bảo đảm cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phần lớn đã sử dụng lâu năm, khả năng chịu đựng sóng gió hạn chế nên công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Kế đến, luồng Cửa Hội cạn, cầu cảng của đơn vị bị bồi lấp nên hạn chế khả năng cơ động của phương tiện, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Theo Ðại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn tiếp tục chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung các phương án, kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm sát với tình hình thực tế địa bàn. Ðối với vùng biển, Bộ đội Biên phòng Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa cho nhân dân khu vực vùng biển địa bàn đóng quân; tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng về việc chấp hành thông báo, kêu gọi, hướng dẫn di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi có bão, áp thấp nhiệt đới trên biển; bảo đảm đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn khi xuất bến. Duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống xảy ra...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22/10, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về xây dựng và phát triển đô thị Chân Mây-Lăng Cô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển cảng biển, công nghiệp, logistics, du lịch gắn với mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng. (Ảnh: Cảng Chân Mây cung cấp)

Xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam của Huế

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đặt mục tiêu xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam, đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, tiến tới thành lập phường trước năm 2030. Khu vực này hướng tới tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hơn 12%/năm, thu nhập bình quân đạt 120-150 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị thí điểm hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Tại buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các ngành, địa phương, doanh nghiệp về nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhanh chóng triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã. 

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: NGÔ TUẤN-MAI LUẬN-ĐÌNH PHƯỢNG)

Phát triển công nghiệp vùng ven biển Bắc Trung Bộ

Phát huy tiềm năng thế mạnh của vị trí địa lý, hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới giao thông kết nối liên vùng và quốc tế, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã mời gọi, thu hút thành công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, đóng vai trò động lực thúc đẩy kinh tế vùng và cả nước.

Sản phẩm của Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy đã gây chú ý đối với khách dự lễ. (Ảnh: Q.T)

Những phụ nữ không đầu hàng số phận

Tại cầu ngói Thanh Toàn, thành phố Huế, những phụ nữ khuyết tật lần đầu sải bước trong tà áo dài, giới thiệu những chiếc túi, phụ kiện thời trang do chính tay mình làm ra. Bước đi trên sàn diễn còn đôi chút ngượng nghịu, nhưng phía sau là hành trình học nghề, lao động và tìm cách tự chủ cuộc sống.

Ca Huế diễn trên sông Hương. (Ảnh: QUANG TÁM)

Huế đẩy mạnh quảng bá văn hóa ra quốc tế

Huế đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ khoa học di sản Ca Huế trình cấp có thẩm quyền để đệ trình UNESCO xem xét ghi danh. Đồng thời hoàn thành hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO theo lộ trình được phê duyệt trong giai đoạn 2026-2030.

“Cầu nối” giữa dân bản với chính quyền địa phương

Các xã miền tây chiếm hơn 83% diện tích tự nhiên của tỉnh Nghệ An, được xác định là địa bàn chiến lược, trọng yếu đặc biệt về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những năm gần đây, diện mạo nơi đây đã có những bước khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Phát triển mô hình cà-phê du lịch giúp lan tỏa thương hiệu cà-phê Khe Sanh.

Nâng tầm giá trị sản phẩm cà-phê

Cách đây một thế kỷ, cây cà-phê được nhà thực vật người Pháp đưa đến Khe Sanh (Quảng Trị) rồi bén rễ trên vùng đất này. Hôm nay, cây cà-phê Khe Sanh của Quảng Trị đứng trước một yêu cầu mới, đó là phải tạo ra giá trị lớn hơn từ mỗi hạt cà-phê.

Hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi cùng cô giáo hướng dẫn (Ảnh TƯ LIỆU)

Từ ý tưởng đến không gian di sản số

Gần 200 mô hình 3D về di tích, hiện vật và hoa văn kiến trúc đã được hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi xây dựng bằng phần mềm Polycam. Từ niềm yêu thích bộ môn Tin học và lịch sử địa phương, các em mong muốn đưa di sản Huế đến với học sinh thông qua không gian trưng bày trên môi trường số.

Tàu KN-701-NA được đưa lên để sửa chữa.

Tàu kiểm ngư xuống cấp, khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ phương tiện kiểm ngư ngày càng cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Học sinh xã biên giới Hướng Phùng lần đầu tiên được trải nghiệm thiết bị thực tế ảo trong khuôn khổ ngày hội “Bình dân học vụ số”.

Tuổi trẻ Quảng Trị sáng tạo trong chuyển đổi số

Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và nhất là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiều công trình, dự án tại Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc đòi hỏi nguồn vật liệu cần được cung ứng kịp thời.

Khơi thông nguồn cung vật liệu cho các công trình

Nguồn vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu các công trình, dự án trong giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, công suất khai thác, giá cả và khả năng cung ứng đến công trường vẫn còn những hạn chế, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở Thanh Hóa.

Thanh Hóa quyết liệt dập dịch sốt xuất huyết

Sau các đợt mưa, lũ kéo dài, hàng nghìn hộ gia đình ở Thanh Hóa bị ngập nước, phát sinh các ổ dịch sốt xuất huyết. Cùng với thực thi quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, cơ quan chuyên môn đề nghị chính quyền cơ sở duy trì, tổ chức hiệu quả công tác vệ sinh môi trường.

Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với ACV và Tập đoàn T&T về xúc tiến thị trường, phát triển vận tải hàng không. (Ảnh: HG)

Quảng Trị hợp tác phát triển vận tải hàng không

Chiều 19/10, tại phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị về quản lý, khai thác các cảng hàng không và hợp tác phát triển vận tải hàng không trên địa bàn. Đây là bước "chạy đà" để sớm đưa Cảng hàng không Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3/2027. 

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Để đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp và vùng đặc thù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án được kịp thời ban hành.